Ê-kíp nhanh chóng vào vị trí, mọi thứ diễn ra trơn tru như đã tập dượt từ trước, mẫu váy đầu tiên được chọn để chụp chính là chiếc đuôi cá — kiểu dáng vừa vặn đến mức mỗi bước đi của Tiêu Nguyệt đều mang theo một nhịp điệu mềm mại.
Còn Thẩm Băng vẫn giữ nguyên bộ vest sáng màu, đứng cạnh nàng trước ống kính như một điểm tựa vững vàng, nhiếp ảnh gia nâng máy lên, giọng nói nhẹ nhưng dứt khoát:
“Cô rể ôm eo cô dâu một chút, đúng rồi… sát hơn nữa, đừng ngại, hai người đâu phải mới quen?”
Câu đùa khiến vài người bật cười khe khẽ, còn Thẩm Băng thì không đáp lại, chỉ lặng lẽ đặt tay lên eo nàng, động tác tự nhiên đến mức không giống làm theo hướng dẫn mà giống thói quen đã hình thành từ lâu.
Cô cúi đầu nhìn Tiêu Nguyệt, ánh mắt sâu và ấm, không phô trương nhưng lại khiến người đối diện gần như không thể rời đi, Tiêu Nguyệt khẽ nắm lấy ve áo cô, ngước lên, nụ cười nhẹ như gió chạm mặt nước — “tách”, một cú bấm máy, nhưng trong khung hình lại là cả một câu chuyện dài.
Cảnh tiếp theo được chuyển ra khu sân sau, nơi một vòm hoa trắng rủ xuống như được chăm chút để tồn tại riêng cho những khoảnh khắc như thế này, những cánh hoa nhỏ đung đưa theo gió, dưới chân là lớp lá vàng khô xào xạc.
Tiêu Nguyệt bước đi chậm rãi, tà váy quét nhẹ qua nền đất, từng bước như chạm vào chiều sâu của mùa thu, nhiếp ảnh gia lên tiếng:
“Cô dâu thử quay nửa người lại nhìn cô rể xem.”
Nàng làm theo, chuyển động mềm đến mức gần như không có điểm gãy, phía sau, Thẩm Băng tiến lại gần, không cần suy nghĩ mà kéo nàng vào lòng, như thể việc giữ lấy nàng vốn dĩ là phản xạ, là điều hiển nhiên.
“Ánh mắt này rất được,” nhiếp ảnh gia vừa chụp vừa lẩm bẩm, còn Tiêu Nguyệt thì khẽ cười, ánh nhìn nghiêng đi một chút, vừa dịu dàng lại vừa có chút “đắc ý” rất kín đáo.
Đến khi chuyển sang chụp cận, không khí bỗng nhẹ đi bởi một câu nói đùa:
“Cho tôi xin một tấm hôn trán nhé, kiểu này hợp với hai người lắm.”
Thẩm Băng nghe xong chỉ khẽ nhíu mày một giây như suy nghĩ, rồi gần như ngay lập tức làm theo, tay đặt sau eo nàng, kéo nhẹ lại, cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn rất khẽ, không phô trương, không cố tình tạo hiệu ứng, mà tự nhiên như hơi thở.
Xung quanh vang lên vài tiếng “woa” bị nén lại, còn Tiêu Nguyệt thì bật cười, đôi mắt mềm đi như nước:
“Kiểu này chắc fan của em lại ồn ào mất thôi~”
Nàng nói nửa đùa nửa thật, Thẩm Băng nghiêng đầu, giọng thấp đủ để chỉ mình nàng nghe thấy:
“Cứ để họ nói, chuyện của họ… còn em là của tôi, chuyện này không cần ai xác nhận,” câu trả lời khiến Tiêu Nguyệt khựng lại một nhịp, rồi bật cười nhỏ, như thể đã quen với kiểu “đánh dấu chủ quyền” không hề giấu giếm này.
Ê-kíp nhanh chóng di chuyển ra khu công viên phía sau tòa nhà, nơi hàng cây phong đang vào mùa đẹp nhất, lá đỏ xen vàng tạo thành một con đường như đường hầm ánh sáng.
Nắng chiều len qua từng kẽ lá, phủ lên mọi thứ một lớp màu mật ong dịu dàng, Tiêu Nguyệt đi phía trước, từng bước chậm rãi, váy đuôi cá ôm sát tôn lên dáng người thanh thoát, còn Thẩm Băng theo sau, bước chân dài và chắc, nhiếp ảnh gia gọi với:
“Cảnh này thử tự nhiên một chút, cô rể đi lên từ phía sau, ôm cô dâu xem.”
