Đến nội dung chính

Chương 77

admin 1.381 Chữ Cài Đặt

Bên ngoài, sóng biển vẫn vỗ đều, gió vẫn thổi, ánh nắng vẫn trôi chậm qua từng góc phòng, tất cả tạo thành một nhịp điệu yên bình đến mức khiến người ta có cảm giác thời gian ở đây… cũng chậm lại theo.

Thẩm Băng khẽ nhắm mắt, cằm chạm nhẹ lên tóc nàng, không cần suy nghĩ thêm gì nữa, chỉ đơn giản là ở đó, giữ lấy khoảnh khắc hiếm hoi mà cả hai đều có thể buông bỏ tất cả, để mặc cho sự bình yên lặng lẽ bao trùm.

—————

Hai người ngủ một mạch đến tận hơn ba giờ chiều, khi ánh nắng ngoài cửa sổ đã dịu đi, không còn gay gắt như buổi trưa mà chuyển sang một màu vàng ấm nhẹ, len lỏi qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng lười biếng.

Tiêu Nguyệt là người tỉnh dậy trước, nàng chớp mắt vài cái, mất vài giây để định hình, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cả người bật dậy gần như ngay lập tức, sự uể oải tan biến sạch sẽ, thay vào đó là vẻ phấn khích không thể giấu nổi.
Chiều nay hai người sẽ ra ngoài khơi ngắm cá heo.

Không kịp nằm thêm dù chỉ một phút, nàng nhảy tót xuống giường, chạy thẳng vào phòng thay đồ, động tác nhanh đến mức gần như “bay”, vừa thay quần áo vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng, rõ ràng là đang háo hức đến mức không kiểm soát được.

Chỉ một lúc sau đã xuất hiện lại với bộ đồ gọn gàng, mái tóc buộc cao, ánh mắt sáng rực như trẻ con sắp được đi chơi xa.

Trái ngược hoàn toàn với nàng, Thẩm Băng vẫn nằm yên trên giường, một tay đặt lên trán, hơi thở đều đặn, dáng vẻ ngủ say đến mức dường như thế giới bên ngoài có thay đổi thế nào cũng không ảnh hưởng được.

Tiêu Nguyệt đứng nhìn cô vài giây, hai tay chống hông, ánh mắt lóe lên ý định gì đó “không mấy hiền lành”, rồi không nói không rằng, nàng bước tới, cúi xuống.
Và bế thốc người lên.

Cả động tác diễn ra gọn gàng đến mức chính Thẩm Băng cũng không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ bẫng rồi mất điểm tựa, lập tức giật mình mở mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy mình đang bị ôm ngang, khung cảnh xung quanh di chuyển nhanh chóng.

“—Cậu làm cái gì vậy?” giọng cô vẫn còn khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ, pha lẫn chút hoảng hốt hiếm hoi.

Tiêu Nguyệt không thèm dừng lại, vừa chạy thẳng về phía phòng tắm vừa cười rất vui vẻ:

“Dậy đi chứ, ngủ nữa là lỡ mất cá heo đó!”

“Thả tôi xuống—”

Câu nói còn chưa dứt, cửa phòng tắm đã bị đẩy mở, và chỉ trong một khoảnh khắc sau đó, Thẩm Băng đã bị “đưa” thẳng vào bên trong, đứng trước gương với mái tóc còn hơi rối và biểu cảm chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Cô đứng sững lại vài giây, rồi quay sang nhìn người vừa gây chuyện, ánh mắt nửa bất lực nửa buồn cười.

Tiêu Nguyệt thì vẫn đứng đó, hai tay chống hông, vẻ mặt đầy đắc ý, như thể vừa hoàn thành một “nhiệm vụ lớn”:

“Nhanh lên, tớ đợi ở ngoài đó, hôm nay phải đi xem cá heo cho bằng được!”

Thẩm Băng nhìn nàng, im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng bật cười, lắc đầu rất nhẹ, vẻ mặt bất lực nhưng lại chẳng có chút khó chịu nào, chỉ có một suy nghĩ thoáng qua.

Đúng là… không chiều cũng không được.

Sau khi chuẩn bị xong, hai người tay trong tay rời khỏi villa, bước dọc theo bờ biển nơi ánh chiều đã dịu hẳn, cát dưới chân không còn bỏng rát mà chỉ còn lại cảm giác ấm vừa phải, từng cơn gió mang theo vị mặn của biển thổi qua khiến không khí trở nên dễ chịu lạ thường.

