Căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của buổi sáng, ánh nắng nhạt dần trượt qua mép cửa sổ, rơi xuống sàn như một lớp ánh sáng mỏng tang, Tiêu Nguyệt đã ngồi xổm trước tủ quần áo từ lúc nào, hai tay lật từng lớp váy như thể đang đứng giữa cả một thế giới nhỏ của riêng mình.
Còn Thẩm Băng thì chẳng vội giúp, chỉ khoanh tay tựa nhẹ vào cánh tủ, ánh mắt theo từng động tác của nàng, khóe môi cong lên một cách lười biếng nhưng lại rất thật, như thể việc đứng nhìn người mình yêu loay hoay cũng đủ khiến cô thấy dễ chịu.
“Băng Băng, cái này hay cái này?”
Tiêu Nguyệt giơ hai chiếc váy lên trước mặt, một trắng tinh khôi như sương sớm, một xanh dịu như mặt biển xa, ánh mắt nàng nghiêm túc đến mức khiến câu hỏi tưởng như đơn giản lại mang cảm giác… quan trọng vô cùng.
Thẩm Băng không cần suy nghĩ, trả lời ngay, giọng bình thản như đã chuẩn bị sẵn:
“Mang hết.”
“…Chị có muốn em dọn luôn cái tủ theo không?”
Nàng nheo mắt, giọng vừa chọc vừa bất lực, ngón tay không quên chọc nhẹ vào eo cô, Thẩm Băng bật cười, cúi xuống kéo nàng lại gần, khoảng cách rút ngắn trong tích tắc, nụ hôn đặt xuống môi nàng rất nhẹ, như một thói quen vừa mới hình thành nhưng đã trở nên tự nhiên, giọng cô trầm xuống, nửa đùa nửa thật:
“Đi tuần trăng mật mấy tuần, em không định mặc đẹp cho tôi ngắm à?”
Câu nói ấy khiến Tiêu Nguyệt đỏ mặt một nhịp, quay đi như tránh ánh mắt kia, nhưng tay lại càng nhanh hơn, gom thêm đồ vào vali như thể bận rộn sẽ giúp che đi cảm giác vừa rồi.
Từ váy vóc đến mỹ phẩm, khăn lụa, máy sấy mini… cứ thế xếp đầy lên, đến khi nhìn lại thì chính nàng cũng phải sững lại, hai vali gần như chật kín, trong khi đồ của Thẩm Băng nằm gọn ở một góc nhỏ đến mức đáng thương, nàng chậm rãi quay sang, giọng thấp xuống:
“Hình như… em hơi quá tay rồi.”
“Không sao,” Thẩm Băng nhún vai rất nhẹ, bước tới xách thử một chiếc vali rồi tiện tay nhấc luôn cái còn lại, giọng vẫn bình thản như đang nói chuyện thời tiết, “có tôi,”
Không giải thích thêm, không tỏ vẻ gì, chỉ đơn giản là “có tôi”, nhưng lại khiến Tiêu Nguyệt im lặng vài giây, ánh mắt khẽ dịu xuống, như thể câu nói ấy đủ để đặt lại mọi thứ về đúng vị trí của nó.
Nàng quay sang kiểm tra giấy tờ, từng thứ một, cẩn thận đến mức xem đi xem lại, môi lẩm bẩm:
“Nhỡ thiếu là không đăng ký được đâu,”
“Em thiếu cái gì tôi còn không thiếu.”
Thẩm Băng đứng phía sau, giọng nhàn nhạt nhưng lại mang theo một sự chắc chắn rất riêng, khiến người ta khó mà phản bác.
“Ý chị là sao?”
“Ý là…” cô bước lại gần, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, động tác chậm rãi, “có tôi ở đây, em không cần lo.”
Câu nói không lớn, nhưng lại khiến Tiêu Nguyệt khẽ cụp mắt, rồi tự nhiên nghiêng người dựa vào cô một chút, rất nhanh thôi, như một phản xạ, nhưng đủ để Thẩm Băng nhận ra, ánh mắt cô thoáng mềm đi thêm một tầng.
Trước khi rời đi, Thẩm Băng đứng lại một nhịp, nhìn căn nhà mới thêm một lần nữa, ánh mắt lướt qua từng góc, từng chi tiết, rồi khẽ nói, không quá rõ ràng nhưng đủ để người bên cạnh nghe:
“Đăng ký xong rồi quay về… nơi này mới thật sự là nhà,”
Tiêu Nguyệt nghe vậy khẽ cười, kéo tay cô:
“Vậy đi thôi… chồng,”
Thẩm Băng lập tức quay lại, ánh mắt hơi nheo lại như muốn xác nhận, nhưng tai lại đỏ lên rất rõ:
“Nói lại lần nữa.”
“…chồng,”
“Ừm.” cô đáp, giọng vẫn bình tĩnh nhưng khóe môi đã cong lên từ lâu, một nụ cười rất nhẹ, gần như không ai nhận ra, nhưng lại đủ để hiểu rằng cô thích cách gọi ấy đến mức nào.
