Đến nội dung chính

Chương 74

admin 1.201 Chữ Cài Đặt

Tử Dật nghe đến đó thì gần như sụp đổ hoàn toàn, hắn lắc đầu liên tục, nước mắt rơi càng nhiều hơn, giọng nói vỡ vụn vì hoảng loạn:

“Đừng… đừng… tôi xin cô… tôi thật sự không dám nữa… sẽ không bao giờ dám nữa… làm ơn tha cho tôi lần này…”

Nhưng tất cả những lời cầu xin ấy, rơi vào tai Thẩm Băng lại không khác gì tiếng ồn vô nghĩa.

Ánh mắt cô không hề dao động.

Cô chậm rãi đưa tay lên, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón, rồi không báo trước, thẳng tay dí xuống vai hắn. Tiếng “xèo” nhỏ vang lên trong không khí, kèm theo mùi khét thoáng qua, Tử Dật giật nảy người, hét lên một tiếng nghẹn lại nơi cổ họng, toàn thân co rút vì đau đớn.

Nhưng cô vẫn chưa dừng.

Ngón tay khẽ xoáy thêm một chút, như thể muốn khắc sâu cảm giác ấy vào tận xương tủy, cho đến khi đầu thuốc tắt hẳn, chỉ còn lại một vệt cháy đỏ nhức nhối trên da thịt hắn.
Đến lúc đó, Thẩm Băng mới buông tay ra, như thể vừa hoàn thành xong một việc không đáng nhắc đến.

Cô đứng dậy, động tác chậm rãi và tao nhã, phủi nhẹ vai áo như thể vừa dính phải chút bụi bẩn, gương mặt vẫn bình thản, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Thẩm Băng chỉ khẽ phất tay, động tác nhẹ đến mức tưởng như không đáng để chú ý, nhưng ngay lập tức hai vệ sĩ từ phía sau bước ra, không nói một lời mà tiến thẳng về phía Tử Dật, mặc cho hắn hoảng loạn giãy giụa, lời cầu xin vỡ vụn liên tục bật ra trong tuyệt vọng.

Cô cũng không quay đầu lại thêm lần nào, như thể tất cả đã được định đoạt từ trước, không còn giá trị để cô bận tâm thêm.

Bước ra khỏi hành lang ngột ngạt, không khí biển ban đêm ập vào, mang theo hơi lạnh và mùi mặn quen thuộc, Thẩm Băng dừng lại một nhịp rất ngắn, khẽ hít sâu một hơi, như thể đang rũ bỏ đi phần nào sự nặng nề vừa rồi, rồi mới tiếp tục bước đi, dáng vẻ lại trở về bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trên đường trở về villa, cô rẽ ngang vào một tiệm bánh nhỏ còn sáng đèn, ánh sáng ấm áp hắt ra từ khung cửa kính tạo nên một góc đối lập hoàn toàn với bóng tối ngoài kia, cô chọn một chiếc bánh kem dâu nhỏ, trang trí đơn giản nhưng tinh tế, rồi gọi thêm hai cốc trà hoa cúc.

Hình ảnh Tiêu Nguyệt lúc nãy hiện lên trong đầu—khuôn mặt bí xị, ánh mắt cụp xuống vì mất hứng—khiến cô vô thức thở ra một hơi nhẹ, ban nãy nàng gần như chưa ăn được bao nhiêu, mà lại còn bị chuyện đó làm ảnh hưởng tâm trạng.

Nghĩ đến đây, khóe môi cô khẽ cong lên một chút, nửa như bất lực, nửa như chiều chuộng, suốt quãng thời gian ở bên nhau, cô gần như đã quen với việc đặt nàng lên trước tất cả, quen đến mức đôi khi chính cô cũng không nhận ra mình đang nuông chiều nàng đến mức nào.
Đến mức… nếu nàng thật sự “hư” đi một chút, có lẽ cũng là do cô tự tay mà chiều thành như vậy.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, ánh đèn ấm áp bên trong lập tức ôm trọn lấy không gian, tách biệt hoàn toàn với cái lạnh lặng lẽ ngoài kia.

