Lạc Thậm nói: “… Trường Tâm, ngươi hứa với trẫm, đừng đi gây sự với Cố Hành Chi, được không?”
Mắt Trường Tâm ánh lên vẻ ngơ ngác: “Tại sao ạ?”
Lạc Thậm đáp: “Hắn là quan viên triều đình, lại còn lợi hại hơn ngươi. Lỡ như ngươi bị bắt thì…”
Chưa dứt lời, Trường Tâm đã ngắt ngang: “Vậy nô tỳ sẽ tự vẫn, đảm bảo không để người ta tra ra Hoàng Thượng!”
Tim Lạc Thậm thắt lại, y bất giác đập tay xuống bàn: “Trường Tâm!”
Trường Tâm thu lại ánh mắt, lập tức quỳ xuống: “Nô tỳ có mặt!”
Cảm giác tê dại lan từ lòng bàn tay, lòng Lạc Thậm dâng lên xúc động mãnh liệt, đầu lại bắt đầu choáng váng. Y cố gắng ngồi thẳng dậy, ánh mắt sâu thẳm: “Trẫm… không cho phép ngươi đi.”
Trường Tâm cúi đầu, để lộ chiếc gáy trắng ngần, giọng đầy uất ức: “Vâng.”
Lạc Thậm thở phào nhẹ nhõm, vừa định đưa tay xoa trán thì thấy Trường Tâm ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn y.
“?” Lạc Thậm hỏi: “Sao thế?”
Ngay sau đó, Trường Tâm lúng túng nhìn sang Trường An: “Trường An, thuốc mê của ngươi không có tác dụng à? Chẳng phải đây là loại thuốc lợi hại nhất Kinh Thành sao?”
Lạc Thậm: “!”
Lạc Thậm ngất đi, ngất một cách triệt để. Hình ảnh cuối cùng y thấy trước khi bất tỉnh là Trường Tâm hài lòng giơ cao thanh trường kiếm, tiếp tục lau chùi.
Lòng y thoáng hoảng loạn, chỉ sợ Trường Tâm thật sự đi tìm Cố Hành Chi trả thù. Nhưng ngay giây sau, trước mắt y đã tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.
Trường An bế y về giường, đưa tay thử hơi thở, xác định chủ tử đã ngủ say mới nhặt tấm ván trên bàn gõ mạnh vào đầu Trường Tâm.
Trường Tâm bất ngờ bị đánh, lập tức ôm kiếm lùi nhanh ba bước, vừa cảnh giác vừa phẫn nộ: “Ngươi đánh ta làm gì?”
“Ngươi trộm thuốc của ta, lại còn kéo ta xuống nước?” Trường An ôm đầu, đau khổ không thôi. Không ngờ Trường Tâm lại cố chấp đến mức này, đã nói là phải đánh thì dù có chuốc thuốc mê chủ tử cũng quyết đi đánh cho bằng được.
Đợi đến khi Lạc Thậm tỉnh lại mà biết Cố Hành Chi chết rồi, e rằng cái đầu của nàng, và cả cái đầu của hắn cũng khó mà giữ nổi.
Lúc ấy trong cung chẳng còn ai để tâm sự, biết làm sao bây giờ?
Trường An ôm trán, thầm nghĩ thà ngất theo Lạc Thậm cho xong.
Hắn lườm Trường Tâm một cái, nói: “Chỉ có ngươi là lắm mưu nhiều kế!”
Trường Tâm cười hì hì: “Không kéo ngươi xuống nước thì cái đầu ta thật sự không giữ nổi.”
Trường An tức tối: “Ngươi mà thật sự giết người, ta có ba đầu sáu tay cũng không bảo vệ nổi ngươi. Đừng nói ngươi, ngay cả mạng ta cũng khó giữ.”
Trường Tâm đáp: “Vậy thì yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Hắn chẳng phải là quan trong triều sao? Quan thì không được giết.”
Trường An nhìn nàng đầy nghi hoặc: “Vậy ngươi lau kiếm làm gì? Chẳng lẽ định đi mời hắn à?”
Trường Tâm thu lại nụ cười, xoay người bước ra cửa, ánh mắt kiên định: “Đã là người của Hoàng Thượng thì cả đời này cũng phải là người của Hoàng Thượng!”
Chân Trường An chợt run lên, lúc này mới hiểu nàng định làm gì. Hắn vội vàng đuổi theo, nhưng làm sao theo kịp một người luyện võ. Vừa lao ra đến cửa thì đã không còn thấy bóng dáng nàng đâu nữa.
Hắn bèn ngửa mặt lên trời hét lớn: “Đừng làm chuyện dại dột đấy!”
Ở một nơi khác, Cố Hành Chi vừa bước ra khỏi sảnh chính. Từ ngày hắn hồi kinh, Cố lão tướng quân đã giao lại quyền sự, nói rằng muốn để hắn tự mình rèn luyện, ông không muốn phải đứng ra dọn dẹp những rối ren của hắn trên triều.
Tuy nhiên, chẳng có chuyện gì qua được tai mắt của ông. Đương nhiên, ông bà cũng đã nghe nói đến chuyện “cô nương” nọ, liền kéo Cố Hành Chi lại hỏi han.
Những chuyện khác hắn không nhớ rõ, nhưng bỗng dưng lại nghĩ đến một việc. Hắn hỏi Cố lão tướng quân, năm đó trong số chiến lợi phẩm hắn dâng lên có một hộp cao thơm, không biết Hoàng Thượng có từng ban cho ai không.
Cố lão tướng quân trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu: “Vật ấy vô cùng quý hiếm, ngay cả Tần Vương cũng không được phần. Tiên Đế đã ban cho Thái tử khi ấy, tức Hoàng Thượng bây giờ. Chuyện sau đó ta không rõ, nhưng… cũng có thể ngài đã mang theo một ít để hợp táng cùng Quý phi.”