Đến nội dung chính

Chương 24: Ban hôn – Tần Vương ngầm bày mưu (2)

admin 853 Chữ Cài Đặt

Triệu Tiểu Linh suy nghĩ một hồi, rồi cảm thấy kỳ lạ: “Làm sao ta biết ngươi không lừa ta?”

Người trong triều ai cũng gian xảo, cha nàng cũng vì quá tin người mà bị hãm hại. Nàng không muốn dẫm lên vết xe đổ ấy.

“Ngươi buộc phải tin. Chỉ khi nào nắm được trái tim Hoàng Đế, ngươi mới có thể cứu cha mình. Khi đó, gia đình ngươi không chỉ được khôi phục mà còn có thể một bước lên mây.”

Ánh mắt Triệu Tiểu Linh khẽ dao động.

Nàng quả thực đã động lòng.

Nàng nghiến răng: “Vậy ngươi muốn ta làm gì?”

Nghe vậy, khóe môi Lạc Minh cong lên thành một nụ cười. Hắn ta xua tay, hai kẻ đang giữ Triệu Tiểu Linh liền lui xuống.

Hắn ta bước đến đỡ nàng dậy, một tay bóp nhẹ cằm nàng, ngắm nghía trái phải rồi mới chậm rãi nói: “Ta sẽ sắp xếp để ngươi vào cung. Ngươi chỉ cần khiến Hoàng Thượng sủng ái mình, còn lại, ta bảo sao thì làm vậy.”
Triệu Tiểu Linh nhìn chằm chằm vào hắn ta, không nói gì.

“Trước khi đi, có muốn ta đưa ngươi đi xem thử cha ngươi sống ra sao không?”

Sắc mặt Triệu Tiểu Linh lập tức thay đổi.

Dẫu biết trong chuyện này có bẫy, cảm thấy rõ ràng hiểm họa đang ở rất gần, nàng vẫn không thể kháng cự mà gật đầu thật mạnh.

…

Buổi chầu sáng hôm sau.

Lạc Thậm ngồi nghe tấu sự mà lòng chẳng thiết tha gì.

Kẻ khiến y mất ngủ cả đêm thì tinh thần phơi phới, kẻ bị nghi là thủ phạm thì chỉ cười mỉm, còn y thì vì nhiễm lạnh mà phải uống thuốc đắng mấy ngày, lại còn phải giả vờ như không có chuyện gì để lên triều.

Sắc mặt Lạc Thậm xanh xao, môi nhợt nhạt, chỉ nghe qua loa lời các đại thần rồi tùy ý đáp lời.

Tân triều vừa lập, công việc ngổn ngang, dù không phải chuyện gì lớn cũng khiến y hao tâm tổn sức.
Mãi mới thấy không còn ai dâng tấu, Cố Hành Chi cũng không giở trò kéo dài buổi chầu, Lạc Thậm mấp máy môi, tuyên bố lui triều.

Quần thần lục tục lui ra, Lạc Thậm thở phào, vừa định đứng dậy thì khóe mắt lại thấy một người đang mỉm cười tiến về phía mình.

“hoàng huynh.” Tiếng gọi vang lên khiến Lạc Thậm khựng lại, quay đầu nhìn, quả nhiên là Lạc Minh.

Y hỏi: “Có chuyện gì?”

“Thần đệ có một việc muốn nhờ, mong hoàng huynh thành toàn.”

Lạc Thậm nghe vậy, khẽ ngẩn ra. Chuyện gì mà cần y phải thành toàn?

Y quay lại, ngồi xuống ghế, cố gắng giấu vẻ tò mò: “Chuyện gì? Ngươi nói trẫm nghe xem.”

“hoàng huynh đã lên ngôi, những tâm tư kia của thần đệ cũng đã tan thành mây khói. Mấy ngày nay thần đệ đã nghĩ thông suốt, thay vì tranh giành ngôi vị, chi bằng an phận thủ thường, sống yên ổn qua ngày.”
Hắn ta chắp tay, nói tiếp: “Gần đây thần đệ gặp được một cô nương, hết lòng ngưỡng mộ, muốn nhờ hoàng huynh ban hôn, thành toàn cho mối duyên này.”

Lạc Thậm hơi sững người. Y mới lên ngôi chưa được bao lâu, sao Lạc Minh đã tính chuyện thành thân?

“Nữ phương là ai?”

“Trưởng nữ của Huyện lệnh Hứa, Hứa Thủy Oánh.”

Lạc Thậm giật mình.

Với thân phận của Lạc Minh, người hắn ta nên cưới là con gái của các thế gia để củng cố thế lực, kết giao quyền quý. Nếu hắn ta còn có ý tranh ngôi, tuyệt đối sẽ không chọn con gái của một huyện lệnh nhỏ bé.

Lần này lại hành động như vậy, trông chẳng khác nào đang tỏ lòng trung thành.

Chẳng lẽ Lạc Minh thực sự có ý rút lui?

Thấy Lạc Thậm vẫn có vẻ nghi ngờ, Lạc Minh liền nói: “Thần đệ và Hứa cô nương quen biết từ lâu. hoàng huynh còn nhớ nửa năm trước, thần đệ được Tiên Đế phái đi tuần tra dân gian không?”

Lạc Thậm chậm rãi gật đầu. Khi ấy quả thật có chuyện đó, nhưng giữa đường Lạc Minh bị thích khách tập kích, may mắn thoát chết, từ đó về cung không còn ra ngoài nữa.

Dù có quen biết từ trước, cũng không thể chỉ dựa vào vài lời nói mà ban hôn ngay được.

Lạc Thậm hỏi: “Vậy Hứa cô nương…”

Chưa kịp nói hết câu, Lạc Minh đã tiếp lời: “Thần đệ đã để nàng ấy đợi ngoài cung. Nếu Hoàng thượng muốn xác minh, có thể triệu kiến bất cứ lúc nào.”

Lạc Thậm ngập ngừng rồi khẽ gật đầu.

Một lát sau, một thiếu nữ dáng người uyển chuyển bước vào từ cửa điện, nhẹ nhàng quỳ xuống hành lễ với Hoàng Thượng.

Nàng nói: “Dân nữ Hứa Thủy Oánh, xin ra mắt Hoàng Thượng.”

“Trẫm nghe nói ngươi và Tần Vương có quen biết, hắn ta nguyện ý kết thân với ngươi. Ngươi có đồng ý không?”

Hứa Thủy Oánh cúi thấp mắt, hai gò má ửng hồng, e lệ gật đầu: “Dân nữ… tất nhiên là đồng ý ạ.”