Đến nội dung chính

Chương 59

admin 1.330 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua lớp rèm mỏng, phủ một tầng sáng dịu lên căn phòng bệnh vốn đã yên tĩnh, không khí tưởng chừng như rất “bình thường” nếu như… không có hai người nào đó đang cố giữ vẻ mặt bình thản một cách hơi quá mức cần thiết.

Tiêu Nguyệt ngồi trên giường, cánh tay được đặt ngay ngắn chờ thay băng, ánh mắt có chút lơ đãng, còn Thẩm Băng thì đứng bên cạnh, hai tay đút túi, nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự, hoàn toàn không liên quan gì đến khung cảnh trước mắt.

Cửa phòng mở ra, bác sĩ bước vào, mang theo hồ sơ và dụng cụ, ông nhìn qua tình trạng của Tiêu Nguyệt, kiểm tra vết thương một lượt, mọi thứ đều ổn định, chỉ cần tiếp tục nghỉ ngơi đúng cách là không có vấn đề gì lớn.

Đến đây thì đáng lẽ buổi kiểm tra có thể kết thúc rất “bình yên”… nếu như ông không đột nhiên dừng lại một nhịp, ho nhẹ hai tiếng như đang cân nhắc cách mở lời.
“Khụ… khụ… à ừm…”

Tiêu Nguyệt ngẩng đầu lên theo phản xạ, ánh mắt trong veo mang theo chút ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu vì sao bác sĩ lại có biểu cảm… khó nói như vậy, còn Thẩm Băng thì vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng ánh mắt thoáng động một chút, như thể đã linh cảm được điều gì đó sắp xảy ra.

Bác sĩ khép hồ sơ lại, giọng nói cố giữ sự chuyên nghiệp, nhưng vẫn không giấu được chút “ý tứ”:

“Trong thời gian xương còn đang hồi phục… vẫn cần nghỉ ngơi nhiều, đặc biệt là… nên tránh vận động mạnh.”

Câu nói dừng lại ở đó, không nói rõ thêm, nhưng lại đủ để khiến không khí trong phòng… lệch đi một cách rất rõ ràng.

Tiêu Nguyệt ban đầu vẫn còn ngơ ngác, như thể chưa kịp hiểu hết ý, nhưng chỉ sau một giây, khi não bộ bắt đầu “liên kết dữ liệu,” gương mặt nàng lập tức đỏ bừng lên, từ tai lan xuống cổ, tốc độ nhanh đến mức không kịp che giấu.
Nàng vội vàng cúi đầu xuống, ánh mắt né tránh, trong đầu chỉ có một câu—xong rồi… bị nhìn ra hết rồi…

Trong khi đó, Thẩm Băng—người vốn dĩ nên “có liên quan trực tiếp”—lại quay mặt đi một cách rất tự nhiên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu cảm bình thản đến mức đáng nghi, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời bác sĩ vừa nói, chỉ là nếu nhìn kỹ, sẽ thấy khóe môi cô hơi siết lại, rõ ràng là đang… cố nhịn một thứ gì đó.

Bác sĩ nhìn qua hai người, ánh mắt thoáng dừng lại một giây, rồi khẽ ho thêm một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu như đã hoàn thành nhiệm vụ, sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng với tốc độ có phần… nhanh hơn bình thường một chút.

Cánh cửa vừa khép lại, không gian lập tức rơi vào im lặng.

Tiêu Nguyệt vẫn cúi đầu, mặt đỏ chưa hạ, cuối cùng không nhịn được mà liếc sang người bên cạnh, giọng nhỏ đi, mang theo chút “tính sổ”:
“Cậu… còn giả vờ không nghe nữa à?”

Thẩm Băng khẽ “ừ” một tiếng, vẫn không quay đầu lại, giọng điệu thản nhiên đến mức khiến người ta muốn… đánh:

“Bác sĩ chỉ nói chung chung thôi.”

Tiêu Nguyệt nghẹn lại một nhịp, rồi trực tiếp kéo gối ném về phía cô, vừa xấu hổ vừa tức cười:

“Chung chung cái đầu cậu!”

Chiếc gối bay tới, Thẩm Băng giơ tay bắt gọn, cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt thoáng hiện lên ý cười, khiến không khí trong phòng từ ngượng ngùng… dần chuyển thành một kiểu ồn ào rất quen thuộc, vừa buồn cười, vừa khiến người ta không nỡ rời mắt.

