Hai tuần sau buổi chụp, khi những cơn gió thu đã bắt đầu mang theo chút se lạnh rõ rệt hơn, bộ album cưới cuối cùng cũng được gửi đến.
Mhông phải kiểu gửi vội vàng qua mạng mà là một hộp đựng chỉnh chu, bìa cứng phủ lớp vải nhám, chạm tay vào đã có cảm giác trang trọng như đang mở ra một điều gì đó rất quan trọng.
Chiều hôm ấy, hai bên gia đình tụ họp lại, không khí vốn đã ấm cúng lại càng thêm rộn ràng bởi sự háo hức không giấu nổi, Tiêu Nguyệt ngồi cạnh Thẩm Băng, tay đặt lên nắp hộp nhưng lại chần chừ một chút, như thể chính nàng cũng hồi hộp không kém bất kỳ ai, còn Thẩm Băng thì nghiêng đầu nhìn nàng, giọng thấp mang theo chút trêu quen thuộc:
“Mở ra đi, trước sau gì cũng phải xem, hay em sợ mình đẹp quá rồi mọi người không chịu nổi?”
Câu nói khiến vài người bật cười, Tiêu Nguyệt liếc cô một cái, khóe môi cong lên:
“Em sợ có người xem xong lại không chịu buông em ra thôi,” lời đáp nhẹ tênh nhưng đủ khiến Thẩm Băng khẽ hắng giọng, quay mặt đi như không nghe thấy, dù tai đã bắt đầu đỏ lên một cách rất “khó giấu.”
Khi cuốn album được mở ra, trang đầu tiên hiện lên là bức ảnh dưới ánh nắng chiều nhạt, nơi hai người đứng cạnh nhau trong khung cảnh dịu dàng như một đoạn phim điện ảnh.
Và gần như ngay lập tức, cả căn phòng vang lên những tiếng “ồ” nhỏ xen lẫn sự trầm trồ không kiềm chế, mẹ Tiêu đưa tay che miệng, mắt không rời khỏi trang giấy:
“Trời ơi… cái ánh mắt này… nhìn là biết thương nhau đến mức nào rồi.”
Mẹ Thẩm cũng gật gù, giọng đầy cảm thán:
“Không phải chụp đẹp, mà là… người trong ảnh có tình, nên nhìn mới sống động như vậy.”
Từng trang được lật qua chậm rãi, không ai vội, bởi mỗi bức ảnh dường như đều giữ lại một khoảnh khắc rất riêng — có tấm là cái nhìn lặng lẽ mà sâu, có tấm lại là nụ cười thoáng qua nhưng chân thật đến mức khiến người xem cũng vô thức mỉm cười theo.
Đến bức ảnh dưới vòm hoa trắng, nơi Thẩm Băng cúi xuống hôn trán Tiêu Nguyệt, cả căn phòng gần như im lặng trong một nhịp rất ngắn, rồi sau đó là một tràng xuýt xoa kéo dài, mẹ Tiêu không nhịn được mà bật cười:
“Nhìn thế này thì còn cần lễ cưới làm gì nữa, chỉ cần bức này treo lên là đủ hiểu rồi.”
Khiến mọi người lại cười ồ, còn Tiêu Nguyệt thì hơi cúi đầu, tay vô thức kéo nhẹ tay áo Thẩm Băng, như muốn trốn tránh sự chú ý quá mức, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự mềm mại, Thẩm Băng liếc nhìn nàng, không nói gì, chỉ khẽ siết tay nàng một chút dưới gầm bàn, động tác nhỏ nhưng chắc chắn như mọi lần.
Khi đến loạt ảnh dưới hàng phong lá đỏ, nơi ánh nắng xuyên qua tán cây tạo thành những dải sáng vàng cam phủ lên hai người, cha Thẩm trầm ngâm một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói:
“Bức này… có thể treo ở phòng khách.”
Giọng ông không lớn nhưng đủ khiến mọi người chú ý, bởi đó không chỉ là một lời nhận xét, mà gần như là sự công nhận rất rõ ràng, mẹ Thẩm bên cạnh cũng gật đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Nguyệt mang theo sự dịu dàng hiếm thấy:
“Con mặc váy này rất đẹp, nhưng cái đẹp lớn nhất… là con đứng cạnh nó mà không hề lạc đi.”
Câu nói khiến Tiêu Nguyệt khựng lại một chút, rồi khẽ “dạ” nhỏ, giọng nhẹ nhưng chân thành.
——————
Vài ngày sau khi album cưới còn chưa kịp “hạ nhiệt” trong những câu chuyện của hai bên gia đình, một chuyến công tác đột xuất đã kéo Thẩm Băng sang Trung Quốc.
Và như một thói quen đã trở thành lẽ đương nhiên, Tiêu Nguyệt cũng bị “đóng gói” mang theo, dù bề ngoài Thẩm Băng chỉ nói rất đơn giản rằng “tiện đường,” còn lý do thật sự là gì thì cả hai đều hiểu nhưng không ai nói ra.
