Đến nội dung chính

Chương 89

admin 1.377 Chữ Cài Đặt

Mấy ngày sau, khi mọi thứ tưởng như đã lắng xuống cùng cái lạnh của mùa đông, Lệ Na thực sự xuất hiện trước cổng Thẩm Thị.

Tay nắm chặt tấm danh thiếp đã hơi nhàu, ánh mắt không còn hoang mang như hôm trước nhưng vẫn còn đó sự dè dặt của một người đang đứng trước cơ hội mà chính mình cũng không dám tin là thật.

Cô ta đứng khá lâu ở sảnh, như đang tự thuyết phục bản thân bước thêm một bước nữa, rồi cuối cùng vẫn tiến đến quầy lễ tân, giọng không lớn nhưng đủ rõ ràng để không thể quay đầu lại:

“Tôi… đến theo lời giới thiệu.”

Tin tức ấy nhanh chóng được báo lên, và ở tầng cao nhất, Thẩm Băng nhìn bản hồ sơ đơn giản vừa được đặt trước mặt, ánh mắt lướt qua cái tên quen thuộc, khóe môi khẽ nhếch lên một chút — không phải cười, mà giống như một phản ứng bất lực đã được dự đoán từ trước.
Cô tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn vài nhịp, rõ ràng đây không phải quyết định mà cô sẽ đưa ra nếu chỉ dựa trên nguyên tắc, nhưng vấn đề là… nó không còn chỉ liên quan đến nguyên tắc nữa.

“Cô ấy đến thật à?” giọng cô trầm xuống, mang theo chút ý vị khó đoán, người trợ lý đứng bên cạnh gật đầu, không dám nói thêm, bởi ai cũng biết quyết định này vốn dĩ không nằm hoàn toàn trong tay họ.

Thẩm Băng im lặng một lúc, như đang cân nhắc lần cuối, nhưng hình ảnh đôi mắt của Tiêu Nguyệt hôm đó — trong veo nhưng kiên định — lại hiện lên một cách rất không đúng lúc, khiến cô khẽ thở ra một hơi, gần như là đầu hàng chính mình.

“Được rồi,” cô nói, giọng không lớn nhưng đủ để chốt lại mọi thứ, “cho cô ta vào làm,” trợ lý thoáng ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì Thẩm Băng đã nói tiếp, lần này rõ ràng hơn, “không cần vị trí gì đặc biệt, sắp xếp vào căng tin đi,” cô dừng lại một nhịp, như để chắc chắn rằng quyết định của mình không bị hiểu sai, “công việc ổn định, không phức tạp, cũng không liên quan đến những bộ phận quan trọng — phù hợp với cô ta hiện tại.”
Quyết định được đưa xuống nhanh chóng, và khi Lệ Na nhận được thông báo, cô ta gần như đứng yên vài giây, như thể cần thời gian để hiểu rằng mình… thật sự được nhận.

Không phải một vị trí hào nhoáng, không phải công việc có thể thay đổi cuộc đời ngay lập tức, mà chỉ là một công việc bình thường trong căng tin của tập đoàn lớn — nhưng chính sự “bình thường” ấy, với cô ta lúc này, lại giống như một cơ hội hiếm hoi để bắt đầu lại từ đầu.

Ở một nơi khác trong tòa nhà, Tiêu Nguyệt nghe tin, chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, bởi nàng biết, với tính cách của Thẩm Băng, việc đồng ý đến mức này đã là một sự nhượng bộ rất lớn rồi, còn Thẩm Băng khi bị nàng hỏi đến thì chỉ nhướng mày, giọng mang theo chút “khó chịu giả vờ”:

“Tôi nói trước, đây là lần cuối tôi mềm lòng vì chuyện này,”
Tiêu Nguyệt không phản bác, chỉ nghiêng đầu cười, ánh mắt cong cong:

“Ừm, lần cuối,”

Thẩm Băng nhìn biểu cảm ấy mà khẽ “hừ” một tiếng, quay mặt đi như không muốn tiếp tục chủ đề, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một chút — bởi cả hai đều hiểu, có những “lần cuối” trên đời này… thực ra chỉ tồn tại để bị phá vỡ.

—————————

Cuối cùng, ngày trọng đại mà bao người chờ đợi cũng lặng lẽ bước tới, không ồn ào phô trương mà lại khiến cả thành phố như nín thở.