Gió lạnh ngoài cửa ùa vào khi họ bước ra, Tiêu Nguyệt rùng mình, theo bản năng nép sát vào người cô, hai người gần như dính vào nhau, bước đi giữa dòng người mà vẫn tạo thành một thế giới riêng.
Đến sân bay, dù đã che kín bằng kính râm và khẩu trang, nhưng khí chất vẫn không thể giấu, chỉ cần vài ánh nhìn là đã bị nhận ra, những tiếng gọi ban đầu còn dè dặt, sau đó lan nhanh như gió, nhưng Tiêu Nguyệt không né tránh.
Nàng cúi xuống ký tặng cho một bé fan nhỏ tuổi, còn xoa đầu bé một cái khiến đứa nhỏ đỏ mặt đến mức suýt khóc, cảnh ấy khiến Thẩm Băng đứng bên cạnh khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ đủ để nàng nghe:
“Được yêu thích dữ vậy à,”
Tiêu Nguyệt liếc cô, khóe môi cong lên:
“Chồng em ghen à?”
“Không,”
“Vậy sao nhìn mặt chị giống chuẩn bị kiện người ta vậy?”
“…Không quen đông người.” Thẩm Băng đáp, nhưng lại bước sát lại gần hơn, đứng lệch một chút để che chắn, như một phản xạ rất tự nhiên, không cần nói cũng đủ hiểu.
Sau khi vào khu vực riêng, mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn, trong phòng chờ, Tiêu Nguyệt cắn macaron, hai má phồng lên như hamster, còn Thẩm Băng thì nhấp cà phê, ánh mắt dừng trên người nàng lâu đến mức không cần giấu.
“Em có thể bớt đáng yêu lại một chút không?” cô khẽ nói.
“Vì sao?”
“Vì tôi muốn hôn,”
Tiêu Nguyệt nghẹn lại một nhịp, rồi đá nhẹ chân cô dưới bàn:
“Nhịn đi, đến nơi rồi tính.”
Thẩm Băng nghiêng đầu, nhếch môi:
“Được, nhưng lúc đó em đừng chạy.”
Máy bay hạ cánh xuống Paris trong ánh nắng dịu, không khí mang theo mùi bánh nướng và thảo mộc rất riêng, khiến người ta chỉ cần hít một hơi cũng cảm thấy lòng mình chậm lại.
Xe đưa họ về khách sạn giữa trung tâm, hành lang đá hoa cương phản chiếu ánh đèn chùm pha lê, mọi thứ lộng lẫy nhưng không phô trương, giống hệt phong cách của thành phố này — cổ điển mà vẫn quyến rũ.
Căn phòng ở tầng cao, cửa kính sát đất mở ra toàn cảnh thành phố, chỉ cần kéo rèm là Tháp Eiffel hiện ra ngay trước mắt, sừng sững nhưng lại mang một vẻ đẹp rất riêng.
Thẩm Băng đặt hành lý gọn gàng, quay lại thì thấy Tiêu Nguyệt đã đứng ở ban công từ lúc nào, tóc bay nhẹ trong gió, ánh mắt sáng lên như trẻ con nhìn thấy điều mình thích, nàng lại giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh với Eiffel phía sau, rồi đăng caption ngắn gọn:
“Tuần trăng mật — Paris.”
Và dĩ nhiên, mạng xã hội lại một lần nữa… nổ tung.
“Thôi xong, đăng ký ở Ireland chưa đủ, giờ chiếm luôn Paris luôn rồi 😭”
“Có phải người giàu nào cũng romantic level max vậy không???”
“Trong khi tôi: honeymoon = về quê ngoại 🫠”
“Tui không ghen tình nữa, tui chuyển qua ghen TIỀN luôn cho nhanh.”
“Sổ đỏ ✔️ honeymoon ✔️ tiếp theo là… baby news hả?? 😳”
“Paris ơi cứu tui, sao hai người này hợp nhau dữ vậy…”
“Chụp Eiffel mà nhìn vô chỉ thấy chị Tiêu thôi nha???”
“Cho hỏi Thẩm tổng có tuyển cu li xách vali không, tui apply liền 😭”
Fan quốc tế cũng không chịu thua:
“Always traveling like it’s a romance movie, I’m crying 😭”
“That view + that couple = totally unfair.”
Thẩm Băng đứng phía sau, nhìn nàng một lúc lâu, rồi bước lại gần, vòng tay ôm nhẹ từ phía sau, cằm tựa lên vai nàng, giọng thấp mà trầm:
“Em đăng nữa là server sập thật đấy.”
“Vậy chị cấm em à?”
“Không,” cô khẽ cười, hơi nghiêng đầu chạm nhẹ vào tóc nàng, “em thích là được.”
Hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng cuối ngày trượt qua chân tháp Eiffel, nhuộm cả thành phố thành một dải vàng mềm mại, ngoài ban công, bàn ăn nhỏ đã được chuẩn bị sẵn.
Khăn trắng, nến thơm, ly rượu vang đỏ phản chiếu ánh chiều, mọi thứ vừa vặn đến mức như thể đã được tính toán từ trước — nhưng thực ra, chỉ cần hai người đứng cạnh nhau thôi, khung cảnh nào cũng tự động trở thành hoàn hảo.