Trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt bên phòng của Thẩm Băng, phòng chờ của Tiêu Nguyệt lại chìm trong một bầu không khí trầm lắng đến lạ, như thể mọi âm thanh đều bị chặn lại ngoài cánh cửa, chỉ còn lại nhịp thở khe khẽ và cảm xúc đang dâng lên từng chút một.
Nàng ngồi trước gương, tấm váy cưới trắng tinh khôi trải dài như một giấc mơ, đôi tay buông nhẹ trên đùi, mặc cho bạn bè xung quanh cẩn thận chỉnh lại từng nếp váy, từng lọn tóc, nhưng ánh mắt nàng lại không đặt vào hình ảnh phản chiếu của chính mình mà lặng lẽ dõi về phía sau qua lớp gương mờ.
Ở đó, mẹ Tiêu đứng lặng, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, bà quay đi lau nước mắt hết lần này đến lần khác như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi là sẽ không kìm được nữa.
Còn cha Tiêu đứng bên cạnh, cố giữ vẻ bình tĩnh thường ngày nhưng sống mũi đã đỏ ửng, bàn tay siết chặt đến mức nổi rõ gân xanh, cuối cùng ông vẫn quay mặt đi, như muốn giấu đi dáng vẻ yếu lòng mà cả đời này ông chưa từng để con gái nhìn thấy.
Khoảnh khắc ấy như một sợi dây vô hình siết chặt tim Tiêu Nguyệt, khóe môi nàng khẽ hạ xuống, nụ cười vốn dĩ nên rạng rỡ trong ngày hôm nay bỗng chốc trở nên mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ ra.
Nàng đứng dậy, từng bước tiến lại gần, giọng nói không còn giữ được sự vững vàng như mọi khi mà khẽ run lên:
“Ba… đừng như vậy mà, hôm nay là ngày vui của con…”
Câu nói vừa dứt, chính nàng cũng phải dừng lại một nhịp để nuốt xuống cảm xúc đang nghẹn nơi cổ họng, rồi nhẹ nhàng ôm lấy ông, vòng tay không chặt nhưng đủ để truyền đi tất cả những điều nàng chưa kịp nói.
“Con gái của ba… cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi, ba phải vui chứ… nếu ba còn khóc, con sẽ không dám bước ra ngoài nữa đâu…” giọng nàng nhỏ dần, như một lời năn nỉ hơn là trấn an.
Cha Tiêu khẽ khựng lại trong cái ôm ấy, bàn tay đang run rẩy chậm rãi nâng lên đặt lên lưng con gái, ông hắng giọng vài lần, cố ép bản thân phải bình tĩnh, nhưng khi mở miệng, âm thanh phát ra vẫn mang theo sự khàn đục không thể che giấu:
“Ba biết… ba biết chứ…”
Ông dừng lại, hít sâu một hơi như muốn giữ lại tất cả những cảm xúc sắp tràn ra, rồi mới cố nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể, dù ánh mắt vẫn còn ướt.
“Ba chỉ là… không quen với việc từ hôm nay, con không còn là cô nhóc ngày nào cứ nắm tay ba không chịu buông nữa… nhưng mà, chỉ cần con sống tốt, sống hạnh phúc… thì ba mẹ có thế nào cũng được.”
Mẹ Tiêu lúc này không kìm được nữa, bước tới ôm lấy cả hai cha con, nước mắt rơi xuống vai con gái nhưng lại nở nụ cười, giọng nghẹn lại mà vẫn cố nói trọn câu:
“Đi đi con… đừng quay đầu lại, phía trước mới là nơi con thuộc về.”
Trong căn phòng nhỏ ấy, không có tiếng cười ồn ào, chỉ có những cái ôm thật chặt và những giọt nước mắt không giấu nổi, nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến khoảnh khắc trở nên sâu sắc đến mức khắc vào tim, như một dấu mốc mà dù sau này có trải qua bao nhiêu năm tháng, Tiêu Nguyệt cũng sẽ không bao giờ quên.
Giờ lành cuối cùng cũng điểm, tiếng chuông nhà thờ ngân vang từng hồi trầm ấm, kéo theo cả không gian chìm vào một sự trang nghiêm khó tả, lễ cưới chính thức bắt đầu.
