Đến nội dung chính

Chương 76

admin 1.538 Chữ Cài Đặt

Trên bờ nghịch cát một hồi đến khi chân tay dính đầy những hạt cát mịn, Tiêu Nguyệt mới không chịu nổi nữa mà bật cười, quay người chạy thẳng ra phía biển, từng bước chân nhanh dần rồi gần như lao xuống làn nước trong vắt.

Dòng nước mát lạnh ôm lấy cơ thể khiến nàng khẽ rùng mình một cái, nhưng ngay sau đó lại bật cười thích thú, hai tay vỗ nhẹ lên mặt nước, để từng đợt sóng nhỏ vỡ ra xung quanh như những vòng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nàng thả người trôi nhẹ theo làn nước, mái tóc dần ướt, dính vào vai, đôi mắt nhắm lại một chút như tận hưởng trọn vẹn cảm giác mát lạnh ấy, hoàn toàn không phòng bị.

Phía sau, Thẩm Băng cũng chậm rãi bước xuống, nước dâng lên đến mắt cá rồi đầu gối, cuối cùng chạm đến eo, cảm giác lạnh khiến cô hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người trước mặt.
Nhìn dáng vẻ vô tư ấy, khóe môi cô khẽ nhếch lên, một ý nghĩ tinh nghịch hiếm hoi thoáng qua. Không báo trước, cô vươn tay hất một vốc nước về phía Tiêu Nguyệt, dòng nước bắn tung lên, phá vỡ sự yên tĩnh ban đầu.

“Thẩm Băng!” Tiêu Nguyệt giật mình mở mắt, rồi lập tức phản ứng lại, vừa cười vừa vung tay hất nước trả đũa, “Cậu chơi gian!”

“Chơi gian chỗ nào?” cô đáp lại, giọng mang theo ý cười rất rõ, lại tiếp tục hất thêm một lần nữa, lần này còn cố tình nhắm trúng.

Hai người cứ thế đùa nghịch trong làn nước, tiếng cười vang lên hòa cùng tiếng sóng, từng đợt nước bắn lên phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Tiêu Nguyệt lúc thì né tránh, lúc lại chủ động tấn công, còn Thẩm Băng thì không hề nhường, nhưng mỗi lần nàng suýt trượt chân, cô lại nhanh hơn một nhịp giữ lấy, rồi lại giả vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục cuộc “trả đũa” dang dở.
——————

Hai người đùa nghịch đến tận gần trưa mới chịu lên bờ, khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng trở nên rõ ràng hơn, phản chiếu trên mặt biển thành những vệt sáng chói mắt.

Tiêu Nguyệt thở nhẹ, mái tóc ướt sũng dính vào vai, từng giọt nước nhỏ theo chuyển động mà rơi xuống cát, còn Thẩm Băng thì bước lên sau nàng một chút, đưa tay vuốt lại tóc, ánh mắt vẫn vô thức dừng trên dáng người trước mặt thêm một nhịp lâu hơn bình thường.

Lúc này, không gian xung quanh đã khác hẳn buổi sáng, phía xa bắt đầu tụ lại không ít người, có người đứng trên lối đi, có người dừng lại từ xa nhìn về phía bãi biển, tiếng xì xào nhỏ dần lan ra, mang theo sự tò mò lẫn trầm trồ.

Rõ ràng một bãi biển đẹp như vậy lại bị “bao trọn” khiến không ít người hiếu kỳ, mà khi nhìn thấy hai người vừa từ dưới nước bước lên, dáng vẻ nổi bật đến mức khó rời mắt, thì những ánh nhìn ấy lại càng không giấu được sự chú ý.
Tiêu Nguyệt ban đầu còn không để ý, nhưng khi nghe loáng thoáng vài tiếng bàn tán, nàng mới quay đầu nhìn ra xa, hơi khựng lại một chút, rồi lại quay sang Thẩm Băng, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên:

“Họ… đang nhìn tụi mình à?”

Thẩm Băng liếc qua một cái rất nhanh, ánh mắt lạnh đi một tầng, nhưng rồi lại thu lại ngay, như thể chuyện đó vốn không đáng để cô quan tâm. Cô đưa tay kéo nhẹ cổ tay Tiêu Nguyệt, giọng trầm thấp nhưng bình thản:

“Kệ họ, không vào được đâu.”

“Cậu lại làm gì nữa rồi…”

Tiêu Nguyệt nheo mắt, nhưng giọng lại không có ý trách, chỉ là kiểu bất lực quen thuộc khi đã quá hiểu người trước mặt.

Thẩm Băng không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng qua một tia lười biếng xen lẫn kiêu ngạo rất nhẹ, như thể việc này đối với cô chỉ là chuyện nhỏ. Cô đưa khăn choàng đã chuẩn bị sẵn khoác lên vai nàng, động tác tự nhiên đến mức như đã làm hàng trăm lần, rồi khẽ đẩy nhẹ:

“Đi thay đồ đi, đứng đây thêm chút nữa là họ nhìn thủng cả cậu đấy.”

