Cô im lặng một nhịp, rồi khẽ thở dài, vai hơi trùng xuống, như thể cuối cùng cũng chấp nhận không thể né tránh. Giọng nói khi cất lên không còn cứng rắn như thường ngày, mà trầm hơn, chậm hơn:
“Lúc còn ở bên Anh… công việc lúc đó áp lực quá, tôi… chỉ là tìm cách xả một chút thôi.”
Không giải thích dài dòng, cũng không biện minh, chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại đủ để khiến không khí giữa hai người lặng đi.
Tiêu Nguyệt mím môi, ánh mắt hơi cụp xuống, rõ ràng là còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra, chỉ khẽ thở dài, quay người trở lại giường, ngồi xuống như cũ, nhưng lần này không còn chăm chú vào laptop nữa.
Màn hình vẫn sáng, nhưng ánh mắt nàng lại không còn đặt ở đó.
Thẩm Băng đứng nhìn nàng vài giây, trong lòng thoáng qua một chút bất an rất hiếm thấy, cô bước tới nửa bước rồi lại dừng lại, giọng mang theo chút vội vàng không quen thuộc:
“Nếu cậu thấy khó chịu… tôi đi tắm ngay, thay đồ luôn, được không? Đợi tôi một chút.”
Tiêu Nguyệt không quay đầu lại, chỉ khẽ “ừ” một tiếng rất nhẹ, gần như không nghe rõ.
Thẩm Băng đứng đó thêm một giây, rồi quay người bước nhanh vào phòng tắm, cánh cửa khép lại, để lại phía sau một khoảng không yên tĩnh hơi nặng nề—không phải vì giận, cũng không phải vì trách, mà là kiểu im lặng khi cả hai đều có điều muốn nói… nhưng lại chưa biết bắt đầu từ đâu.
Một lúc sau, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, cánh cửa mở ra, hơi nước còn vương theo bước chân Thẩm Băng khi cô bước ra ngoài, mái tóc ẩm nhẹ, áo thay gọn gàng sạch sẽ, mùi hương xà phòng dịu thay thế hoàn toàn thứ mùi còn sót lại ban nãy.
Cô vừa bước ra đã vô thức đưa mắt tìm người kia, và hình ảnh trước mắt khiến bước chân khẽ chậm lại một nhịp.
Tiêu Nguyệt đang ngồi trên giường, chân đung đưa nhè nhẹ, tay cầm chiếc nĩa nhỏ, thỉnh thoảng lại xúc một miếng bánh kem dâu đưa vào miệng, má hơi phồng lên, ánh mắt lơ đãng nhưng không còn u ám như trước, chiếc laptop đặt bên cạnh vẫn đang phát dở bộ phim ban nãy, ánh sáng hắt lên gương mặt nàng một cách dịu dàng.
Thẩm Băng đứng đó nhìn vài giây, khóe môi bất giác cong lên rất nhẹ, cảm giác căng thẳng còn sót lại trong lòng cũng theo đó mà lắng xuống. Cô bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, không nói gì ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, giọng mang theo ý trêu chọc:
“Ăn một mình không định chia cho tôi à?”
Tiêu Nguyệt quay sang, chớp mắt một cái, rồi cười, rất tự nhiên xúc một miếng bánh đưa đến trước mặt cô:
“Ai bảo cậu tắm lâu thế, phần của cậu suýt nữa tớ ăn hết rồi đấy.”
Thẩm Băng không né, cúi đầu ăn miếng bánh nàng đưa, vị ngọt dịu tan ra nơi đầu lưỡi, không quá đậm nhưng đủ để khiến người ta dễ chịu. Cô nhìn nàng thêm một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa tay kéo laptop lại gần hơn một chút, tựa lưng vào đầu giường, giọng bình thản:
“Xem tiếp đi, lúc nãy đến đoạn nào rồi?”
Tiêu Nguyệt lập tức hào hứng trở lại, kéo cô sát hơn một chút, tay vẫn cầm nĩa, vừa ăn vừa chỉ vào màn hình giải thích đủ thứ linh tinh về cốt truyện, thỉnh thoảng còn bình luận vài câu về nhân vật, lúc thì khen, lúc lại chê, giọng nói không lúc nào ngừng.