Thẩm Băng đứng ở phía trước lễ đường, dưới ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống từ những ô cửa kính màu, bộ vest trắng khiến cô nổi bật giữa tất cả nhưng lại không thể che đi sự căng thẳng đang dâng lên rõ rệt.
Hai tay cô vô thức xoắn chặt vào nhau, các khớp ngón tay siết đến trắng bệch, nhịp tim đập dồn dập đến mức chính cô cũng cảm nhận rõ từng nhịp vang lên trong lồng ngực, như thể chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ lạc mất nhịp điệu của khoảnh khắc quan trọng nhất đời mình.
Đứng bên cạnh, cha xứ liếc nhìn dáng vẻ ấy, không khỏi bật cười khẽ, nụ cười hiền hòa mang theo sự thấu hiểu của người đã chứng kiến không biết bao nhiêu lễ cưới, ông vỗ nhẹ lên vai cô, giọng trầm ấm nhưng lại có chút trêu chọc:
“Cô gái trẻ, đừng căng thẳng quá, đây không phải chiến trường đâu, chỉ là nơi con sắp nắm tay người mình yêu thôi, hít thở sâu một chút, để trái tim dẫn lối.”
Lời nói giản dị ấy khiến Thẩm Băng khựng lại trong giây lát, cô khẽ nhắm mắt, hít vào thật sâu như cố gom hết sự hỗn loạn trong lòng lại rồi chậm rãi thả ra, lồng ngực dần dịu xuống nhưng cảm giác hồi hộp vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Chỉ là từ cơn sóng dữ dội chuyển thành những gợn sóng lăn tăn, đủ để khiến cô nhận ra rằng mình vẫn đang đứng ở đây, chờ đợi một người… người mà chỉ cần nghĩ đến thôi, mọi bất an cũng trở nên có lý do để tồn tại.
Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa lớn của nhà thờ chậm rãi mở ra, ánh sáng bên ngoài ùa vào như một dải lụa mỏng, và giữa làn sáng ấy, Tiêu Nguyệt xuất hiện.
Nàng khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, từng lớp voan mềm mại rủ xuống nhẹ nhàng theo từng bước chân, mái tóc được búi cao tinh tế để lộ cần cổ thanh tú, tất cả hòa lại khiến nàng đẹp đến mức không chân thực, giống như một giấc mơ được khắc họa bằng ánh sáng, như thể chỉ cần chớp mắt thôi cũng sẽ tan biến.
Nàng khoác tay cha Tiêu, bước đi chậm rãi trên lối dẫn trải dài giữa hai hàng ghế, mỗi bước chân đều vững vàng nhưng lại mang theo một sự dịu dàng khó tả, ánh mắt nàng hướng thẳng về phía trước, nơi có một người đang chờ mình, như thể cả thế giới lúc này đã bị thu nhỏ lại chỉ còn đúng một điểm dừng.
Trong phòng livestream, bầu không khí lập tức bùng nổ, từng dòng bình luận trôi qua dồn dập đến mức gần như không thể đọc kịp:
“Trời ơi đẹp quá… đây là người thật sao?”
“Thiên thần thật sự luôn đó!”
“Tôi xin rút lại mọi lời ghen tị, hôm nay chỉ còn biết khóc thôi!”
“Ai mà chịu nổi cảnh này chứ…”
Những tiếng “hú hét” không thành lời chen lẫn với những icon khóc cười, như thể hàng triệu người đang cùng lúc vỡ òa cảm xúc qua một màn hình nhỏ bé.
Còn Thẩm Băng… ngay khi nhìn thấy nàng, cả thế giới trong mắt cô dường như chững lại trong một nhịp, cô đứng lặng, hoàn toàn quên mất phải hít thở.
Đôi tay vừa mới cố giữ bình tĩnh giờ lại buông lỏng, ánh mắt dán chặt vào bóng hình đang tiến về phía mình, môi khẽ run lên, mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không phát ra được thành lời.
Cảm xúc dâng lên quá nhanh, quá đầy, khiến từng giọt nước mắt cứ thế trượt xuống mà cô không hề hay biết.
Đó không phải là sự yếu đuối, mà là khoảnh khắc tất cả những chờ đợi, những do dự, những năm tháng âm thầm đều vỡ ra thành một cảm giác duy nhất—“người ấy thật sự đang đến bên mình.”