Đến nội dung chính

Chương 93

admin 1.205 Chữ Cài Đặt

Tiêu Nguyệt chớp mắt thêm hai cái, rõ ràng là chưa hiểu hết ý, chỉ theo bản năng rúc sâu hơn vào lòng cô, như một con mèo con tìm chỗ ấm, hành động ấy lại vô tình khiến người kia “mất bình tĩnh” thêm một chút.

Thẩm Băng bật cười khẽ, bàn tay đặt sau gáy nàng siết lại vừa đủ, không cho trốn nữa, giọng khàn nhẹ:

“Vừa mới cưới chưa được bao lâu mà đã định trốn rồi à?”

“Ưm…”

Tiêu Nguyệt chỉ đáp lại bằng một âm thanh nhỏ xíu, đến khi nhận ra ánh mắt của cô vẫn dán chặt trên người mình, nàng mới hơi đỏ mặt, lí nhí:

“Chị… nhìn em kiểu đó… hơi đáng sợ…”

“Đáng sợ?” Thẩm Băng nhướng mày, cúi thấp hơn một chút, chạm trán nàng, khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng hòa vào nhau, giọng cô chậm lại, rõ ràng từng chữ, “không phải đáng sợ… là muốn hôn.”
Nói xong, cô cũng không cho nàng kịp phản ứng, chỉ nhẹ nhàng chạm môi xuống, một nụ hôn ngắn, không vội vàng nhưng đủ để lưu lại cảm giác, rồi tách ra, vẫn giữ khoảng cách gần như vậy, khẽ nói:

“Chào buổi sáng, bà xã.”

Tiêu Nguyệt chưa kịp phản bác đã bị cách xưng hô đó làm cho đỏ mặt thêm một tầng, nàng khẽ đẩy vai cô nhưng lực yếu đến mức gần như không có tác dụng, trong khi Thẩm Băng lại tỏ ra rất thản nhiên, thậm chí còn có vẻ… thích thú.

Đến khi nàng cựa mình muốn rời khỏi vòng tay, chiếc chăn tuột xuống một chút khiến nàng co lại vì lạnh, vội vàng kéo lên, giọng nhỏ đi rõ rệt:

“Chị… quay đi chút được không…”

“Không,” câu trả lời đến ngay lập tức, không hề do dự, Thẩm Băng khoanh tay tựa nhẹ vào đầu giường, ánh mắt nhìn nàng đầy ý trêu chọc, “tôi đứng đây, em cứ tự nhiên.”
Tiêu Nguyệt nghẹn lại một nhịp, rõ ràng là không thể “tự nhiên” nổi, đành quấn chăn quanh người, lén lút bước xuống giường với ý định chạy nhanh đi lấy đồ.

Nhưng chưa kịp đi xa đã bị kéo lại, cả người mất thăng bằng rơi vào lòng cô, Thẩm Băng giữ nàng lại, giọng trầm xuống, lần này mang theo chút nghiêm túc:

“Đi kiểu đó ngã thì sao, lại quay sang trách tôi à?”

Không đợi nàng đáp, cô đã với tay lấy chiếc váy ngủ đặt bên cạnh, nhẹ nhàng khoác lên vai nàng, từng động tác chậm rãi, cẩn thận đến mức như đang chăm sóc một thứ gì đó quý giá.

Dfầu ngón tay thỉnh thoảng chạm qua làn da khiến Tiêu Nguyệt khẽ run, hai tai đỏ ửng, nhưng lại không tránh đi, chỉ đứng yên để mặc cho cô làm tiếp.

“Xong rồi,” Thẩm Băng thắt nơ lại, ngắm một giây như kiểm tra thành quả, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên gáy nàng, giọng trở lại bình thường nhưng vẫn mang theo chút ấm áp còn sót lại, “đi ăn sáng thôi, tôi không muốn ngày đầu làm vợ của em… lại bắt đầu bằng việc bỏ bữa.”
Dưới gian bếp, không khí như được phủ một lớp ấm áp rất riêng, cái lạnh của mùa đông bị chặn lại phía sau lớp kính, nơi những bông tuyết đã ngừng rơi, để lại một khoảng trời trắng xóa tĩnh lặng như một bức nền hoàn hảo cho buổi sáng đầu tiên sau lễ cưới.

