Đến nội dung chính

Chương 13: Trọng tình – Ban chiếu thư trong yến tiệc (2)

admin 811 Chữ Cài Đặt

Vị quan viên kia cũng thoáng sững sờ, rồi tò mò hỏi: “Cố tướng quân mới trở về Kinh Thành được mấy hôm, trước đó còn nhiễm phong hàn, sao lại nhanh chóng có được người trong mộng như vậy? Có thể cho ta biết là tiểu thư nhà nào không? Biết đâu hạ quan còn có thể nói giúp vài lời?”

Nghe vậy, Cố Hành Chi lập tức thấy đau đầu. Tối qua mải đùa giỡn người ta, đến cái tên cũng chưa kịp hỏi, chỉ đoán được đối phương hẳn là con cháu nhà quyền quý, còn cụ thể là ai thì…

Hiện giờ hắn vẫn chưa có thời gian đi tìm, huống hồ theo lời người kia nói đêm qua, thì là y hẹn người trong lòng đến đó, còn mình lại cưỡng ép người ta, e rằng khó mà được tha thứ.

Nhưng… dù thế nào đi nữa, cũng phải tìm y để xin lỗi cho ra lẽ.

Cố Hành Chi đáp: “Là một người quen tối qua, tại hạ vẫn chưa biết tên họ của người ấy. Làm phiền Trương đại nhân lo lắng rồi, chuyện này để tại hạ tự lo liệu là được.”
“Mới gặp một lần?” Trương đại nhân kinh ngạc, rồi cười nói: “Nghe nói người ở biên cương trọng tình nghĩa, tính tình cũng phóng khoáng, xem ra Cố tướng quân cũng không ngoại lệ…”

Cố Hành Chi ngập ngừng một chút. Nghĩ đến trong yến tiệc hôm nay có không ít quan viên, biết đâu có người là thân thích của đối phương, đang âm thầm quan sát thái độ của hắn, bèn nghiêm túc nói: “Là nhất kiến chung tình. Nếu người ấy đến tìm ta, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”

Cả yến tiệc lập tức xôn xao, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cố Hành Chi, tất cả đều ngưỡng mộ.

Chỉ riêng Lạc Thậm như bị một lớp sương lạnh phủ lên, sắc mặt tái xanh, thân thể khẽ run lên.

Khó mà tin nổi, y siết chặt nắm tay.

Cố Hành Chi nhận ra ánh mắt kia đã thay đổi, liền nghi hoặc nhìn sang. Những người khác cũng theo ánh mắt đó mà nhìn lại.
Lạc Thậm: “…”

Cố Hành Chi vốn chỉ muốn xem phản ứng của Hoàng Thượng, không ngờ lại bị hiểu nhầm là đang nhờ Hoàng Thượng đứng ra làm chủ. Không khí trong điện lập tức bị đẩy lên cao trào, Lạc Thậm như bị dồn đến đường cùng, chẳng còn chỗ để xoay sở.

Y nghẹn lời, nhìn Cố Hành Chi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Lúc này, Thừa tướng bước lên chắp tay hành lễ, đề nghị: “Hoàng Thượng, hay là tác thành cho mối duyên này của Cố tướng quân?”

Lạc Thậm nghiến răng: “Nhưng… Cố tướng quân còn chưa biết rõ lai lịch của đối phương mà?”

Thừa tướng vốn có ý lôi kéo Cố Hành Chi, liền chân thành nói: “Thần cho rằng, Cố tướng quân tướng mạo như Phan An, phong thái lại tuấn tú, hẳn là không có nữ tử nào không động lòng. Hơn nữa, Hoàng Thượng có thể hạ chiếu tìm người ấy. Nếu đối phương cũng có tình ý, tự nhiên sẽ chủ động tìm đến. Lấy ba tháng làm kỳ hạn, nếu trong ba tháng không có tin tức, Cố tướng quân cũng sẽ hiểu được lòng người kia. Không biết ý Hoàng Thượng thế nào?”
Kế này vừa giữ được thể diện cho cả hai bên. Tuy Thừa tướng nói sai giới tính của đối phương, nhưng Cố Hành Chi vẫn rất hài lòng với cách sắp xếp này.

Khoan đã, giới tính…?

Trong đầu Cố Hành Chi chợt lóe lên điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.

Lạc Thậm còn đang định từ chối, thì ngay khoảnh khắc ấy, Cố Hành Chi đột nhiên quỳ xuống: “Khẩn cầu Hoàng Thượng.”

Lạc Thậm: “…”

Thấy Cố Hành Chi đã quỳ, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lạc Thậm càng thêm nóng bỏng, đầy mong chờ.

Lông mày Lạc Thậm khẽ nhíu lại, do dự.

Tuy không rõ hành động này của Cố Hành Chi là thật lòng hay chỉ là diễn trò trước mặt y, nhưng chỉ cần y không lộ diện với thân phận đêm qua, không nhận chiếu thư này, đợi ba tháng trôi qua, là có thể lập tức ban hôn cho Cố Hành Chi, đày hắn đi nơi khác là xong.

Chuyện thân thể y có điều khác thường, dù Cố Hành Chi có nói ra, cũng sẽ chẳng ai tin. Y chỉ cần phòng bị Lạc Minh, xem hắn ta rốt cuộc muốn làm gì là được.

Lạc Thậm tự trấn an lòng mình như vậy, rồi tại chỗ ban chiếu.

Cố Hành Chi thở phào nhẹ nhõm, lúc nhận chiếu thư còn quay sang nhìn Lạc Thậm bằng ánh mắt đầy cảm kích.

Lạc Thậm: “…”

Gì thế này?