“Tôi làm được.”
Hàng Cảnh Yên trả lời ngay lập tức, không một chút do dự.
Cô biết, với loại người như Tạ Từ, sự phản kháng chỉ làm tăng thêm ham muốn phá hủy của hắn. Chỉ có sự ngoan ngoãn đến mức cực đoan mới có thể khiến hắn tạm thời buông bỏ cảnh giác.
Tạ Từ nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.
Bất chợt, hắn vươn tay ra, những ngón tay thon dài lướt qua gò má cô, rồi dừng lại ở cổ họng, nơi mạch máu đang đập liên hồi.
“Nhịp tim của em rất nhanh.”
Hắn thì thầm: “Em đang sợ tôi.”
“Con người ai cũng sợ cái chết.”
Hàng Cảnh Yên thành thật trả lời: “Và anh… còn đáng sợ hơn cả cái chết.”
Câu trả lời này dường như làm Tạ Từ hài lòng. Hắn thu tay về, đứng thẳng người dậy, khôi phục lại vẻ cao ngạo và lạnh lùng thường ngày.
“Tốt. Biết sợ là tốt.”
Hắn bước đến tủ rượu, rót thêm một ly nữa, nhưng lần này hắn không uống mà cầm đến trước mặt cô.
“Uống đi.”
Hàng Cảnh Yên nhìn ly rượu đỏ thẫm, không hỏi một câu, cầm lấy và uống sạch trong một hơi. Vị chát và cay nồng sộc thẳng lên mũi, khiến cô ho sặc sụa.
Tạ Từ nhìn cô ho đến đỏ cả mặt, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo.
“Bên trong không có thuốc độc. Chỉ là một chút thuốc an thần. Em nên ngủ một giấc đi.”
Hắn nghiêng người, ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng hổi va chạm với làn da nhạy cảm khiến cô rùng mình.
“Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. Càng đừng nghĩ đến việc liên lạc với Lục Phong. Nếu để tôi thấy em liếc nhìn hắn một cái thôi…”
Hắn dừng lại, ngón tay cái miết nhẹ lên đôi môi đang run rẩy của cô.
“Tôi sẽ khiến em hiểu thế nào là sống không bằng chết.”
Hàng Cảnh Yên gật đầu như bổ củi: “Tôi sẽ không. Tôi thề.”
Tạ Từ đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest phẳng phiu không một nếp nhăn. Hắn sải bước về phía cửa, nhưng khi tay vừa chạm vào nắm đấm, hắn lại dừng lại, ngoái đầu nhìn cô một lần cuối.
Ánh mắt hắn lúc này không còn sự tàn nhẫn rõ rệt, mà thay vào đó là một sự chiếm hữu nguyên thủy, đen đặc như vực thẳm.
“Ngoan một chút.”
Hắn nói, giọng điệu đột ngột trở nên ôn hòa đến đáng sợ.
“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi… bé cưng.”
Tiếng cửa đóng lại “rầm” một cái.
Hàng Cảnh Yên đổ rụp xuống giường, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả chiếc váy ngủ mỏng manh. Cô nhìn trần nhà cao vút, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ. Bằng mọi giá, phải sống sót qua đêm nay.
Cô không còn là nữ phụ pháo hôi của ngày xưa nữa. Lục Phong, Lâm Diệu Nhi… những kẻ đã nợ nguyên chủ, cô sẽ đòi lại sau. Còn hiện tại, việc quan trọng nhất là làm sao để dỗ dành cái máy chém di động mang tên Tạ Từ này.
Cô đưa tay lên sờ cổ họng, nơi dường như vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh lẽo từ những ngón tay của hắn.