Hành lang dài như bị kéo giãn ra, tiếng giày cao gót vang lên dồn dập, từng bước chân đều mang theo áp lực nặng nề đến mức nhân viên hai bên chỉ kịp né sang một bên, không ai dám hỏi, cũng không ai dám ngăn, bởi ai cũng nhận ra—người đứng đầu kia, lúc này không còn là chủ tịch lạnh lùng thường ngày, mà là một trạng thái… nguy hiểm hơn rất nhiều.
Cửa phòng nghỉ bật mở, Thẩm Băng bước vào, ánh mắt lập tức dừng lại trên bóng người ngồi bên trong, Tiêu Nguyệt dựa vào ghế, lưng hơi cong lại, một tay đặt trên trán như đang cố giữ bình tĩnh.
Sắc mặt tuy đã ổn hơn lúc nãy nhưng vẫn còn nhợt nhạt, không cần hỏi nhiều, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết chuyện không hề nhỏ, bước chân của cô chậm lại trong một nhịp, rồi tiến đến gần, giọng nói hạ thấp, không còn sắc lạnh như lúc nãy mà mang theo sự kiềm chế rất rõ:
“Xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào cô, trong đó thoáng qua một tia mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo quen thuộc, nàng không vòng vo, chỉ kể lại ngắn gọn, từng chi tiết đều rõ ràng, càng nghe, sắc mặt Thẩm Băng càng trầm xuống, đến khi câu chuyện kết thúc.
Không khí trong phòng gần như đông lại, bàn tay cô đặt bên cạnh siết chặt đến mức nổi rõ gân xanh, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, cô không nói nhiều, chỉ xoay người, giọng trầm xuống, dứt khoát đến mức không cho phép phản đối:
“Anh ta ở đâu?”
Nhưng ngay khi cô vừa bước được một bước, cổ tay đã bị giữ lại.
Tiêu Nguyệt kéo nhẹ cô lại, lực không lớn nhưng đủ để khiến bước chân kia dừng lại, nàng lắc đầu, giọng nói tuy không cao nhưng lại mang theo sự tỉnh táo rõ ràng:
“Đừng đi,” ánh mắt nàng nhìn thẳng vào cô, không hề né tránh, “loại người như anh ta… không phải cứ đối đầu trực diện là giải quyết được.”
Thẩm Băng khựng lại, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt vẫn còn đọng lại cơn giận chưa kịp tan, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi, cô sẽ thật sự không kiểm soát được, nhưng Tiêu Nguyệt lại chỉ khẽ thở ra, giọng nói chậm lại, từng chữ đều mang theo sự hiểu rõ:
“Anh ta rất lươn lẹo, trước đây từng có chuyện, vợ anh ta còn đến tận công ty vì bức ảnh bị lộ… vậy mà cuối cùng vẫn bị anh ta dàn xếp cho êm xuôi,” nàng dừng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch lên mang theo chút mỉa mai, “cậu nghĩ xem, nếu không có cách đối phó… thì sao anh ta dám lặp lại nhiều lần như vậy?”
Nghe Tiêu Nguyệt nói xong, không khí trong phòng vẫn còn đọng lại dư âm của sự căng thẳng, nhưng lần này lại xen lẫn một thứ cảm xúc rất khác—âm ỉ, nóng rực và khó kiểm soát, Thẩm Băng đứng đó, ánh mắt tối lại, khóe môi khẽ giật một cái gần như không thể nhận ra.
Trong đầu cô không ngừng lặp lại khoảnh khắc vừa rồi mà nàng kể, chỉ cần nghĩ đến việc có người khác chạm vào người của mình, một cơn nóng giận đã trực tiếp dâng lên, lan khắp lồng ngực, khiến từng mạch máu như sôi lên.
Cô không nói nhiều, cũng không cần cân nhắc quá lâu, giọng nói trầm xuống, dứt khoát đến mức không chừa lại bất kỳ khoảng trống nào cho thương lượng:
“Hủy hợp đồng đi.”
Ba chữ ngắn gọn, nhưng lại nặng đến mức khiến Tiêu Nguyệt sững lại trong tích tắc, nàng chớp mắt, rõ ràng là không ngờ quyết định lại đến nhanh và tuyệt đối như vậy, theo bản năng liền lên tiếng, giọng mang theo chút do dự:
“Ơ… nhưng mà còn mấy tập nữa là quay xong rồi…”
Lời còn chưa dứt, Thẩm Băng đã nhìn nàng, ánh mắt không hề nâng cao giọng, nhưng lại mang theo một loại áp lực khiến người ta không thể phản bác, từng chữ được nói ra chậm rãi mà chắc chắn:
“Tôi nói hủy… là hủy.”
