Cuối cùng, không nói thêm gì nữa, Thẩm Băng đưa tay gọi phục vụ, thanh toán nhanh gọn, rồi đứng dậy, vòng qua kéo nhẹ tay Tiêu Nguyệt đứng lên, giọng trầm xuống nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng:
“Đi thôi, ra ngoài hít gió một chút, đừng để chuyện này làm hỏng cả buổi tối.”
Tiêu Nguyệt không phản đối, chỉ lặng lẽ đi theo, còn Thẩm Băng thì khẽ siết tay nàng một chút, như một cách bù đắp cho tất cả những gì vừa xảy ra—dù cô biết rõ, có những thứ… không thể chỉ đơn giản dùng một câu dỗ dành mà xóa đi được.
Đi dạo dọc bờ biển một hồi, gió đêm mang theo hơi mặn dịu nhẹ thổi qua, từng đợt sóng vỗ đều đều như một nhịp điệu chậm rãi kéo tâm trạng người ta lắng xuống, Tiêu Nguyệt ban đầu còn im lặng, bước chân có chút nặng nề, nhưng dần dần cũng thả lỏng hơn, thỉnh thoảng còn cúi xuống đá nhẹ cát, rồi ngẩng lên nhìn biển, ánh mắt không còn u ám như lúc ở nhà hàng nữa.
Thẩm Băng đi bên cạnh, không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ nắm tay nàng, đôi lúc siết nhẹ như một cách trấn an, đến khi thấy khóe môi nàng khẽ cong lên trở lại, cô mới thở ra một hơi rất khẽ, như vừa buông xuống một tảng đá trong lòng.
Hai người trở về villa khi đêm đã xuống hẳn, ánh đèn trong phòng bật lên ấm áp, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, để lại phía sau những chuyện không đáng giữ lại.
Còn ở phía nhà hàng, phải rất lâu sau Tử Dật mới chật vật bước ra từ nhà vệ sinh, một tay ôm bụng, lưng hơi khom xuống, sắc mặt tái nhợt như bị rút cạn máu, từng bước đi loạng choạng như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ ngã quỵ; hắn tựa vào tường một lúc lâu mới đứng vững lại được.
Hơi thở gấp gáp, ánh mắt mờ đi vì đau đớn lẫn hoảng loạn, như thể chính hắn cũng không ngờ hậu quả lại đến nhanh và rõ ràng đến vậy.
Trong đĩa salad kia, hắn đã bỏ vào một liều thuốc cấm—thứ hắn liều mạng mua được từ chợ đen, thứ mà hắn nghĩ sẽ giúp mình lật ngược tình thế.
Ban đầu, mục tiêu của hắn chỉ là Thẩm Băng, sau đó sẽ tìm cơ hội bắt Tiêu Nguyệt mang đi, như một cách để giành lại tất cả những gì hắn tin là thuộc về mình, một kế hoạch méo mó được nuôi dưỡng từ sự bất mãn và tuyệt vọng.
Nhưng hiện thực lại tàn nhẫn hơn nhiều.
Mấy năm trước, sau khi bỏ học, hai năm đầu hắn còn cắn răng cùng Lệ Na làm đủ mọi việc để trả nợ, từ việc tay chân đến những công việc không ai muốn đụng vào, nhưng số tiền kiếm được chẳng khác gì muối bỏ bể, càng làm càng thấy hố sâu phía trước chỉ rộng thêm.
Cuối cùng, hắn không chịu nổi nữa, chọn cách bỏ đi, để mặc tất cả lại phía sau, và từ đó cuộc sống chỉ còn lại chuỗi ngày chật vật, bấp bênh, lúc nào cũng phải lo hôm nay có gì ăn, ngày mai có chỗ ngủ hay không.
Loại thuốc kia… hắn mua bằng số tiền vay thêm, một khoản nợ mà chính hắn cũng không chắc mình có thể trả nổi, chỉ để đổi lấy một cơ hội mong manh.
Thậm chí để lần theo được hành tung của hai người ra đến tận nơi này, hắn đã đánh đổi không ít, từng bước từng bước đẩy bản thân vào con đường không lối quay.
Giờ đây đứng trong ánh đèn mờ nhạt của hành lang, Tử Dật cúi đầu, bàn tay siết chặt đến run lên, cổ họng khô khốc. Nếu lúc nãy hắn thực sự nuốt trọn miếng rau đó xuống…
Có lẽ hiện tại, hắn đã không còn đứng ở đây nữa.
Ý nghĩ ấy khiến lưng hắn lạnh toát, một cảm giác sợ hãi muộn màng len lỏi lên từng thớ cơ, không còn là sự căm hận ban đầu, mà là một thứ gì đó hỗn loạn hơn—vừa không cam lòng, vừa không dám tiếp tục, nhưng cũng không biết phải dừng lại như thế nào.
