Sau khi dạo hết một vòng dài dọc theo Sông Seine, hai người gọi xe trở về khách sạn, Paris về đêm vẫn giữ nguyên vẻ đẹp khiến người ta dễ lầm tưởng mình đang bước vào một bức tranh sơn dầu.
Ánh đèn vàng phủ lên từng phiến đá, tiếng xe xa xa bị làm dịu đi như thể cả thành phố cũng biết cách nhường chỗ cho những khoảnh khắc riêng tư; thang máy đưa họ lên tầng cao nhất, hành lang trải thảm dày, ánh đèn hắt xuống kéo dài bóng hai người song song trên tường, gần mà lại như dính vào nhau.
Vừa bước vào phòng, Tiêu Nguyệt đã tháo khăn choàng, xoay nhẹ một vòng như thói quen vô thức rồi buông người xuống chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, giọng mềm đi vì mệt nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui:
“Ưm… mệt thật nhưng vui quá…”
Còn Thẩm Băng đứng tựa cửa, nhìn nàng một lúc lâu như thể muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc, rồi mới chậm rãi bước lại gần, giọng trầm thấp pha chút trêu:
“Đúng là mèo nhỏ, ăn no là lăn ra nghỉ.”
“Em đâu có ngủ,” nàng chống cằm, mắt cong cong, “chỉ là… nằm thư giãn một chút thôi.”
“Ừ,” cô ngồi xuống cạnh nàng, tay nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc bị gió làm rối, động tác chậm rãi mà thân quen, “nhưng nghỉ trong lòng tôi thì dễ chịu hơn nhiều.”
Lời vừa dứt, chưa kịp để nàng phản ứng, Thẩm Băng đã nghiêng người bế bổng nàng lên, động tác gọn gàng như thể đã quá quen thuộc, khiến Tiêu Nguyệt giật mình vòng tay qua cổ cô theo phản xạ:
“Chị… làm gì vậy?”
“Tắm,” cô đáp rất bình thản, còn cố tình hạ giọng chậm lại, “chúng ta vừa đi bộ gần hai tiếng, em định giữ nguyên vậy à?”
Phòng tắm rộng mở ra với lớp kính trong suốt nhìn thẳng ra Paris về đêm, nước ấm dần đầy bồn, hơi nước bốc lên làm mờ đi khung cảnh bên ngoài, chỉ còn lại những vệt sáng lấp lánh của Tháp Eiffel xuyên qua lớp kính như một giấc mơ bị phủ sương.
Tiêu Nguyệt đứng một góc, ôm khăn, ánh mắt hơi né tránh nhưng lại không giấu được sự bối rối:
“Chị… có phải hơi quen tay quá rồi không?”
Thẩm Băng nhướn mày, tiến lại gần, cúi xuống sát bên tai nàng, giọng thấp đến mức như chỉ có hơi thở:
“Vợ tôi, tôi quen tay thì có gì sai?”
Câu nói vừa dứt, nàng quay mặt đi, không đáp, nhưng vành tai đã đỏ lên rất rõ. Khi nước đã đủ ấm, cô khẽ vòng tay qua eo nàng, kéo lại gần một chút:
“Vào chưa, hay để tôi bế?”
“Em… tự vào được.”
Nàng nói nhỏ, giọng nhẹ đến mức gần như tan trong không khí, khiến Thẩm Băng chỉ cười khẽ, tắt bớt đèn, để lại ánh sáng mờ dịu, đủ để mọi thứ trở nên mềm hơn, chậm hơn.
Một lúc sau, cả hai đã ở trong làn nước ấm, Tiêu Nguyệt tựa lưng vào ngực cô, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ nhịp tim của nhau, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nước khẽ lay và hơi thở đan xen.
“Băng Băng…”
Nàng khẽ gọi.
“Hửm?”
“Nếu đây là mơ… em không muốn tỉnh lại.”
Thẩm Băng siết tay lại một chút, đặt cằm lên vai nàng, giọng trầm xuống, chắc chắn:
“Không phải mơ… là cuộc sống của chúng ta.” Câu trả lời đơn giản nhưng lại như một lời xác nhận, khiến người nghe không cần hỏi thêm điều gì.
Tắm xong, Thẩm Băng quấn khăn cho nàng, bế ra ngoài đặt trước bàn trang điểm, ánh đèn vàng phản chiếu lên làn da còn vương nước khiến mọi đường nét trở nên mềm mại đến mức khó rời mắt.
Cô đứng phía sau, cầm máy sấy, từng động tác chậm rãi, ngón tay luồn qua từng lọn tóc như thể không vội, cũng không muốn vội, không khí ấm áp bao trùm nhưng từng cái chạm nhẹ lại khiến Tiêu Nguyệt khẽ run.
“Băng Băng…”
“Ừ?”
“Chị đang sấy tóc… nhưng tay chị hình như không chỉ làm mỗi việc đó?”
Thẩm Băng cúi xuống, hơi thở khẽ chạm vào vành tai nàng, giọng mang theo ý cười:
“Vậy em muốn tôi chỉ sấy tóc… hay muốn nhiều hơn?”
Câu hỏi không có ép buộc, nhưng lại khiến không gian như đặc lại, Tiêu Nguyệt không trả lời, chỉ khẽ ngửa cổ, tựa vào vai cô, một động tác nhỏ nhưng đủ để nói lên tất cả, Thẩm Băng nhìn phản chiếu của hai người trong gương, khóe môi cong lên rất nhẹ, như đã nhận được câu trả lời mình muốn.
Máy sấy được đặt sang một bên, cô vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa lẫn.
“Paris ban đêm đẹp thật.”
Tiêu Nguyệt khẽ nói, nhưng ánh mắt lại không còn hướng ra ngoài nữa mà dừng lại ở tấm gương trước mặt — nơi phản chiếu hình ảnh hai người đang ở rất gần nhau.
“Đẹp,” Thẩm Băng đáp, giọng trầm và chậm, “nhưng không bằng cảnh trước mắt tôi.”
Đôi mắt nàng khẽ dao động, chưa kịp nói gì thì một nụ hôn rất nhẹ rơi xuống vai, không vội, không mạnh, nhưng đủ để khiến nàng khẽ siết tay vào mép ghế.
“Băng Băng… đèn còn sáng…”
“Vậy tắt.”
Một tiếng “tách” vang lên, căn phòng chìm vào ánh sáng mờ ảo từ cửa kính, nơi Tháp Eiffel vẫn lấp lánh như chứng kiến tất cả.
Thẩm Băng bế nàng lên lần nữa, đưa ra gần cửa kính, nơi cả thành phố trải dài dưới chân, ánh đèn như những dải sao rơi, Tiêu Nguyệt vòng tay qua cổ cô, hơi thở hơi rối.
“Vợ à,” giọng cô khàn đi một chút, “Em thuộc về tôi.”
Không phải hỏi, cũng không cần xác nhận, chỉ là một lời nói ra như điều hiển nhiên, nàng nhìn cô, không né tránh, đáp lại rất khẽ nhưng rõ ràng:
“Vậy chị cũng thuộc về em.”
Câu nói nhỏ, nhưng lại đủ để khiến ánh mắt Thẩm Băng sâu thêm vài phần, cô khẽ cười, cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn — không còn là trêu chọc hay thử thăm dò, mà là sự khẳng định, sự gắn kết, kéo hai người lại gần nhau hơn.
Trong không gian riêng chỉ thuộc về họ, bên ngoài là Paris rực rỡ, còn bên trong, chỉ còn lại nhịp tim và hơi thở hòa vào nhau, như thể cả thế giới đã lùi lại phía sau.