Hàng Cảnh Yên đứng dậy, bộ váy ngủ mỏng manh không che giấu được sự kiên định trong đôi mắt.
“Trong nguyên tác… à không, trong mắt mọi người, tôi chỉ là kẻ lụy tình ngu xuẩn. Nhưng từ giây phút anh đưa tôi ra khỏi khách sạn đó, Hàng Cảnh Yên cũ đã chết rồi.”
Cô bước từng bước về phía hắn, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhạt trên áo vest của hắn.
“Tạ Từ, anh muốn lật đổ Lục gia, chiếm lấy vị thế độc tôn ở thành phố này. Tôi muốn sống sót và nhìn thấy Lục Phong thân bại danh liệt. Mục tiêu của chúng ta là một.”
Tạ Từ nheo mắt, ngón tay dài gõ nhịp trên mặt bàn gỗ: “Em nghĩ tôi sẽ tin em sao? Lỡ như đây là “mỹ nhân kế” mà Lục Phong bày ra?”
“Vậy thì anh cứ việc giam tôi lại.”
Hàng Cảnh Yên dang rộng hai tay, tư thế vừa khiêu khích vừa cam chịu.
“Nhưng một khi Lục Phong xử lý xong đống rác tài chính kia, hắn sẽ tìm đến đây. Anh có dám vì một người phụ nữ như tôi mà đối đầu trực diện với cả Lục gia lúc này không?”
Tạ Từ đột ngột vươn tay, vòng qua eo cô kéo mạnh về phía mình. Sự va chạm cơ thể khiến Hàng Cảnh Yên khẽ run, nhưng cô vẫn không rời mắt khỏi hắn.
“Em thông minh hơn tôi nghĩ.”
Hắn thì thầm bên tai cô, giọng điệu mang theo sự hưng phấn của một kẻ đi săn vừa tìm thấy con mồi thú vị.
“Nhưng thông minh quá thường không sống thọ. Nhất là khi em dám tính kế lên đầu tôi.”
“Tôi không tính kế anh, tôi đang đầu quân cho anh.”
Cô cảm nhận được bàn tay hắn đang siết chặt lấy eo mình, lực đạo như muốn bẻ gãy xương sườn.
“Hãy để tôi gia nhập giới giải trí. Tôi sẽ trở thành cái gai đâm sâu vào trái tim của Lục gia và Lâm Diệu Nhi. Đổi lại, anh bảo vệ tôi.”
Tạ Từ buông cô ra, quay lưng về phía cửa.
“Trần Minh!”
Vị trợ lý lập tức xuất hiện.
“Chuẩn bị một bản hợp đồng bảo hộ. Từ hôm nay, Hàng Cảnh Yên là nghệ sĩ dưới trướng tập đoàn Tạ thị.”
Hắn dừng lại ở cửa, hơi quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá: “Tôi sẽ cho em tài nguyên, cho em địa vị. Nhưng nhớ cho kỹ…”
Hắn giơ một ngón tay lên, chỉ vào ngực mình.
“Nếu em dám lừa tôi dù chỉ một lời, tôi sẽ khiến kết cục của em còn thảm khốc hơn những gì em có thể tưởng tượng.”
Hàng Cảnh Yên mỉm cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi xuyên không.
“Rất hân hạnh được hợp tác, Tạ tổng.”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Hàng Cảnh Yên ngã ngồi xuống ghế, hai tay vẫn còn run rẩy. Cô biết mình vừa thực hiện một canh bạc điên rồ nhất cuộc đời.
Tạ Từ không phải là vị cứu tinh, anh ta là một con ác quỷ. Nhưng để chống lại kẻ khốn nạn như Lục Phong, cô cần một ác quỷ đứng sau lưng mình.
Cô cầm lấy chiếc điện thoại mà Trần Minh vừa để lại trên bàn. Màn hình hiện lên hàng chục cuộc gọi lỡ từ “Lục Phong”.
“Cảnh Yên, em đang ở đâu? Mau bắt máy, dự án của chúng ta đang gặp trục trặc, chỉ có em mới giúp được anh thôi!” – Một tin nhắn thoại tràn đầy sự giả tạo vang lên.
Hàng Cảnh Yên lạnh lùng nhấn nút xóa.
“Lục Phong, nợ máu của kiếp trước… chúng ta sẽ bắt đầu tính từ hôm nay.”