Còn Thẩm Băng thì ngồi bên cạnh, nghe nhiều hơn xem, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua màn hình, rồi lại quay về người bên cạnh, như thể nội dung bộ phim kia… không quan trọng bằng dáng vẻ sống động này.
Không gian dần trở nên ấm áp hơn, tiếng phim, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười khẽ, tất cả hòa vào nhau một cách tự nhiên, xóa đi khoảng lặng khó xử ban nãy.
Thẩm Băng không nói thêm về chuyện lúc trước, Tiêu Nguyệt cũng không nhắc lại, nhưng giữa hai người lại hình thành một sự hiểu ngầm rất nhẹ—không cần giải thích quá nhiều, chỉ cần ngồi cạnh nhau thế này thôi… cũng đủ rồi.
—————
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa kịp nhuộm một lớp hồng nhạt lên đường chân trời, Tiêu Nguyệt đã tỉnh giấc với tâm trạng háo hức đến mức không thể nằm yên thêm một giây nào.
Nàng nhanh chóng rời giường, vệ sinh cá nhân qua loa nhưng gọn gàng, mái tóc còn hơi ẩm đã vội buộc lại, rồi quay sang kéo người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ kia dậy, giọng nói mang theo sự phấn khích không hề che giấu:
“Dậy đi mà, ra biển lúc sáng mới đẹp!”
Thẩm Băng bị kéo tỉnh, mắt còn chưa mở hẳn, chỉ kịp nhíu mày một cái, nhưng trước sự “lôi kéo” không khoan nhượng của nàng, cuối cùng cũng đành bất lực ngồi dậy, vừa thay đồ vừa thở dài rất khẽ, như thể đã quen với việc bị người này “bắt cóc” khỏi giấc ngủ bất cứ lúc nào.
Chỉ một lúc sau, hai người đã có mặt trên bãi biển, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, ánh sáng dịu nhẹ trải dài trên mặt nước, từng con sóng lấp lánh như được phủ một lớp kim tuyến mỏng.
Không gian rộng lớn mà yên tĩnh, gió sớm mang theo hơi mặn mát lạnh, khiến người ta chỉ cần hít một hơi cũng thấy cả lồng ngực như được gột rửa.
Tiêu Nguyệt bước đi trên cát, bộ bikini đen tuyền ôm lấy dáng người gọn gàng, vừa tinh giản lại vừa nổi bật một cách rất tự nhiên, làn da dưới ánh sáng sớm càng trở nên mềm mại, từng chuyển động đều mang theo sức sống trẻ trung khiến khung cảnh xung quanh như cũng sáng lên theo.
Nàng xoay người một vòng nhỏ, chân trần chạm cát, quay lại nhìn Thẩm Băng, đôi mắt cong lên đầy ý cười, rõ ràng là đang tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này.
Còn Thẩm Băng thì đơn giản hơn nhiều—áo phông rộng, quần short gọn gàng, dáng vẻ tưởng chừng tùy ý nhưng lại không hề luộm thuộm.
Cô đứng đó, ánh mắt dừng lại trên người trước mặt lâu hơn một chút, như thể đã sớm đoán được nàng sẽ “náo loạn” đến mức nào, nên từ trước đã âm thầm chuẩn bị tất cả—bao trọn cả bãi biển trong ngày, để đổi lấy một không gian chỉ có hai người, không bị quấy rầy, không bị ánh nhìn nào chen vào.
Gió biển thổi qua, làm tóc Tiêu Nguyệt bay nhẹ, nàng bước lùi vài bước, rồi dang tay ra như muốn ôm trọn cả khoảng trời trước mặt, giọng vang lên trong trẻo:
“Đẹp quá đi mất…”
Thẩm Băng không đáp lại ngay, chỉ chậm rãi bước tới, dừng lại phía sau nàng một khoảng vừa đủ, ánh mắt trầm xuống, nhưng lần này không còn lạnh lẽo như trước—mà là một loại dịu dàng rất sâu lắng.