Đến nội dung chính

Chương 22: Hậu hoa viên – Hành Chi tỏ lòng (2)

admin 820 Chữ Cài Đặt

Ánh mắt Cố Hành Chi khẽ xao động, có phần kỳ lạ. Chuyện này đâu cần phải đuổi hết hạ nhân, chẳng lẽ… Y đã đoán ra gì rồi?

Sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc: “Thần tuy không biết người đó họ tên là gì, nhà ở đâu, nhưng biết hôm đó người ấy bị lừa đến Thiên Hỉ Lâu.”

Sắc mặt Lạc Thậm thoáng thay đổi.

Trong mắt Cố Hành Chi, nét mặt đó lại giống như đang chột dạ.

“Vậy ngài thử đoán xem, ai là kẻ đã lừa người đó?”

Có lẽ chính là ngài.

Ánh mắt Cố Hành Chi như muốn nói vậy, nhưng miệng lại chỉ đáp: “Thần không rõ, nhưng hôm đó thần và người đó đều bị gài bẫy. Kẻ đứng sau có lẽ muốn dùng cách này để làm nhục người đó.”

Bàn tay Lạc Thậm đặt dưới bàn bỗng siết chặt.

Y hít sâu một hơi, cố nén giận: “Ngoài chuyện đó ra, khanh còn tìm được gì chứng minh thân phận người ấy không?”
Cố Hành Chi suy nghĩ một lát rồi vội nói: “Có ạ.”

Mắt Lạc Thậm khẽ sáng lên.

Y vốn định nhân cơ hội này ép Cố Hành Chi giao ra mặt dây chuyền ngọc.

Nào ngờ Cố Hành Chi lục lọi một hồi, lại lấy ra từ trong ngực một chiếc mặt nạ nửa mặt.

“Đây là mặt nạ người đó đeo hôm ấy.”

Lạc Thậm: “… Chỉ có một cái mặt nạ thôi sao? Hết rồi?”

Cố Hành Chi đáp: “Còn một mặt dây chuyền ngọc nữa.”

“Giao cho trẫm, trẫm sẽ giúp ngươi…”

Lời còn chưa dứt đã bị Cố Hành Chi cắt ngang: “Nhưng thần có bằng chứng rõ ràng hơn cả mặt dây chuyền.”

Ánh mắt Lạc Thậm tối sầm, trong lòng chợt thấy nghèn nghẹn, y thậm chí không dám hỏi tiếp: “Là… bằng chứng gì?”

“Trên người người đó có mùi cao thơm Hoàng gia, là một loại cao thơm đặc biệt mà năm xưa thần mang về sau chiến thắng ở biên ải. Đêm qua thần đã tra lại, loại cao thơm này chưa từng được ban thưởng cho ai. Điều đó có nghĩa là…”
Toàn thân Lạc Thậm lạnh toát.

Y kinh ngạc nhìn Cố Hành Chi.

Ngay sau đó lại nghe hắn nói tiếp: “Người đó rất có thể là người bên cạnh Hoàng Thượng, hoặc từng được ban thưởng nhưng không được ghi chép vào sổ sách. Vậy nên thần nghĩ, chỉ cần Hoàng Thượng chịu khó nhớ lại, hẳn sẽ biết người đó là ai.”

Lạc Thậm: “…”

Y chăm chú nhìn gương mặt nghiêm nghị của Cố Hành Chi, nhất thời không thể đoán được rốt cuộc hắn đã nhận ra điều gì chưa.

Nhưng…

Có lẽ là chưa đâu. Nếu thực sự biết rồi, chắc hắn đã không dám tiếp tục truy hỏi nữa.

Lạc Thậm lấy lại bình tĩnh, nói lảng: “Chuyện này trẫm nhất thời chưa nhớ ra, phải suy nghĩ thêm. Ngươi lui về nghỉ đi.”

Cố Hành Chi chắp tay hành lễ: “Vâng.”

Hắn bước ra khỏi cửa điện, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Hắn cứ thấy suy luận của mình có điểm gì đó sai sai, nhưng lại không thể nói rõ là sai ở đâu.

Dù vậy, đêm nay đã hẹn gặp ở hậu hoa viên. Nếu miếng bánh ngọt ấy thực sự được đưa đến tay vị tiểu thiếu gia kia, thì người đó chắc chắn sẽ đến, phải không?

Nghĩ đến đây, tâm trạng Cố Hành Chi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Phía sau không xa, Lạc Thậm lặng lẽ nhìn theo bóng lưng khuất dần, trầm ngâm hồi lâu.

Một lát sau, trên người bỗng ấm lên, y hoàn hồn, thấy là Trường Tâm, liền hỏi: “Sao lại chạy đến đây?”

Trường Tâm nhìn con đường trống vắng, rồi quay sang nhìn Lạc Thậm, bĩu môi: “Nếu không trông chừng Hoàng Thượng, e rằng ngài lại bị nhiễm phong hàn mất. Nô tỳ đâu dám đứng yên nhìn mãi.”

Lạc Thậm khẽ cười, kéo chặt áo choàng đen, xoay người bước vào phòng: “Trẫm tự biết giữ chừng mực. À, Trường An đâu rồi?”

“Đi lo chuyện của tên thái giám kia rồi ạ. Lão chết trong cung, cũng phải báo tin cho người nhà một tiếng. Trường An nói có khi còn lần ra được phe cánh của cựu Thừa tướng.”

Nói thì nói vậy, nhưng Lạc Thậm cũng không mấy hy vọng. Năm xưa Tiên Đế đã gần như lật tung mọi ngóc ngách để điều tra, mối họa nào có thể để lại, người đều ra tay dứt khoát, bởi vậy mà khiến không ít người oán hận.

Thế nhưng, cách một khoảng thời gian lâu như vậy rồi mà bọn họ mới bắt đầu hành động, chẳng lẽ là…

Chúng đã không còn kiên nhẫn được nữa?

Lạc Thậm ngồi xuống ghế, tiếp tục xử lý tấu chương.

Tân Đế vừa lên ngôi, bao nhiêu việc lớn nhỏ dồn dập. Vậy mà lúc này lại có người không ngừng dâng tấu xin tuyển tú,