Tiêu Nguyệt bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy khăn, vừa đi vừa quay lại trêu:

“Người ta nhìn là vì cảnh đẹp thôi, chưa chắc là nhìn tớ đâu.”

“Ừ,” Thẩm Băng đáp gọn, ánh mắt lại liếc qua đám đông một lần nữa, lần này lạnh hơn một chút, “tôi không thích.”

Một câu rất ngắn, nhưng đủ để hiểu—cô không thích ánh mắt của người khác dừng lại trên nàng, dù chỉ là vô tình.

Nhưng hai người mới đi chưa được bao lâu, Tiêu Nguyệt đã chợt thấy có gì đó không đúng, bước chân khựng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua xung quanh thì phát hiện ra phần lớn mọi người đều đang hướng về một phía.

Thậm chí có mấy cô gái còn thì thầm gì đó rồi đỏ cả mặt, biểu cảm vừa lúng túng vừa không nỡ rời mắt; nàng nhíu mày khó hiểu, theo phản xạ quay đầu nhìn ra sau, rồi ngay lập tức sững lại.

Áo phông của Thẩm Băng sau khi xuống nước vẫn còn ướt, vải mỏng dính sát vào người, vô tình phác họa rõ ràng đường nét cơ thể, đặc biệt là phần cơ bụng săn chắc lộ ra dưới lớp vải, vừa kín lại vừa… không kín hẳn, đủ để khiến ánh nhìn người khác bị kéo lại mà không tự chủ.

Mà người trong cuộc dường như vẫn chưa nhận ra mình đang “gây chú ý” đến mức nào, vẫn bước đi bình thản như không có gì xảy ra.

Tiêu Nguyệt đứng im hai giây, rồi lập tức quay phắt lại, ánh mắt lóe lên chút gì đó vừa khó chịu vừa buồn cười, nàng đưa tay về phía Thẩm Băng, giọng dứt khoát không cho từ chối:

“Băng Băng, mau bế tớ.”

Thẩm Băng hơi khựng lại, ánh mắt lộ ra chút ngơ ngác hiếm hoi, cúi xuống nhìn bản thân một cái, rồi lại nhìn xung quanh, cuối cùng mới hiểu ra vấn đề, khóe môi khẽ giật giật, rồi bật cười rất khẽ.

Cô không nói gì thêm, chỉ đưa tay bế xốc Tiêu Nguyệt lên gọn gàng, để nàng quay mặt vào trong, gần như che hết tầm nhìn từ bên ngoài.

“Ra là vậy…” cô nhếch môi, giọng trầm xuống, mang theo chút trêu chọc, “mèo nhỏ nhà tôi cũng biết ghen cơ à?”

Tiêu Nguyệt vòng tay qua cổ cô, má hơi phồng lên, không thèm phủ nhận, còn cố tình quay đầu liếc về phía đám đông vừa rồi một cái, ánh mắt mang theo chút “cảnh cáo” rất rõ ràng, rồi mới hừ nhẹ:

“Ai bảo cậu đứng đó cho người ta nhìn chằm chằm như thế.”

Thẩm Băng bật cười, lần này không giấu nữa, bước chân vẫn vững vàng tiến về phía trước, tay giữ nàng chắc chắn, giọng nói thấp xuống ngay bên tai nàng:

“Được rồi, là lỗi của tôi… lần sau sẽ chú ý hơn.”

Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt cô lại lướt qua đám người kia một lần nữa, lần này mang theo chút lạnh lẽo không che giấu—không phải vì khó chịu với Tiêu Nguyệt, mà là với những ánh nhìn không nên có.

Đùa nghịch suốt cả buổi sáng đến khi người mỏi nhừ, hai người sau khi ăn trưa xong gần như không còn chút sức lực nào để làm thêm việc gì khác, vừa trở về phòng đã mặc kệ tất cả mà lăn xuống giường.

Ánh nắng trưa xuyên qua lớp rèm mỏng, trải thành từng vệt sáng ấm áp trên sàn rồi leo dần lên mép giường, phủ lên không gian một màu dịu nhẹ đến mức khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy buồn ngủ theo.

Tiêu Nguyệt gần như chưa kịp nói thêm câu nào đã tự động chui vào lòng Thẩm Băng, như một thói quen đã hình thành từ lúc nào không rõ, cả người cuộn lại gọn gàng, đầu tựa vào vai cô, tay còn vô thức nắm lấy vạt áo như sợ người bên cạnh biến mất.

Hơi thở nàng dần đều lại, khuôn mặt thả lỏng hoàn toàn, không còn chút phòng bị, giống hệt một chú mèo nhỏ tìm được chỗ ấm áp rồi an tâm ngủ vùi.

Thẩm Băng ban đầu còn định nói gì đó, nhưng khi nhìn xuống thấy dáng vẻ ấy, lời nói lại dừng nơi cổ họng, chỉ còn lại một tiếng thở nhẹ gần như không nghe thấy.

Cô khẽ điều chỉnh tư thế, để nàng nằm thoải mái hơn, một tay vòng qua ôm lấy, không quá chặt nhưng đủ để giữ nàng trong khoảng cách an toàn, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên gương mặt đang ngủ say ấy lâu hơn một chút.