Đêm Paris như được ai đó cố tình hạ thấp nhịp thở, để từng khoảnh khắc đều trở nên chậm lại, rõ ràng hơn, và vì thế mà cũng dễ khiến lòng người rung động hơn.
Thẩm Băng thay một chiếc sơ mi đen ôm sát thân hình, tay áo xắn hờ đến cổ tay để lộ đường xương cổ tay sắc nét, cà vạt buông lỏng tạo nên một vẻ trưởng thành pha chút bất cần, quyến rũ không cần cố gắng.
Còn Tiêu Nguyệt xuất hiện sau đó trong chiếc váy lụa hai dây màu trắng ngà, chất vải mềm mịn theo từng bước chân mà khẽ lay động, tóc dài buông tự nhiên sau lưng.
Ánh đèn hắt qua khiến nàng trông như vừa bước ra khỏi một khung hình điện ảnh cổ điển, không cần thêm bất cứ hiệu ứng nào cũng đủ khiến người đối diện không thể dời mắt.
Khi nàng tiến đến bàn ăn ngoài ban công, Thẩm Băng đã đứng dậy từ trước, kéo ghế cho nàng bằng một động tác tự nhiên đến mức như đã làm điều đó cả ngàn lần, giọng trầm thấp nhưng lại mang theo ý cười dịu dàng:
“Ngồi đi, công chúa của tôi~”
Tiêu Nguyệt hơi khựng lại một nhịp, tai đỏ lên nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt cong cong:
“Công chúa gì chứ, rõ ràng chị mới là người lo hết mọi thứ.”
Thẩm Băng ngồi xuống đối diện, ánh mắt khóa chặt nàng, không né tránh cũng không che giấu:
“Lo cho em là chuyện cả đời của tôi.”
Câu nói không cao giọng, không khoa trương, nhưng lại có sức nặng đến mức khiến ánh nến lay động trên bàn cũng như chậm lại một nhịp, phản chiếu trong mắt họ thành thứ ánh sáng vừa ấm áp vừa mơ hồ, như thể thế giới ngoài kia đã tự động bị làm mờ đi, chỉ còn lại hai người là rõ nét.
Nhân viên phục vụ mang món lên theo từng nhịp đều đặn, súp kem nấm mịn màng tỏa hương nhẹ, gan ngỗng áp chảo vàng óng, thịt bò sốt rượu vang đỏ thẫm, bánh mì bơ tỏi còn nóng giòn, mỗi món đều được bày biện như một tác phẩm nghệ thuật nhỏ.
Tiêu Nguyệt thử một miếng, ánh mắt lập tức sáng lên, giọng không giấu được vui:
“Ngon thật… Paris đúng là không làm người ta thất vọng.”
Thẩm Băng chống tay nhìn nàng, khóe môi cong lên:
“Chỉ cần em thích, tôi đưa em đi hết cả châu Âu cũng được.”
Nàng đá nhẹ chân cô dưới gầm bàn, giọng nửa đùa nửa thật:
“Nói nhỏ thôi, không người ta tưởng Thẩm tổng bao nuôi vợ.”
Thẩm Băng bật cười, nhưng câu đáp lại lại khiến người nghe mềm lòng:
“Tôi không nuôi vợ… tôi nuôi hạnh phúc của mình.”
Ở bàn bên cạnh, một cặp đôi người Pháp vô tình nghe được, cô gái bật cười khẽ rồi thì thầm với bạn trai bằng tiếng Anh pha giọng địa phương:
“Trời ơi, nghe mà muốn chia tay rồi yêu lại từ đầu luôn á.”
Chàng trai nhún vai:
“Không sao, mình bắt chước họ cũng được,” câu nói nhỏ nhưng đủ lọt vào tai Tiêu Nguyệt, khiến nàng cúi đầu cười, còn Thẩm Băng thì chỉ khẽ liếc qua, ánh mắt có chút… tự hào rất kín đáo.
Gió nhẹ từ ban công thổi lên mang theo mùi hoa từ khu vườn phía dưới, xa xa Tháp Eiffel vừa lên đèn, ánh vàng lấp lánh phủ lên không gian như một lớp voan mỏng.
Bữa tối kết thúc khi thành phố đã hoàn toàn chìm vào ánh sáng nhân tạo lung linh, Thẩm Băng đứng dậy khoác áo cho Tiêu Nguyệt, động tác quen thuộc mà dịu dàng, rồi nắm tay nàng:
“Đi dạo một lát chứ?”
Nàng gật nhẹ:
“Ừm… em muốn xem Sông Seine ban đêm.”
Hai người rời khách sạn, bước vào con đường rợp bóng cây, gió đêm mang theo mùi bánh mì nướng và tiếng saxophone xa xa, từng nốt nhạc kéo dài như len vào giữa khoảng lặng của họ.