——————

Thời gian trôi qua chậm rãi nhưng cũng đủ để mọi thứ dần trở lại quỹ đạo, thêm một tháng nữa, khi những ngày xuân đã rõ rệt hơn.

Cuối cùng Tiêu Nguyệt cũng được bác sĩ cho phép xuất viện, cánh cửa bệnh viện mở ra, ánh nắng bên ngoài không còn lạnh lẽo như trước, mà mang theo chút ấm áp khiến người ta có cảm giác như vừa bước ra khỏi một quãng thời gian bị “đóng băng.”

Chỉ là, tự do ấy… vẫn đi kèm điều kiện.

Trong vòng nửa năm tới, nàng không được phép vận động quá mạnh, cánh tay tuy đã hồi phục về cơ bản nhưng vẫn cần thời gian để hoàn toàn ổn định, bất kỳ sự chủ quan nào cũng có thể khiến vết thương tái phát, lời dặn của bác sĩ không nặng nề, nhưng đủ để trở thành một giới hạn rõ ràng.

Và giới hạn đó nhanh chóng lan đến công việc.

Trong văn phòng, quản lý gần như “phát điên” với lịch trình trước mắt, từng trang kế hoạch bị sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần, những dự án yêu cầu hành động mạnh đều phải tạm gác hoặc điều chỉnh.

Vác vũ đạo vốn được thiết kế công phu giờ phải cắt giảm, thay đổi, thậm chí là làm lại từ đầu để phù hợp với tình trạng của nàng, tiếng lật giấy, tiếng gõ bàn phím vang lên liên tục, như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi là mọi thứ sẽ lại rối tung.

“Cái này không được, động tác này phải bỏ—”

“Phân cảnh này đổi góc quay, giảm lực xuống—”

“Lịch tập phải giãn ra, không được dồn dập như trước…”

Những câu nói nối tiếp nhau, vừa là tính toán, vừa là lo lắng, bởi ai cũng hiểu rõ, Tiêu Nguyệt không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận việc bị “giảm tải,” đối với nàng, mỗi vai diễn đều cần trọn vẹn, không phải phiên bản bị cắt xén vì hoàn cảnh.

Thế nhưng lần này, nàng lại im lặng hơn thường ngày.

Tiêu Nguyệt ngồi ở một bên, lật xem bản lịch trình đã được chỉnh sửa, ánh mắt lướt qua từng dòng, không có biểu hiện phản đối như mọi người dự đoán, chỉ thỉnh thoảng dừng lại ở vài chỗ, rồi khẽ gật đầu, như thể đang tự điều chỉnh lại nhịp điệu của chính mình.

“Ổn không?” quản lý nhìn nàng, vẫn có chút dè chừng.

Nàng khép tập hồ sơ lại, thở nhẹ một hơi, rồi khẽ cười, nụ cười không rực rỡ như trước nhưng lại mang theo sự bình tĩnh rất khác:

“Không ổn thì cũng phải ổn thôi… dù sao cũng không muốn vào viện lần nữa.”

Câu nói nghe có vẻ đùa, nhưng lại khiến không khí chùng xuống một chút, bởi ai cũng biết, cái giá của lần “ngoài ý muốn” trước đó… không hề nhẹ.

Ở phía sau, Thẩm Băng đứng dựa vào tường, im lặng từ đầu đến cuối, ánh mắt dừng trên người Tiêu Nguyệt, không xen vào cuộc nói chuyện, cũng không phản đối quyết định nào.

Chỉ đến khi nàng đứng dậy, cô mới bước tới, rất tự nhiên mà chỉnh lại cổ áo cho nàng, động tác nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự kiểm soát vô hình.

“Làm gì thì làm,” cô nói, giọng trầm thấp, không lớn nhưng đủ để chỉ một người nghe thấy, “đừng để bản thân áp lực.”

Tiêu Nguyệt liếc cô một cái, ánh mắt thoáng cong lên, có chút trêu chọc quen thuộc:

“Biết rồi… chủ tịch Thẩm.”

Câu trả lời nhẹ bẫng, nhưng lại giống như một sự đồng thuận ngầm, không cần nói thêm, cũng không cần nhấn mạnh, chỉ là… từ giờ trở đi, mọi bước đi đều sẽ cẩn trọng hơn một chút, không phải vì sợ hãi, mà là vì đã có người… không cho phép nàng được phép mạo hiểm thêm lần nào nữa.