Không cần nhắc lại, Thẩm Băng tiến lên, vòng tay qua eo nàng, kéo sát lại, cằm khẽ tựa lên vai, mái tóc Tiêu Nguyệt lướt qua cổ khiến cô hơi siết tay hơn một chút, như thể muốn giữ lại cảm giác ấy lâu hơn.
“Đúng rồi, giữ nguyên, cô dâu cười nhẹ thôi, hoặc nghiêng mặt một chút…”
Tiêu Nguyệt làm theo, quay đầu một góc rất nhỏ, nụ cười hiện lên không quá rực rỡ nhưng đủ để nói rõ: người này thuộc về mình — không cần tranh giành.
Sau loạt ảnh dưới hàng phong, họ đổi sang bộ thứ hai, chiếc váy công chúa bồng bềnh như bước ra từ một câu chuyện cổ, phần lưng hạ thấp để lộ tấm lưng trắng mịn, hai bờ vai thanh mảnh nhưng kiêu kỳ.
Khi Tiêu Nguyệt bước ra, cả ê-kíp gần như đồng loạt “ồ” lên, ngay cả stylist vốn đã quen với cái đẹp cũng phải bật cười:
“Kiểu này thì khỏi chỉnh gì nữa, chỉ cần đứng đó thôi cũng thành ảnh bìa rồi.”
Còn Thẩm Băng lúc này đã đổi sang vest đen, sơ mi trắng và cà vạt mảnh, tổng thể trở nên sắc lạnh và trưởng thành hơn hẳn, khi hai người đứng cạnh nhau, nhiếp ảnh gia buông một câu rất thật:
“Tôi nói trước nhé, bộ này mà không lên bìa tạp chí thì phí,” khiến không khí lại rộn lên một chút tiếng cười.
Cảnh chụp trên sân hiên kính tầng thượng mở ra cả một khoảng trời rộng, thành phố phía dưới dần lên đèn, gió nhẹ thổi làm tà váy lay động, mái tóc Tiêu Nguyệt khẽ bay ôm lấy gương mặt, nhiếp ảnh gia hướng dẫn:
“Cô rể đưa tay ra, kéo cô dâu lại một chút, kiểu dẫn đi ấy.”
Thẩm Băng làm theo, động tác dứt khoát nhưng không vội, khi Tiêu Nguyệt đặt tay lên, cô kéo nhẹ một nhịp, đủ để váy xoay theo chuyển động, khoảnh khắc ấy đẹp đến mức máy ảnh gần như không ngừng bấm, còn mấy trợ lý phía sau thì đứng nhìn mà quên cả việc phải hỗ trợ.
Khi ánh chiều dần chuyển sang chạng vạng, họ được đưa xuống khu vườn nhỏ phía sau, nơi cổng hoa trắng được dựng sẵn, xen giữa baby và hoa hồng leo, con đường trải cánh hoa kéo dài, trên cao là những chiếc đèn lồng thủy tinh chờ đến lúc tối sẽ sáng lên như những vì sao nhân tạo.
Tiêu Nguyệt bước lên thảm hoa, tay nâng nhẹ tà váy rồi xoay một vòng, lớp váy bung ra mềm mại như mây nước, ở phía đối diện, Thẩm Băng đứng yên, ánh mắt không rời, trong ánh sáng nhập nhoạng ấy, cô mang một vẻ đẹp rất “lạnh” nhưng lại khiến người ta cảm thấy an toàn, như thể chỉ cần bước về phía cô là mọi thứ đều sẽ ổn; nhiếp ảnh gia hạ giọng:
“Hai người đứng đối diện nhau, cô rể cúi xuống hôn trán cô dâu nhé.”
Tiêu Nguyệt khẽ ngước lên, ánh mắt phản chiếu ánh hoàng hôn, trong veo mà ấm, Thẩm Băng tiến lại gần, từng bước chậm rãi, khi đứng trước nàng, cô đưa tay nâng nhẹ một bên má, đầu ngón tay lướt qua làn da mềm như lụa, rồi cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn rất nhẹ, chỉ đơn giản là một lời hứa được nói bằng hành động: ở cạnh tôi, em sẽ không phải sợ gì nữa.
Tiêu Nguyệt khẽ nhắm mắt, nụ cười hiện lên nơi khóe môi, đôi mi rung nhẹ, và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại, không ai xung quanh nỡ phá vỡ, nhiếp ảnh gia bấm máy liên tục nhưng giọng nói gần như chỉ còn là thì thầm:
“Được rồi… giữ nguyên như vậy… hoàn hảo, thật sự hoàn hảo…”