Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm lụa mỏng trên cửa, hắt lên sàn đá cẩm thạch những vệt sáng lạnh lẽo.
Hàng Cảnh Yên ngồi bật dậy trên giường, hơi thở dồn dập. Mồ hôi lạnh thấm đẫm sống lưng, làm chiếc váy ngủ dính chặt vào da thịt.
Những mảnh ký ức vụn vỡ như những lưỡi dao sắc lẹm bắt đầu đâm xuyên qua đại não cô. Đó không phải là ký ức của cô, mà là “kịch bản” của cuốn tiểu thuyết này.
Cảnh tượng kinh hoàng hiện lên như một thước phim chậm.
Trong bóng tối của một căn hầm ẩm thấp, “Hàng Cảnh Yên” của nguyên tác đang quỳ rạp dưới chân Lục Phong. Đôi tay từng được chăm sóc kỹ lưỡng giờ đây đầy vết thương lở loét.
“Lục Phong… tại sao? Em đã trao tất cả cho anh mà?”
Tiếng gào thét của cô gái đó xé lòng, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tàn nhẫn của người đàn ông đứng trước mặt.
Lục Phong của lúc đó, với bộ vest phẳng phiu và ánh mắt khinh bỉ, chỉ lạnh lùng thốt ra một câu: “Diệu Nhi cần thận của em. Được chết vì cô ấy, đó là giá trị cuối cùng của em rồi.”
Hàng Cảnh Yên rùng mình, hai tay ôm chặt lấy bả vai. Cô nhớ rõ đoạn tiếp theo… Sau khi bị mổ sống để lấy nội tạng, xác của nguyên chủ bị chặt đứt tay chân, bỏ vào bao tải rồi ném xuống vùng biển sâu lạnh giá để phi tang.
Một cái chết không toàn thây. Một sự hy sinh ngu ngốc cho một kẻ không có trái tim.
“Cộp. Cộp. Cộp.”
Tiếng bước chân đều đặn vang lên từ hành lang, kéo Hàng Cảnh Yên ra khỏi cơn ác mộng.
Cửa phòng mở ra. Không phải Tạ Từ, mà là một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng, biểu cảm cứng nhắc như một con robot.
“Hàng tiểu thư, tôi là Trần Minh, trợ lý của ngài Tạ tổng.”
Hàng Cảnh Yên điều chỉnh lại nhịp thở, ánh mắt trở nên sắc sảo: “Tạ Từ đâu?”
Trần Minh hơi ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của cô. Theo thông tin ông ta có, Hàng Cảnh Yên là một tiểu thư não tàn, chỉ có biết khóc lóc bám đuôi Lục Phong.
“Tạ tổng đang họp cổ đông tại tập đoàn. Ngài ấy dặn cô ở lại đây, không có lệnh của ngài, một bước cũng không được rời khỏi biệt thự.”
Hàng Cảnh Yên bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào mặt sàn lạnh buốt nhưng tâm trí cô lại cực kỳ tỉnh táo.
“Giam lỏng tôi sao?”
Trần Minh đẩy gọng kính: “Là bảo vệ. Cô nên hiểu, nếu không có Tạ tổng, sáng nay cô đã bị người của Lục gia bắt đi để “thế mạng” cho vụ bê bối tài chính của Lục Phong rồi.”