Ánh nắng nhàn nhạt phản chiếu lên mặt bàn, len qua từng góc nhỏ, còn Thẩm Băng đứng trước bếp, tay thoăn thoắt chiên trứng, động tác không quá cầu kỳ nhưng lại gọn gàng, dứt khoát.

Thỉnh thoảng cô lại nghiêng đầu nhìn về phía bàn ăn — nơi Tiêu Nguyệt đang ngồi, mái tóc còn hơi rối vì vừa ngủ dậy, vài sợi lòa xòa trước trán, đôi mắt vẫn còn vương nét ngái ngủ, cả người mềm ra như một chú mèo nhỏ vừa được đánh thức, ngoan ngoãn mà không hề phòng bị.

Cảnh tượng ấy khiến khóe môi Thẩm Băng khẽ cong lên, ánh mắt dịu đi một cách rất tự nhiên, cô tắt bếp, quay người lại, chống nhẹ tay lên bàn, nhìn nàng lâu hơn một chút, như thể cố tình để bị bắt gặp.

Tiêu Nguyệt cũng không né, chống cằm nhìn lại, ánh mắt lười biếng nhưng lại mang theo chút ý cười, rồi cuối cùng là người lên tiếng trước:

“Chị nhìn gì mà nhìn dữ vậy?”

“Nhìn vợ mình,” Thẩm Băng đáp rất thản nhiên, giọng không chút do dự, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời, “không được à?”

Tiêu Nguyệt khẽ chớp mắt, rồi hơi cắn môi, giả vờ nghiêng đầu:

“…Ai là vợ chị?”

Thẩm Băng nhướn mày, không vội phản bác, chỉ chậm rãi lau tay, rồi bước lại gần hơn một chút, giọng thấp xuống nhưng lại mang theo sự chắc chắn rất rõ:

“Tôi có giấy đăng ký kết hôn, đóng dấu đàng hoàng, cần tôi mang ra đọc từng dòng cho em nghe không?”

Câu nói ấy khiến Tiêu Nguyệt khẽ “hừ” một tiếng rất nhỏ, nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười, nàng cúi đầu một chút, giọng cũng hạ xuống, mềm hơn hẳn ban nãy:

“Vậy… chồng mau chiên trứng cho em ăn đi~”

Chỉ một câu thôi, nhưng lại khiến Thẩm Băng khựng lại đúng một nhịp, như thể vừa bị đánh trúng chỗ không phòng bị, ánh mắt thoáng sững, rồi bật cười thành tiếng, không lớn nhưng đủ để nghe rõ sự bất lực lẫn… vui vẻ trong đó:

“Rồi rồi, bà xã.”

Một lát sau, cô mang bữa sáng đặt xuống trước mặt nàng, chỉ là trứng chiên, một ít salad và ly sữa nóng, những thứ đơn giản đến mức không có gì đặc biệt, nhưng lại được bày biện gọn gàng, tinh tế, nhìn vào không khác gì một phần ăn trong nhà hàng nhỏ ấm cúng.

Tiêu Nguyệt chống cằm nhìn, chân khẽ đung đưa dưới bàn, ánh mắt không rời khỏi đĩa thức ăn, nhưng lại chậm chạp không động đũa, như đang ngắm nhiều hơn là định ăn, rồi khẽ lẩm bẩm:

“Nhìn ngon quá… em không nỡ ăn luôn ấy…”

Thẩm Băng kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng, không nói ngay, chỉ nghiêng người sang, đặt một nụ hôn nhẹ lên má nàng, rất tự nhiên, như một thói quen vừa hình thành, rồi mới thấp giọng, nửa đùa nửa thật:

“Ăn đi,” cô dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua nàng, mang theo chút ý trêu chọc quen thuộc, “em mà không ăn… thì tôi ăn em đấy,”

“…!!”

Tiêu Nguyệt lập tức đỏ mặt, tay đang cầm nĩa khựng lại giữa không trung, quay sang nhìn cô với ánh mắt vừa bất lực vừa xấu hổ, nhưng trong đáy mắt lại không giấu được ý cười.

Còn Thẩm Băng thì chỉ nhếch môi, ung dung tựa lưng vào ghế, như thể vừa nói ra một điều hoàn toàn bình thường — và rõ ràng, buổi sáng này… sẽ không còn yên tĩnh như vẻ ngoài của nó nữa.