Đến nội dung chính

Chương 15: Bắt cóc – Trường Tâm đột nhập Cố phủ (1)

admin 821 Chữ Cài Đặt

“Trường Tâm!”

Lạc Thậm gọi với theo.

Trường Tâm khựng lại, quay đầu nhìn y, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng: “Cố tướng quân đã mạo phạm Hoàng Thượng, nô tỳ chỉ muốn thay người trút giận!”

Lạc Thậm khẽ thở dài.

Trường Tâm đã vào cung từ khi còn rất nhỏ, tuổi cũng xấp xỉ y. Vì thân phận đặc biệt, thuở bé nàng được huấn luyện để trở thành ám vệ. Chính Lạc Thậm thấy thương xót nên đã đưa nàng ra khỏi hàng ngũ ám vệ, cho nàng học chữ, dạy nàng nhìn ngắm thế gian.

Từ nhỏ, y đã xem Trường An và Trường Tâm như bạn đồng hành, chưa từng muốn họ vướng vào chuyện tranh đoạt. Y chỉ mong khi Trường Tâm đến tuổi trưởng thành sẽ tìm cách chuộc thân cho nàng, để nàng được sống một cuộc đời bình thường.

Hơn nữa, Trường Tâm võ nghệ cao cường, nhưng quanh năm chỉ ở trong cung, chưa từng trải qua thực chiến. Còn Cố Hành Chi đã lăn lộn nơi biên ải hơn mười năm trời.
Dù Lạc Thậm cũng rất muốn cho Cố Hành Chi một trận ra trò, nhưng nếu thật sự giao đấu, Trường Tâm chưa chắc đã là đối thủ của hắn.

“Hắn là quan viên triều đình, không thể động vào.”

Trường Tâm mím môi, giận dữ liếc sang Trường An.

Trường An: “?”

Hắn ngơ ngác hỏi: “Lườm ta làm gì?”

Trường Tâm không thể trút giận lên Cố Hành Chi, cũng không nỡ khơi lại nỗi buồn của Lạc Thậm, đành dồn hết lửa giận sang Trường An. Nàng gắt gỏng: “Bảo ngươi đi điều tra, ngươi đã tra được gì rồi?”

Trường An ngập ngừng, vừa thấy thanh trường kiếm trong tay Trường Tâm khẽ vung lên liền vội nói: “Thái giám đó là người của Thái hậu quá cố. Từ khi Thái hậu băng hà, lão vẫn luôn bị giam trong lãnh cung, chưa từng bước ra ngoài…”

Nói đến đây, Trường An không kìm được liếc nhìn Lạc Thậm.
Chuyện xảy ra từ khi Lạc Thậm còn nhỏ. Hồi ấy, y từng bị thái giám kia lừa đến cung Hoàng Hậu, nói là đến chơi với em trai. Nhưng thực ra Hoàng Hậu và Lạc Minh chưa từng để tâm đến y, cứ để y lủi thủi chơi một mình cho tới khi Hoàng Thượng phát hiện, mới sai người đưa y về.

Sau chuyện đó, Hoàng Hậu bị xử tử, cả cung bị bỏ lại một đám hạ nhân. Khi ấy, Hoàng Thượng nổi giận lôi đình, lại sợ bí mật của Lạc Thậm bị bại lộ nên có ý định xử tử tất cả. Nhưng lúc đó biên ải đang có loạn, tình hình rối ren, nếu giết quá nhiều người sẽ ảnh hưởng đến đại cục, nên cuối cùng ngài chỉ đành ra lệnh giam hết vào lãnh cung.

Về sau, người thì bệnh, kẻ thì chết, trong lãnh cung cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Nào ngờ tên thái giám kia lại có cơ hội thoát ra ngoài.
Ánh mắt Trường An tối sầm lại: “Thái giám đó… đã uống thuốc độc tự vẫn vào tối qua rồi ạ.”

Tay Lạc Thậm khựng lại, y ngẩng lên, thoáng sững sờ rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Được, trẫm biết rồi.”

“Hoàng Thượng, nô tài đã cho người tra lại hồ sơ ra vào lãnh cung cùng các mối liên hệ của những người ở đó suốt mấy năm qua, để xem họ từng tiếp xúc với ai, vào thời điểm nào. Lẽ ra thái giám đó không thể rời khỏi lãnh cung, chắc chắn có kẻ đã giúp lão. Nhưng cả nhà cựu Thừa tướng thì đã…”

Khi Tiên Đế còn tại vị, vì chuyện của Hoàng Hậu mà trút giận lên Thừa tướng, lại còn vạch tội nhận hối lộ rồi hạ lệnh xử tử cả nhà. Sau đó, ngài lập Thừa tướng mới, từ đó mọi chuyện đều lặng lẽ trôi qua.

Tuy vậy, không thể loại trừ khả năng vẫn còn tàn dư của phe cánh cũ lẩn trốn đâu đó.

Nếu bọn chúng còn sống, e rằng đã sớm nhắm vào Lạc Thậm.

Dù chưa tìm ra được tung tích đám người đó, nhưng có một điều có thể chắc chắn.

Bọn chúng nhất định sẽ tìm đến Lạc Minh.

Trường An nói: “Nô tài đã phái mấy ám vệ theo dõi Tần Vương gia, hễ có động tĩnh gì sẽ lập tức hồi báo.”

Lạc Thậm mấp máy đôi môi mỏng: “Tốt.”

Trường An xưa nay làm việc luôn cẩn trọng, giao chuyện này cho hắn, Lạc Thậm rất yên tâm.

Ăn qua loa vài món, Lạc Thậm lại thấy buồn ngủ.

Trường Tâm thấy y ăn xong liền bưng thang thuốc lên.

Trong đôi mắt trong veo của nàng là sự quan tâm chân thành.

Lòng Lạc Thậm chợt ấm lại, y cầm lấy chén thuốc uống cạn, vô tình liếc thấy một vệt sáng trắng loé lên phía sau lưng nàng.

Lạc Thậm: “…”