Đến nội dung chính

Chương 83

admin 1.427 Chữ Cài Đặt

Thẩm Băng đưa mắt nhìn quanh, rồi dẫn nàng đến gặp cha xứ, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự nghiêm túc:

“Chúng con muốn hỏi về việc tổ chức một lễ cưới tại đây, không cần quá lớn, chỉ cần đủ để giữ lại những gì quan trọng nhất.”

Cha xứ nhìn hai người một lúc, ánh mắt như thấu hiểu, rồi mỉm cười gật đầu, lời đồng ý đến nhẹ nhàng như chính không gian nơi này.

Và trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Nguyệt cảm thấy mọi thứ dường như đã được định sẵn từ trước – không phải là sự trùng hợp, mà là một cuộc gặp gỡ rất đúng lúc, giữa người, giữa nơi chốn, và giữa một tình yêu đang bước vào chương đẹp nhất của nó.

——————

Ngày thử váy cưới đến nhanh hơn Tiêu Nguyệt tưởng, như thể mùa thu vừa kịp phủ một lớp nắng dịu lên thành phố thì mọi thứ đã sẵn sàng bước vào khoảnh khắc quan trọng nhất.
Trong cửa tiệm ngập ánh đèn vàng ấm áp, Thẩm Băng đứng trước gương, khoác lên mình bộ vest trắng nhạt được cắt may tinh tế, đường vai gọn gàng, eo ôm vừa đủ, tôn lên vóc dáng cao ráo cùng khí chất điềm tĩnh vốn có.

Trông cô không chỉ giống một “chú rể” đúng nghĩa mà còn mang theo cảm giác chở che rất rõ ràng, như thể chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác yên tâm dựa vào.

Cô đang chỉnh lại cổ tay áo thì cánh cửa phòng thử đồ phía sau khẽ mở, âm thanh gỗ chạm nhẹ vang lên, không lớn nhưng đủ khiến cô theo phản xạ quay đầu lại — và rồi khoảnh khắc ấy, mọi chuyển động dường như chậm lại.

Tiêu Nguyệt bước ra, từng bước nhẹ nhàng mà chắc chắn, chiếc váy cưới đuôi cá ôm sát tôn lên đường cong mềm mại, lớp voan mỏng buông hờ trên bờ vai trễ khéo léo để lộ xương quai xanh thanh tú, làn da trắng dưới ánh đèn như phát sáng một cách dịu dàng.
Mái tóc búi cao gọn gàng, vài sợi lòa xòa hai bên càng khiến tổng thể trở nên sống động, không phải kiểu hoàn hảo xa vời mà là đẹp đến mức chạm được.

Nàng không nói gì ngay, chỉ đứng đó nhìn Thẩm Băng, còn Thẩm Băng thì… hoàn toàn đứng yên, ánh mắt dừng lại trên người nàng như bị khóa chặt, nhịp thở khẽ chững lại một nhịp, đầu óc trống rỗng đến mức quên cả việc phải phản ứng.

Tiêu Nguyệt cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười khẽ, bước đến gần, đưa tay chạm lên gò má cô, đầu ngón tay mát lạnh mà mềm mại:

“Em đẹp đến mức khiến chị mất luôn khả năng nói chuyện à?”

Giọng nàng vừa trêu vừa dịu dàng, mang theo chút tự tin hiếm hoi mà chỉ ở trước mặt Thẩm Băng mới có.

Thẩm Băng như bị kéo trở lại thực tại, khẽ hắng giọng, quay mặt đi một chút như muốn giấu đi đôi tai đã đỏ lên từ lúc nào, nhưng bàn tay lại vô thức giữ lấy cổ tay nàng, như sợ buông ra thì cảnh tượng này cũng biến mất, giọng cô vang lên chậm rãi:
“Đẹp lắm…” cô dừng lại một nhịp, ánh mắt lại quay về, lần này không né tránh nữa, “…không phải kiểu đẹp bình thường đâu,” câu nói không hoa mỹ, nhưng đủ khiến ánh mắt Tiêu Nguyệt mềm đi một chút.

Xa xa, vài nhân viên trong tiệm nhìn cảnh này mà gần như quên mất mình đang làm việc, một cô gái trẻ thì thầm không giấu nổi phấn khích:

“Nhìn hai người họ… như bước ra từ phim điện ảnh vậy.”

Còn stylist lớn tuổi hơn chỉ cười khẽ, ánh mắt đầy kinh nghiệm nhưng cũng không giấu được sự hài lòng:

“Ban đầu tôi còn lo bộ vest này hơi lạnh… giờ đứng cạnh cô dâu rồi thì lại vừa khít, giống như sinh ra là để đứng cạnh nhau vậy.”