Khi Tử Dật còn đang cố gắng lê từng bước ra khỏi khu hành lang vắng phía sau nhà hàng, mỗi bước đi đều nặng nề như kéo theo cả cơ thể rã rời, thì ở góc khuất phía trước, dưới ánh đèn vàng yếu ớt, một bóng người đã đứng đó từ lúc nào.
Hắn vừa ngẩng lên, đồng tử lập tức co lại, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay càng trắng bệch hơn—Thẩm Băng.
Cô dựa lưng vào tường, dáng vẻ thản nhiên đến mức gần như lười biếng, hai ngón tay kẹp hờ một điếu thuốc chưa tàn, làn khói mỏng lững lờ bay lên, che đi một phần ánh mắt sâu đến khó đoán, như thể cô đã đứng đây từ rất lâu, chỉ để chờ đúng khoảnh khắc hắn bước ra.
Một giọt mồ hôi lớn lăn từ trán Tử Dật xuống, kéo theo cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, hắn nhìn cô như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ hơn cả nỗi đau thể xác vừa rồi.
Một thứ áp lực vô hình khiến tim hắn đập loạn, tay chân không còn nghe theo ý thức.
Hắn muốn quay đầu chạy, nhưng cơ thể lại cứng đờ, chỉ có thể đứng đó, run lên từng đợt như cầy sấy, hơi thở dồn dập, ánh mắt hoảng loạn không cách nào giấu nổi.
Thẩm Băng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua hắn một cái rất nhẹ, như thể chỉ đang nhìn một thứ gì đó không đáng để bận tâm, rồi chậm rãi đứng thẳng dậy.
Động tác của cô không nhanh, thậm chí còn thong thả, nhưng chính sự bình tĩnh đến mức đáng sợ ấy lại khiến không khí xung quanh như bị siết chặt từng chút một.
Cô bước về phía hắn.
Từng bước, từng bước một.
Tử Dật lùi lại theo bản năng, nhưng chân vừa chạm phải mép tường đã loạng choạng ngã xuống sàn, hai tay chống ra phía sau, rồi lại cuống cuồng đẩy mình lùi tiếp, như thể khoảng cách kia chính là thứ duy nhất có thể cứu hắn khỏi thứ áp lực đang tiến đến gần.
Miệng hắn mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra những âm thanh đứt đoạn vô nghĩa.
Còn Thẩm Băng… vẫn vậy.
Càng bình tĩnh bao nhiêu, hắn lại càng hoảng loạn bấy nhiêu.
Tử Dật bị dồn lùi đến tận chân tường, lưng đập mạnh vào bề mặt lạnh cứng phía sau, không còn đường nào để tránh né, nước mắt cứ thế trào ra không kiểm soát, hòa lẫn với mồ hôi, cả gương mặt nhòe nhoẹt trong hoảng loạn, cơ thể run lẩy bẩy như chiếc lá giữa gió.
Hắn nhìn Thẩm Băng, ánh mắt không còn chút chống cự nào, chỉ còn lại nỗi sợ nguyên thủy khi đối diện với thứ vượt ngoài khả năng chịu đựng của mình.
Thẩm Băng chậm rãi cúi xuống, rồi ngồi ngang tầm với hắn, khoảng cách gần đến mức hắn có thể cảm nhận rõ hơi thở của cô, nhưng thứ khiến hắn sợ hãi lại không phải khoảng cách ấy, mà là sự bình tĩnh tuyệt đối trên gương mặt cô.
Cô rít một hơi thuốc, ánh lửa le lói nơi đầu điếu lập lòe trong bóng tối, rồi thản nhiên phả ra, làn khói trắng mỏng bay thẳng vào mặt hắn, mang theo mùi cay nồng khiến hắn vô thức ho sặc, càng thêm chật vật.
“Gan thật đấy,” giọng cô vang lên, trầm thấp, không lớn nhưng từng chữ đều rõ ràng như đang khắc vào không khí, “năm đó tao đã cho mày một con đường sống, vậy mà một con chuột nhắt như mày… lại không biết yên phận, cứ thích nhảy nhót trước mặt tao.”
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt hạ xuống, sâu và lạnh đến mức không còn nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào, như thể trước mặt cô lúc này không phải là một con người, mà chỉ là một thứ gì đó vô giá trị.
“Hôm nay còn dám mò theo đến tận đây…” cô dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ cong lên, nhưng hoàn toàn không mang ý cười, “còn làm mèo nhỏ của tao mất hứng ăn uống… xem ra cái mạng này của mày, giữ lại cũng chẳng có ích gì nữa.”