Dòng sông hiện ra như một dải lụa đen thêu vàng, ánh đèn từ những cây cầu cổ phản chiếu xuống mặt nước lăn tăn, thuyền du lịch lướt qua để lại những vệt sáng rung động, Tiêu Nguyệt đặt tay lên lan can đá, tóc bị gió thổi nhẹ bay, ánh mắt long lanh:
“Đẹp thật… còn hơn cả em tưởng tượng.”
Thẩm Băng đứng phía sau, vòng tay ôm lấy eo nàng, cằm tựa lên vai, giọng trầm xuống:
“Chỗ này đẹp thật… nhưng vẫn không đẹp bằng em,” nàng bật cười, hai má ửng hồng:
“Ở Paris mà chị cũng không quên trêu em.”
“Không phải trêu,” cô đáp chậm rãi, “là nói thật.”
Một chiếc thuyền ánh sáng trôi qua, ánh vàng hắt lên gương mặt họ, khiến khoảnh khắc ấy giống như một bức tranh sống, Tiêu Nguyệt nghiêng đầu nhìn cô, giọng khẽ đi:
“Chúng ta… thật sự kết hôn rồi nhỉ?”
Thẩm Băng không trả lời ngay, chỉ siết nhẹ vòng tay, cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng mà chắc chắn:
“Phải… và từ giờ, nơi em đứng chính là nhà của tôi.”
Hai người tiếp tục đi dọc bờ sông, ánh đèn hắt qua hàng cây tạo thành những vệt sáng loang lổ dưới chân, gió lạnh hơn một chút, Thẩm Băng kéo tay nàng cho vào túi áo khoác mình, bao trọn lấy, phía trước có một xe bán crepe nhỏ, mùi bơ và đường ngọt lan ra khiến Tiêu Nguyệt vô thức dừng lại, cô nghiêng đầu hỏi:
“Muốn ăn không?”
Nàng gật nhẹ nhưng vẫn giữ giọng:
“Một miếng thôi.”
Thẩm Băng bật cười:
“Câu này nghe quen lắm.”
Nàng nghiêm túc cãi: “Tại phần của chị ngon hơn,” người bán hàng nhìn hai người, mỉm cười trêu bằng tiếng Anh lơ lớ:
“One bite love story, yes?”
Thẩm Băng nhận bánh, đáp lại rất thản nhiên:
“More than one.”
Khiến ông chú bật cười ha hả, quay sang người bên cạnh nói nhỏ:
“Young love, always dangerous.”
Quay lại, Thẩm Băng xé giấy gói, đưa bánh lên môi nàng:
“Nào, ‘một miếng’”
Tiêu Nguyệt cắn một miếng nhỏ, rồi rất nhanh…
“Thêm miếng nữa.”
“Tôi biết mà.”
Cô nhướng mày, hai người vừa đi vừa ăn chung, đến khi socola dính nhẹ ở khóe môi nàng, Thẩm Băng đưa tay lau đi, rồi rất tự nhiên đưa lên môi mình, giọng trầm thấp:
“Ừm… ngọt thật.”
Tiêu Nguyệt đỏ bừng mặt:
“Chị có thể đừng… như vậy không?”
Thẩm Băng nghiêng đầu, nói khẽ chỉ đủ hai người nghe:
“Không phải tại tôi… là tại em quá ngon.”
Nàng quay mặt đi, nhưng tay lại nắm chặt tay cô hơn, như thể vừa xấu hổ vừa không muốn buông.
Dưới một cây cầu đá cổ, nơi có thể nhìn thẳng về phía tháp Eiffel đang lấp lánh, Tiêu Nguyệt ngẩng đầu, ánh sáng phản chiếu trong mắt như những vì sao nhỏ:
“Cảm giác như đang ở trong phim ấy,”
Thẩm Băng tiến lại gần, giọng thấp:
“Còn thiếu một chi tiết.”
“Chi tiết gì?”
Nàng hỏi, nhưng câu trả lời không đến bằng lời, mà bằng một nụ hôn rất nhẹ lên thái dương — không vội vàng, không phô trương, chỉ đủ để khẳng định sự tồn tại của nhau trong khoảnh khắc ấy, cô khẽ nói:
“Bây giờ thì đủ rồi.”
Còn phía sau họ, một nhóm khách du lịch đi ngang qua, có người thì thầm:
“Paris thật sự không lãng mạn… là do người ta mang tình yêu đến đây thôi.”
Câu nói trôi đi trong gió, nhưng lại giống như một lời tổng kết hoàn hảo cho đêm hôm đó — nơi mọi thứ đẹp lên không phải vì thành phố, mà vì hai người đã đứng cạnh nhau.