Chẳng mấy chốc mùa đông lạnh lẽo đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những ngày đầu xuân mang theo chút ấm áp dịu dàng, tháng hai đến một cách nhẹ nhàng như chính nhịp sống trong phòng bệnh lúc này.
Tiêu Nguyệt sau quãng thời gian dưỡng thương cuối cùng cũng được tháo bột, cánh tay vẫn còn quấn băng cố định để tránh vận động mạnh, tuy chưa hoàn toàn hồi phục nhưng đã đủ để nàng có thể sinh hoạt bình thường, ít nhất là… không cần phải nằm yên một chỗ nữa, điều đó đối với nàng đã là một loại “giải phóng” hiếm hoi.
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng xuân len qua cửa sổ, phủ một lớp sáng mỏng lên phòng khách, không khí vốn yên tĩnh lại mang theo chút lười biếng rất dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác.
Cũng chính vì vậy mà khi cánh cửa chính bất ngờ mở ra, mọi thứ bên trong… rõ ràng là chưa kịp “chuẩn bị tinh thần” cho sự xuất hiện của người khác.
Cha mẹ Thẩm vừa từ nước ngoài trở về, vali còn chưa kịp đặt xuống hẳn, trên tay còn mang theo mấy túi đồ bổ chuẩn bị cho Tiêu Nguyệt, nhưng ngay khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, cả hai người đồng loạt khựng lại, ánh mắt dừng trước khung cảnh trong phòng.
Thẩm Băng và Tiêu Nguyệt… đang ở trong tình trạng có thể gọi là “không mấy chỉnh tề.”
Không khí đột nhiên đông cứng lại trong vài giây, đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi, Tiêu Nguyệt gần như lập tức phản ứng, vội vàng kéo lại cổ áo, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, trong đầu chỉ có một suy nghĩ—xong rồi.
Còn Thẩm Băng thì đứng đó, hiếm hoi lộ ra một giây “đứng hình,” như thể não bộ cần thêm thời gian để xử lý tình huống vượt ngoài dự đoán này.
Rồi.
“BÉP!!”
Một tiếng vang dội phá tan tất cả.
Mẹ Thẩm không nói không rằng, trực tiếp vung tay tát một cái vào lưng Thẩm Băng, lực không hề nhẹ, âm thanh nghe thôi cũng thấy “đau thay,” bà trừng mắt nhìn con gái mình, giọng vừa giận vừa bất lực:
“Cái con nhóc này! Tiểu Nguyệt còn đang bị thương mà con cũng không biết tiết chế hả!?”
Nói chưa dứt câu, thêm một cái nữa lại giáng xuống—bép!—lần này còn “dứt khoát” hơn lần trước, khiến Thẩm Băng cuối cùng cũng không giữ nổi hình tượng, nhăn mặt, bật ra tiếng kêu:
“Mẹ—đau! Mẹ đánh thật đấy à!?”
“Không đánh thật thì để con leo lên đầu mẹ luôn à!?” bà không hề nương tay, vừa nói vừa tiếp tục “chỉnh đốn gia phong.”
Mỗi câu là một cái vỗ “yêu thương” lên lưng, khiến vị chủ tịch trẻ tuổi ngoài kia khiến người ta khiếp sợ giờ lại đứng co rúm, hoàn toàn không có đường phản kháng.
Tiêu Nguyệt đứng bên cạnh, vừa xấu hổ đến mức muốn tìm chỗ trốn, vừa không nhịn được mà bật cười, tay che miệng nhưng vai vẫn run lên, ánh mắt lén liếc sang Thẩm Băng—người đang bị “dạy dỗ”—trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác… vừa buồn cười vừa ấm áp.
Cha Thẩm đứng phía sau chứng kiến toàn bộ, chỉ khẽ ho một tiếng, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, như thể đã quá quen với cảnh tượng này, ông đặt đồ xuống, thong thả nói một câu không nhanh không chậm:
“Đáng đời.”
————————
Tối hôm ấy, căn phòng bệnh VIP chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, không còn vẻ lạnh lẽo ban ngày, mà thay vào đó là một thứ không khí ấm áp pha lẫn chút mờ ám khó nói thành lời.
Tiêu Nguyệt dựa lưng vào đầu giường, mái tóc xõa nhẹ, cánh tay vẫn còn băng cố định, nhìn qua tưởng như đã yên ổn nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một ý cười rất khó giấu, bởi người trước mặt nàng… rõ ràng không có ý định “yên phận” như vẻ ngoài.
Thẩm Băng đứng cạnh giường, ánh mắt trầm xuống, như thể đã suy nghĩ rất kỹ—hoặc cũng có thể là chẳng hề suy nghĩ—cuối cùng vẫn quyết định làm theo ý mình, chỉ là lần này, cô không còn mạnh bạo như thường.
Từng động tác đều chậm lại, cẩn thận đến mức hiếm thấy, một tay luôn đặt sẵn bên cạnh, đỡ lấy cánh tay bị thương của Tiêu Nguyệt, tránh để nàng vô tình động vào chỗ đau, giống như dù có thế nào đi nữa, ranh giới duy nhất cô tuyệt đối không vượt qua… chính là làm nàng tổn thương thêm lần nữa.
“Cậu…” Tiêu Nguyệt khẽ lên tiếng, giọng mang theo chút cảnh cáo, nhưng lại mềm đi rất nhanh, giống như chính nàng cũng không thật sự muốn ngăn cản, “không phải bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi sao?”
Thẩm Băng cúi xuống, khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm vào nhau, khóe môi khẽ cong lên, giọng trầm thấp mang theo chút ngang ngược quen thuộc:
“Tôi đang… giúp cậu thư giãn.”
Câu trả lời nghe thì vô lý, nhưng lại khiến người ta không biết nên phản bác thế nào, Tiêu Nguyệt khựng lại một giây, rồi bật cười khẽ, ánh mắt cong lên, như thể đã sớm quen với kiểu “lý luận” này của cô, chỉ là lần này, nàng không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ nghiêng đầu, mặc kệ khoảng cách giữa hai người dần biến mất.
Không gian trong phòng theo đó mà trở nên đặc quánh, chỉ còn lại tiếng thở rất nhẹ và nhịp tim dần lệch đi khỏi quỹ đạo ban đầu, cho đến khi.
Có người gõ cửa.
Nhưng chưa kịp gõ hẳn.
Ở bên ngoài, y tá vừa bước đến, tay còn chưa chạm vào cửa thì đã khựng lại, bởi từ bên trong truyền ra những âm thanh… không khó để hiểu nhầm.
Chiếc giường bệnh phát ra tiếng cót két khe khẽ, xen lẫn những âm thanh nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ bỏ qua, nhưng một khi đã nghe thấy thì… lại không thể “nghe như chưa từng nghe.”
Cô y tá đứng sững vài giây, mặt đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tay cứng đờ giữa không trung, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang tự hỏi có phải mình vừa… đến nhầm thời điểm hay không.
Cuối cùng, không cần thêm bất kỳ xác nhận nào, cô vội vàng xoay người rời đi, bước chân nhanh hơn bình thường hẳn, như thể chỉ cần chậm một giây thôi cũng sẽ “nghe thêm điều gì đó không nên nghe.”
Bên trong phòng, mọi thứ vẫn tiếp diễn, không hề hay biết—hoặc có lẽ là không quan tâm—đến “khán giả ngoài ý muốn” vừa rời đi, chỉ còn lại ánh đèn dịu nhẹ và hai bóng người gần nhau đến mức… không còn khoảng cách.