Y thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ, liệu Cố Hành Chi có thật sự không nhận ra y?
Không được, lát nữa yến tiệc kết thúc, nhất định phải hỏi cho rõ…
Trước mắt Lạc Thậm thoáng tối sầm, y vội véo mạnh vào đùi để giữ tỉnh táo.
Trường An bên cạnh lập tức tiến lên, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán y. Đầu ngón tay vừa chạm vào liền bị hơi nóng hầm hập làm cho rụt lại, sắc mặt biến đổi, vội vàng lui xuống.
May mà yến tiệc không kéo dài, kịp tiễn tất cả quan viên ra về trước giờ giới nghiêm.
Mọi người trong tiệc đều đã ngà ngà say, không ai chú ý đến lúc Trường An đỡ Lạc Thậm dậy, y gần như đã sốt đến mê man.
Chỉ riêng Cố Hành Chi, trước khi rời khỏi cung, đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp một vị thái y đang vội vã theo chân cung nữ đi vào trong.
Ăn nhiều đến thế sao?
Cố Hành Chi quay đầu lại, không nghĩ ngợi gì thêm, vội vã bước theo đoàn người.
Về đến phủ, hắn nhớ lại chuyện hoang đường đêm qua. Mỗi lần hồi tưởng, gương mặt lại đỏ bừng, từng tình tiết hiện lên rõ ràng trong đầu.
Cả… bộ phận khác lạ của người kia nữa…
Hắn có thể khẳng định, người đó chắc chắn không phải nữ nhân, nhưng cũng chẳng giống nam nhân bình thường.
Hôm qua, người ấy trông ngây ngô, có lẽ là lần đầu biết thích một người, lại bị lừa gạt, còn bị người ta giở trò. Xem ra kẻ mà y thích cũng chẳng phải người tốt lành gì, chỉ toàn khiến y chịu thiệt. Chi bằng…
Chi bằng đi theo mình, ít ra nửa đời sau còn được bình yên.
Cố Hành Chi thầm thở dài, người như thế dễ bị lừa nhất. Dù đối phương không thích mình, tình cảm vẫn có thể vun đắp. Cùng lắm sau này tìm cớ thả người đi, vẫn còn hơn là để y cứ ngây ngô bị người ta lợi dụng, giày xéo.
Huống hồ…
Nếu không bảo vệ y cẩn thận, lỡ sau này mình truy cứu chuyện đêm qua mà làm tổn thương người vô tội thì không hay.
Ở một nơi khác, Lạc Thậm đang nằm trên giường, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Những dấu vết trên thân thể đã được xử lý. Do thuốc trị phong hàn và thang tránh thai kị nhau, nên chỉ có thể uống thuốc trị phong hàn trước. Đợi đến khi Lạc Thậm tỉnh lại thì đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để dùng thang tránh thai.
Tân Hoàng vừa đăng cơ đã nhiễm phong hàn, nếu để lộ ra ngoài, e rằng sẽ gây ra không ít lời ra tiếng vào. Lạc Thậm đành gắng gượng cơ thể mệt mỏi mà lên triều.
May thay, Cố Hành Chi rất biết giữ chừng mực, ngay cả Lạc Minh cũng nghiêm túc theo hầu, không gây ra chuyện gì. Lạc Thậm âm thầm thở phào, chờ tan triều liền quay về tẩm cung.
Trường An đã chuẩn bị sẵn thuốc, chỉ chờ người lên loan giá là dâng lên.
Cảnh tượng đó lại bị Cố Hành Chi bắt gặp. Hắn thấy lạ: Mới đi có mấy bước chân, sao phải ngồi loan giá? Hơn nữa, cũng chẳng phải cảnh rầm rộ như hôm qua, sao lại cần uống nước? Lúc thượng triều chẳng phải vẫn không có nước đó sao?
Hay là… buồn tiểu?
Cố Hành Chi lắc đầu, quay người rời đi.
Trong loan giá, Lạc Thậm nhìn thấy bóng lưng hắn lắc đầu bỏ đi, mặt mày liền tối sầm lại: “Trường An, ngươi nói xem, hắn đang chê trẫm điều gì?”
Trường An: “…”
Hắn có cảm giác, nếu không vì thời điểm không thích hợp, thân phận không cho phép, thì Lạc Thậm đã sớm ra lệnh chém người kia rồi.
Không thể nào thật chứ… đúng không?
Lạc Thậm cảm thấy ngực nghẹn lại, uống xong bát thuốc rồi tựa đầu vào gối. Y đưa tay lên trán, vẫn còn nóng hổi.
Mơ màng thiếp đi, đến khi tỉnh dậy lần nữa thì trời đã tối. Trường An đang đắp chăn cho y, thấy người đã tỉnh, vội nói: “Hoàng Thượng, nên dậy ăn chút gì đó ạ?”
Lạc Thậm được đỡ ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn thấy Trường Tâm đang ngồi bên lau kiếm.
Tay y run lên, hỏi: “Trường Tâm, ngươi đang làm gì vậy?”
Trường Tâm không ngừng tay, ngược lại hỏi: “Hoàng Thượng, người hôm đó là Cố tướng quân phải không?”
Lạc Thậm: “…”
Y im lặng, Trường Tâm tự mình suy đoán: “Hoàng Thượng từ nhỏ đã rất ôn hòa, chưa bao giờ vô cớ ghét bỏ ai. Hơn nữa, sau khi gặp Cố tướng quân hôm qua, tâm trạng người liền không ổn. Nô tỳ cả gan đoán, chắc chắn là do Cố tướng quân.”
Tim Lạc Thậm thắt lại, chỉ thấy ánh kiếm kia bốc lên lửa giận: “Ngươi… ngươi định làm gì?”
Trường Tâm “xoẹt” một tiếng đứng bật dậy, tay cầm kiếm, sắc mặt lạnh như băng: “Giúp Hoàng Thượng giải nỗi uất hận.”