Nhà thờ cổ kính hôm nay sáng rực ánh đèn, từng dãy ghế chật kín khách mời, những gương mặt quen thuộc trong giới giải trí lẫn truyền thông đều có mặt.

Còn bên ngoài, đám đông vẫn chưa chịu tan, như thể chỉ cần đứng gần thêm một chút thôi cũng có thể chạm vào khoảnh khắc lịch sử này.

Một ngôi sao hạng A – bạn thân nhiều năm của Tiêu Nguyệt – không giấu nổi sự xúc động, vừa lau khóe mắt vừa bật livestream, giọng nói run run nhưng vẫn cố pha chút hài hước:

“Mọi người ơi, tôi đang ở ngay hiện trường… nói thật là đẹp đến mức tôi cũng muốn cưới thêm lần nữa cho bằng bạn tôi.”

Khiến khung chat lập tức bùng nổ, từng dòng bình luận cuộn trôi không ngừng:

“Huhu ước gì được ngồi ở đó.”

“Ảnh hậu của tôi cuối cùng cũng chịu lấy chồng rồi sao?”

“Không muốn đâu nhưng thấy chị ấy cười như vậy thì… thôi, chịu thua.”

“Vợ quốc dân chính thức theo người ta rồi!”

Những câu chữ vừa tiếc nuối vừa chúc phúc đan xen, giống như hàng triệu trái tim cùng lúc rung lên.

Ngoài cổng, một trận ồn ào bất ngờ dâng lên khi vài fan cuồng mất kiểm soát gào thét đòi hủy đám cưới, tiếng la hét hỗn loạn vang vọng giữa không khí trang nghiêm.

Nhưng chỉ trong chốc lát đã bị lực lượng an ninh khống chế, mọi thứ nhanh chóng trở lại trật tự, như thể cơn sóng nhỏ vừa chạm bờ rồi tan đi, không thể lay chuyển được dòng chảy chính của ngày hôm nay.

Trong phòng chờ của Thẩm Băng, bầu không khí lại mang một màu sắc hoàn toàn khác với sự trang nghiêm ngoài lễ đường.

Cô khoác trên mình bộ vest trắng được cắt may hoàn hảo, từng đường nét gọn gàng ôm lấy dáng người cao ráo, đứng giữa căn phòng mà vẫn toát ra vẻ bình thản pha chút lười biếng quen thuộc, như thể ngày cưới này không phải là điều gì quá xa lạ mà chỉ là một cột mốc cô đã sớm chấp nhận từ lâu.

Xung quanh cô là đám bạn bè, anh em chí cốt – những người đã cùng cô đi qua không biết bao nhiêu năm tháng – có người còn vội vàng bay từ nước ngoài về chỉ để kịp góp mặt trong ngày hôm nay, thế nên chẳng ai còn giữ nổi hình tượng.

Kẻ thì khoác vai bá cổ, người thì cười sằng sặc không kiêng nể gì, tiếng trêu chọc xen lẫn tiếng cười vang lên không ngớt làm cả căn phòng vốn rộng rãi cũng trở nên ấm áp lạ thường.

Một tên bạn thân huých nhẹ vào vai cô, nhếch môi cười đầy ẩn ý:

“Này, bình thường thấy mày lạnh như băng, ai ngờ cũng có ngày ngoan ngoãn đứng đây chờ bị ‘rước’ đi.”

Người khác lập tức chen vào, giọng cười không giấu nổi sự khoái chí:

“Tao cá là lát nữa ra ngoài mày còn giả vờ bình tĩnh thôi, chứ trong lòng chắc loạn hết rồi.”

Thẩm Băng nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng không giấu được sự mềm đi hiếm hoi:

“Loạn hay không thì cũng đến lượt tao rồi, chúng mày cười ít thôi, lát nữa uống thay tao cho đủ đi.”

Câu nói nghe có vẻ hờ hững nhưng lại khiến cả đám cười ồ lên, không khí càng thêm náo nhiệt.

Ở một góc phòng, cha mẹ Thẩm đứng lặng nhìn đám “trẻ con” ấy ôm vai bá cổ nhau như chưa từng trưởng thành, tiếng cười vang dội khiến họ chỉ biết lắc đầu bất lực, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được sự an tâm và nhẹ nhõm.

Bởi họ hiểu, đứa con gái luôn tỏ ra lạnh lùng kia, cuối cùng cũng có một ngày được bao quanh bởi những người thật lòng, và sắp bước vào một cuộc đời mới không còn cô độc nữa.