Tiêu Nguyệt vừa đi vừa nhìn quanh, ánh mắt sáng lên vì háo hức, còn Thẩm Băng thì thong thả đi bên cạnh, bước chân chậm hơn nửa nhịp như để giữ nàng luôn trong tầm với.

Trên đường đi, không ít người đã nhận ra Tiêu Nguyệt, vài người thậm chí còn định tiến lại gần xin chụp ảnh, nhưng khi ánh mắt của Thẩm Băng khẽ lướt qua, lạnh và rõ ràng đến mức không cần lời nói, tất cả đều tự động chững lại, chỉ dám đứng từ xa nhìn theo, vừa tiếc nuối vừa e dè, tạo thành một khoảng cách vô hình mà không ai dám vượt qua.

Đến bến thuyền, một chiếc du thuyền sang trọng đã neo sẵn ở đó, thân tàu trắng sáng phản chiếu ánh nắng chiều, nổi bật giữa mặt nước đang gợn nhẹ.

Thẩm Băng bước lên trước, động tác dứt khoát, rồi quay lại, vươn tay ra về phía nàng, ánh mắt dịu xuống một chút, Tiêu Nguyệt không chút do dự đặt tay mình vào tay cô, để mặc cô kéo lên, nụ cười vẫn còn vương trên môi.

Khi cả hai đã đứng vững trên boong, động cơ khẽ rung, du thuyền chậm rãi rời bến, rồi dần tăng tốc, bẻ lái hướng thẳng ra ngoài khơi, để lại phía sau một vệt sóng dài trắng xóa.

Trên đường đi, Tiêu Nguyệt gần như không ngồi yên một chỗ được, nàng chạy ra mũi thuyền, hai tay vịn nhẹ vào lan can, để mặc cho gió biển táp thẳng vào mặt, mái tóc bị thổi tung ra sau, từng lọn bay lộn xộn nhưng lại khiến nàng trông sống động hơn bao giờ hết.

Nàng bật cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian rộng lớn, không hề bị gò bó, như thể tất cả niềm vui đều được giải phóng theo từng cơn gió.

“Thích thật đấy!” nàng quay đầu lại gọi lớn, giọng gần như bị gió cuốn đi một nửa nhưng vẫn tràn đầy phấn khích.

Chiếc du thuyền rẽ nước chậm rãi tiến dần ra ngoài khơi, để lại phía sau những vệt sóng kéo dài như dải lụa bị xé đôi, bầu trời lúc này đã ngả sang sắc hoàng hôn dịu xuống từng chút một, ánh cam pha tím loang ra trên đường chân trời, vừa rực rỡ vừa lặng lẽ đến mức khiến lòng người cũng bất giác chậm lại theo.

Thẩm Băng đứng ở buồng lái một lúc, ánh mắt quan sát xung quanh rồi lựa một vị trí đủ yên tĩnh, cô thuần thục thả neo, con thuyền khẽ rung nhẹ trước khi ổn định giữa mặt nước mênh mông, mọi âm thanh dường như cũng lắng xuống, chỉ còn tiếng gió và sóng vỗ nhè nhẹ vào thân tàu.

Khi cô bước ra ngoài, Tiêu Nguyệt đã ở đó từ lúc nào, nàng tựa người vào lan can, thân hình hơi nhoài về phía trước như muốn kéo gần khoảng cách với mặt biển đang phản chiếu ánh chiều, mái tóc dài bị gió thổi tung, vài lọn lướt qua gò má khiến khung cảnh ấy mang theo một vẻ đẹp vừa tự do vừa mong manh khó nắm bắt.

Ánh mắt nàng dõi theo làn nước xa xăm, tập trung đến mức dường như quên mất xung quanh còn có người khác.

Thẩm Băng bước đến phía sau, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nàng, động tác không mạnh nhưng đủ để kéo Tiêu Nguyệt trở về thực tại, giọng cô trầm thấp, pha chút kiên nhẫn hiếm hoi:

“Cá heo thường phải có thuyền đi ngang mới chịu ngoi lên, cậu đợi thêm một chút nữa.”

Tiêu Nguyệt khẽ “ừm” một tiếng, rồi quay sang nhìn cô, gật đầu mấy cái như một đứa trẻ vừa được dỗ dành, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt trong veo phản chiếu sắc trời đang dần tắt.

Nàng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục tựa vào lan can, nhưng lần này khoảng cách với người phía sau dường như đã gần hơn một chút, như thể chỉ cần nghiêng người là có thể chạm vào.