Thẩm Băng nghe loáng thoáng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt, không đáp lại nhưng bàn tay đã siết chặt tay Tiêu Nguyệt hơn một chút, hành động nhỏ mà rõ ràng như một cách khẳng định: người này là của cô.

“Hay mình thử thêm vài kiểu nữa nhé?” stylist bước tới, giọng nhẹ nhàng, kéo Tiêu Nguyệt trở lại với việc chính, nàng gật đầu ngoan ngoãn, nhưng trước khi quay vào lại cố tình liếc Thẩm Băng một cái, ánh mắt cong lên mang theo ý cười tinh nghịch:

“Lát nữa đừng có đứng đơ nữa nha, em không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Thẩm Băng hơi nhướng mày, giả vờ bình tĩnh nhưng giọng lại lộ rõ sự bất lực:

“Không hứa được,” câu trả lời vừa dứt, chính cô lại là người quay mặt đi trước, còn Tiêu Nguyệt thì bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng thử đồ.

Mẫu váy thứ hai xuất hiện không lâu sau đó — lần này là váy công chúa dáng xòe, từng lớp ren được thêu tỉ mỉ, lớp voan dài trải nhẹ trên sàn như kéo theo cả ánh sáng.

Khi Tiêu Nguyệt bước ra, không gian như bừng sáng thêm một lần nữa, ánh đèn phản chiếu qua lớp vải mỏng khiến nàng trông như đang bước xuống từ một giấc mơ được chuẩn bị quá kỹ lưỡng.

Và lần này, Thẩm Băng không chỉ đứng hình, cô còn gần như theo bản năng rút điện thoại ra, mở camera, bấm chụp liên tục, từng khung hình đều muốn giữ lại, như thể chỉ cần chậm một chút thôi cũng sẽ bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.

Stylist đứng bên cạnh bật cười:

“Xem ra chúng tôi không cần thuê nhiếp ảnh gia nữa rồi.”

Tiêu Nguyệt nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn Thẩm Băng, đôi mắt cong cong đầy ý trêu:

“Chụp xấu là em không tha đâu nha.”

Thẩm Băng vẫn không rời mắt khỏi màn hình, nhưng giọng nói lại mềm đi rõ rệt, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày:

“Em ở trong ống kính của tôi… không có khái niệm xấu,” câu nói đơn giản nhưng khiến cả không gian xung quanh như khựng lại một nhịp, vài nhân viên phía sau không nhịn được mà rên lên khe khẽ vì “độ ngọt quá tải”.

Tiêu Nguyệt tiến lại gần, nhón chân một chút, ghé sát tai cô, giọng hạ thấp chỉ đủ hai người nghe thấy:

“Vậy lát nữa cho em xem hết nhé?”

Hơi thở nàng lướt qua tai khiến Thẩm Băng khẽ khựng lại, rồi đáp trả cũng bằng giọng thấp không kém:

“Không chỉ xem… em chọn luôn tấm nào treo lên khung ảnh cưới đi.”

Câu nói vừa dứt, ánh mắt hai người chạm nhau, không cần thêm lời nào nữa, bởi trong cái nhìn ấy đã có đủ dịu dàng, đủ chắc chắn, đủ cả một tương lai đang lặng lẽ được định hình — không phải bằng những lời hứa lớn lao, mà bằng cách họ nhìn nhau, như thể cả thế giới này, cuối cùng cũng chỉ còn lại đối phương.

Sau khi thử qua ba mẫu váy, khi dư âm của những lần “đứng hình” vẫn còn lảng vảng đâu đó trong ánh mắt, stylist trưởng bước đến, nụ cười nhẹ nhưng ánh nhìn đầy dụng ý, như thể đã chờ đúng khoảnh khắc này từ nãy đến giờ:

“Ánh sáng chiều nay đẹp lắm, lại đúng mùa lá đang chuyển màu, nếu hai cô không vội, chúng tôi có thể chụp trước một phần ảnh cưới ngay bây giờ, giữ lại cảm xúc lúc còn nguyên vẹn nhất — kiểu này hiếm khi sắp đặt mà có được.”

Lời đề nghị vừa dứt, Tiêu Nguyệt gần như không cần suy nghĩ, đôi mắt sáng lên như bắt được thứ mình vẫn âm thầm mong chờ:

“Được ạ, em rất muốn thử.”

Còn Thẩm Băng chỉ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt dịu lại đến mức khó giấu, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự chiều chuộng rất rõ:

“Em thấy ổn là được, tôi theo em.”

Câu nói không cầu kỳ nhưng đủ khiến stylist mỉm cười, còn vài nhân viên phía sau thì trao nhau ánh nhìn “lại bắt đầu rồi đấy”.