Sau khi công việc kết thúc, thành phố lên đèn, ánh sáng phản chiếu qua những tòa nhà kính tạo thành một lớp nền lấp lánh như chính tâm trạng của người đang đứng cạnh cô.
Thẩm Băng không đưa nàng về khách sạn ngay mà rẽ xe đến một con phố yên tĩnh hơn, nơi bảng hiệu Darry Ring phát sáng nhẹ nhàng dưới ánh đèn vàng, không quá phô trương nhưng đủ để bất cứ ai biết đến nó đều phải chậm bước.
Tiêu Nguyệt vừa bước vào đã gần như khựng lại một nhịp, trước mắt là những tủ kính được bố trí tinh tế, mỗi chiếc nhẫn nằm trong ánh đèn riêng, viên đá nhỏ thôi nhưng dưới góc chiếu lại lấp lánh như chứa cả một câu chuyện.
Nàng đưa mắt nhìn hết bên này đến bên kia, vừa ngạc nhiên vừa có chút… choáng ngợp, như thể đứng giữa quá nhiều lựa chọn mà mỗi cái đều quá hoàn hảo.
“Nhiều quá… em không biết chọn cái nào luôn.”
Nàng khẽ nói, giọng có chút tò mò pha lẫn thích thú, người bán hàng đứng gần đó mỉm cười, bắt đầu giới thiệu từng thiết kế, từng ý nghĩa ẩn sau mỗi đường cắt, mỗi chi tiết, không vội vàng mà rất kiên nhẫn.
Còn Thẩm Băng thì không xen vào, chỉ đứng phía sau nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại mang theo một loại dịu dàng rất khó che giấu.
Sau một hồi do dự, cầm lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần, Tiêu Nguyệt cuối cùng dừng lại trước một cặp nhẫn bạc ánh băng, thiết kế không quá cầu kỳ nhưng lại có cảm giác thanh thoát rất riêng, đường nét mềm như gợn sóng dưới ánh trăng.
Ở giữa là một viên kim cương nhỏ, không phô trương nhưng sắc lạnh và tinh khiết, nàng nhìn thật lâu, như thể đang đối chiếu cảm giác trong lòng mình với thứ trước mắt, rồi khẽ quay đầu:
“Cái này… nhìn không quá nổi bật, nhưng lại rất giống…”
Nàng dừng lại, như tìm từ thích hợp, Thẩm Băng nhướng mày:
“Giống gì?”
Tiêu Nguyệt cười nhẹ, ánh mắt cong lên:
“Giống chị,” câu trả lời khiến người bán hàng đứng cạnh cũng phải mỉm cười, còn Thẩm Băng thì khẽ hừ một tiếng rất nhỏ, như không đồng tình nhưng lại không phủ nhận.
Trong khi Tiêu Nguyệt vẫn còn đứng ngắm nghía cặp nhẫn lần nữa như muốn chắc chắn quyết định của mình, Thẩm Băng đã bước sang quầy bên cạnh để làm thủ tục, nhân viên đưa ra hồ sơ đăng ký, giải thích lại quy tắc đặc trưng của Darry Ring.
Mỗi người chỉ được mua một chiếc nhẫn trong đời, và chỉ dành cho duy nhất một người được ghi tên trong hệ thống, mọi thông tin đều phải xác nhận, đối chiếu thân phận rõ ràng, không có ngoại lệ.
Thẩm Băng nghe xong chỉ gật đầu, ký tên một cách dứt khoát, không chút do dự, như thể quyết định này đã được đưa ra từ rất lâu trước đó, còn những thủ tục này chỉ là bước cuối cùng để hợp thức hóa điều hiển nhiên.
Ở phía bên kia, Tiêu Nguyệt tranh thủ lấy điện thoại ra, lén chụp lại cặp nhẫn dưới ánh đèn cùng logo thương hiệu phía sau, góc chụp không cầu kỳ nhưng lại đủ đẹp để giữ lại cảm giác vừa rồi.
Nàng đăng lên mạng kèm một dòng trạng thái rất ngắn, gần như không giải thích gì thêm, nhưng chính sự “không nói hết” ấy lại khiến mọi người chú ý hơn.
Chưa đầy mười phút sau, bài đăng bắt đầu nổ thông báo liên tục, những bình luận kéo đến dày đặc, có người nhận ra ngay thương hiệu, gần như không giấu nổi sự bất ngờ:
“Khoan đã… đây là Darry Ring đúng không?”
“Loại nhẫn một đời chỉ mua một lần ấy?”
“Thẩm tổng chơi lớn vậy luôn à?”
Rồi từ bất ngờ chuyển sang cảm thán:
“Cái này không phải đơn giản là cưới nữa rồi… đây là khóa cả đời luôn đó~”
“Không phải ai cũng dám chọn thương hiệu này đâu.”
“Cái này là tuyên bố công khai rồi còn gì nữa.”
Từng dòng bình luận nối tiếp nhau, không còn là sự tò mò đơn thuần mà dần chuyển thành một loại… công nhận.