Đến nội dung chính

Chương 2.2: Kết cục chết thảm trong nguyên tác

admin 486 Chữ Cài Đặt

Hàng Cảnh Yên khựng lại. Đúng vậy, theo đúng tiến độ, hôm nay là ngày Lục Phong ký một hợp đồng ma, và hắn đã lừa nguyên chủ ký tên vào vị trí người đại diện pháp luật.

Hắn muốn dùng cô làm bia đỡ đạn để chiếm đoạt 500 tỷ tài sản của Lục thị.

“Nói với Tạ Từ, tôi muốn gặp anh ta. Ngay bây giờ.”

“Tôi đã nói rồi, Tạ tổng rất bận…”

“Nếu anh ta không đến, cái mạng này của tôi cũng chẳng giữ được lâu đâu.”

Hàng Cảnh Yên tiến lại gần Trần Minh, giọng nói thấp xuống đầy đe dọa.

“Lục Phong đang tìm tôi, cảnh sát đang tìm tôi. Tạ Từ giữ tôi lại đây là muốn có một “quân cờ” chống lại Lục gia, hay là muốn nhặt một cái xác?”

Trần Minh nheo mắt nhìn cô gái trước mặt. Sự nhút nhát, hèn mọn của ngày xưa đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một khí thế áp đảo, thứ mà ông ta chỉ thấy ở những kẻ nắm quyền lực thực thụ.
“Tôi sẽ chuyển lời.”

Nửa tiếng sau.

Tiếng động cơ xe thể thao gầm rú ngoài sân biệt thự.

Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Tạ Từ bước vào với hơi thở mang theo cái lạnh của sương sớm. Hắn nới lỏng cà vạt, đôi mắt u ám khóa chặt vào dáng người nhỏ nhắn đang ngồi bên cửa sổ.

“Em tìm chết?”

Tạ Từ bước đến, bóp cằm cô nâng lên.

“Tôi đã cứu em một mạng từ tay Lục Phong, giờ em lại dùng mạng mình để đe dọa tôi?”

Hàng Cảnh Yên không né tránh, cô nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen đặc của hắn: “Tôi không đe dọa anh. Tôi đang đề nghị một sự hợp tác.”

Tạ Từ cười lạnh, âm thanh trầm đục vang lên trong căn phòng vắng: “Hợp tác? Hàng Cảnh Yên, em có gì để hợp tác với tôi? Một đống nợ từ Lục Phong? Hay là cái danh “nữ phụ pháo hôi” bị cả thành phố này cười nhạo?”

“Tôi có thông tin về dự án phía Tây thành phố của Lục gia.”
Câu nói của cô khiến nụ cười trên môi Tạ Từ vụt tắt. Ánh mắt hắn trở nên cực kỳ nguy hiểm.

“Dự án đó là bí mật tuyệt mật của Lục thị. Làm sao em biết?”

Hàng Cảnh Yên nhếch môi: “Lục Phong coi tôi là con chó trung thành, hắn không bao giờ đề phòng khi nghe điện thoại trước mặt tôi. Dự án đó thực chất là một cái bẫy tín dụng. Nếu Tạ thị nhảy vào tranh giành, anh sẽ mất trắng ít nhất 2000 tỷ.”

Tạ Từ im lặng. Căn phòng rơi vào trạng thái áp suất thấp khiến người ta nghẹt thở.

Hắn buông tay khỏi cằm cô, lùi lại một bước, quan sát cô như quan sát một sinh vật lạ vừa tiến hóa.

“Tại sao lại nói cho tôi?”

“Vì tôi muốn sống.”