Thẩm Băng còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Tiêu Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường, lưng tựa vào đầu giường, đôi mắt dán chặt vào màn hình laptop, biểu cảm chăm chú đến mức gần như quên cả thế giới xung quanh, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt nàng, làm nổi bật từng đường nét sống động.

Thẩm Băng khẽ bật cười, bước lại gần, đặt hộp bánh cùng túi trà lên bàn, giọng trầm thấp mang theo chút ý cười:

“Mèo nhỏ đang xem gì mà nhập tâm thế?”

Tiêu Nguyệt vẫn không rời mắt khỏi màn hình, chỉ thuận miệng đáp lại, giọng đầy hứng thú:

“Phim cổ trang mới ra ấy, đang hot lắm, mà nam chính đẹp trai kinh khủng luôn—kiểu nhìn một cái là mê mẩn luôn á.”

Câu nói vừa dứt, động tác của Thẩm Băng khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ, khóe môi giật nhẹ, ánh mắt thoáng tối đi một chút mà chính cô cũng không kịp che giấu.

Còn Tiêu Nguyệt thì đến lúc này mới như sực nhớ ra có người đứng cạnh, quay đầu sang, vừa nhìn thấy hộp bánh đã lập tức sáng mắt lên, tất cả sự chú ý chuyển hướng trong tích tắc.

“Oa—bánh kem dâu!” nàng gần như bật dậy, chạy tót lại, ôm lấy cánh tay Thẩm Băng, giọng kéo dài đầy nịnh nọt, “biết ngay là chỉ có cậu hiểu tớ thôi mà~”

Thẩm Băng nhìn nàng, ánh mắt vẫn còn vương lại chút gì đó chưa kịp tan, giọng hơi trầm xuống:

“Vậy… cái nam chính kia đẹp trai lắm à?”

Tiêu Nguyệt khựng lại, chớp mắt một cái, rồi lập tức hiểu ra, khóe môi cong lên, ánh mắt lấp lánh ý cười, giọng mềm hẳn đi, mang theo chút dỗ dành rất tự nhiên:

“Không có đâu, xem cho vui thôi mà… có cậu ở đây rồi, ai mà so được chứ.”

Nàng vừa nói vừa nghiêng đầu, còn cố ý siết nhẹ tay cô thêm một chút, rõ ràng là đang dỗ người ta, mà lại dỗ rất quen tay.

Thẩm Băng hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt vẫn còn chút không vui, nhưng ánh mắt đã dịu đi rõ ràng, như thể cơn “khó chịu” ban nãy vốn dĩ cũng không quá nghiêm trọng. Cô đang định nói gì đó thì bỗng thấy Tiêu Nguyệt nhíu mày lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn một chút.

Nàng tiến lại gần hơn, gần đến mức gần như áp sát, rồi khẽ nghiêng đầu, hít nhẹ một cái, như đang xác nhận điều gì đó.

“Cậu…” giọng nàng hạ xuống, không còn đùa nữa, “vừa hút thuốc đấy à?”

Thẩm Băng gần như khựng lại ngay tại chỗ khi câu hỏi ấy rơi xuống, phản xạ đầu tiên là giật mình rất khẽ, ánh mắt thoáng dao động—một phản ứng hiếm hoi ở người vốn luôn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối.

Cô mở miệng, nhưng lời nói lại vấp lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ có thể ấp úng:

“À… ừm… cái này…”

Tiêu Nguyệt không nói ngay, chỉ nhìn cô, ánh mắt không hẳn là giận, nhưng lại trầm xuống, yên lặng đến mức khiến người đối diện càng thêm lúng túng. Một lúc sau, nàng mới khẽ hỏi, giọng thấp đi, không lớn nhưng mang theo chút gì đó khó gọi tên:

“Cậu bắt đầu… đụng đến mấy thứ đó từ khi nào?”

Câu hỏi không gay gắt, nhưng lại như chạm đúng vào chỗ Thẩm Băng không muốn nhắc đến nhất.