Không cần giải thích thêm, cũng không cần đưa ra lý do dài dòng, câu nói ấy giống như một ranh giới đã được vạch sẵn—không thể bước qua.
Tiêu Nguyệt đứng đó, nhìn cô vài giây, ánh mắt thoáng ngơ ngác, rồi dần dần chuyển thành một biểu cảm rất khó tả.
Môi nàng mím lại, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ khẽ gật đầu một cái, đồng ý mà không phản đối thêm nữa, dù trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối cho công sức đã bỏ ra, nhưng kỳ lạ thay… cảm xúc ấy lại nhanh chóng bị một thứ khác lấn át.
Tim nàng đập lệch đi một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt đang lạnh lùng kia, trong đầu bất chợt lóe lên một suy nghĩ rất không đúng lúc
trời ơi… hiếm khi thấy cậu ấy nghiêm khắc đến vậy… nhìn còn…
Nàng khẽ cúi đầu xuống, cố che đi khóe môi đang muốn cong lên, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà thầm cảm thán.
soái thật đấy.
Khoảnh khắc ấy đến nhanh đến mức gần như không có báo trước, Tiêu Nguyệt vốn đang đứng yên, ánh mắt còn vương lại chút ý cười chưa kịp giấu, vậy mà chỉ trong một nhịp tim.
Nàng đã bất chợt nghiêng người về phía trước, đầu ngón tay khẽ chạm vào cổ áo Thẩm Băng như để giữ thăng bằng, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi cô—không sâu, không vội, nhưng lại đủ để khiến thời gian như khựng lại trong tích tắc.
Thẩm Băng sững người.
Không phải vì chưa từng chạm vào nhau, mà là vì sự chủ động bất ngờ ấy, ánh mắt cô thoáng chững lại, như thể mọi suy nghĩ vừa rồi đều bị xóa sạch trong một giây ngắn ngủi, chỉ còn lại cảm giác mềm mại nơi khóe môi vẫn chưa kịp tan đi.
Nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt cô khẽ nheo lại, một tia cảm xúc khó đoán lướt qua đáy mắt, bàn tay nâng lên, dứt khoát giữ lấy gáy Tiêu Nguyệt, kéo nàng lại gần hơn một chút, khoảng cách vốn đã mong manh lập tức bị xóa nhòa.
Lần này, không còn là một nụ hôn thoáng qua nữa.
Thẩm Băng cúi xuống, đáp lại bằng một sự chủ động mang theo nét mạnh mẽ rất đặc trưng của cô, nụ hôn không vội vàng nhưng lại sâu hơn, rõ ràng hơn, như một lời khẳng định không cần nói thành lời, hơi thở của hai người dần hòa vào nhau, không gian xung quanh như bị thu hẹp lại, chỉ còn lại nhịp tim đập dồn dập và cảm giác ấm áp lan ra từ điểm chạm rất nhỏ ấy.
Tiêu Nguyệt thoáng khựng lại một nhịp, rõ ràng là không ngờ người kia lại “đáp trả” trực tiếp như vậy, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng đã buông lỏng, để mặc cho khoảnh khắc ấy kéo dài thêm một chút, đầu ngón tay vô thức siết nhẹ vào vạt áo trước ngực Thẩm Băng, như thể muốn giữ lại điều gì đó đang trôi đi quá nhanh.
Đến khi hơi thở của Tiêu Nguyệt trở nên gấp gáp, lồng ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp không đều, Thẩm Băng mới chậm rãi dừng lại, như thể chính cô cũng phải kiềm chế rất nhiều mới chịu buông ra, khoảng cách giữa hai người kéo giãn ra một chút.
Nhưng vẫn gần đến mức ánh mắt có thể chạm vào nhau một cách rõ ràng, bàn tay cô nâng lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua khóe môi nàng, động tác nhẹ đến mức gần như là vô thức, nhưng lại mang theo sự dịu dàng hiếm hoi mà cô không thường thể hiện.
“Chuyện này… tôi sẽ giải quyết,” giọng nói trầm thấp, không còn sắc lạnh như trước, nhưng lại chắc chắn đến mức không cho phép nghi ngờ, giống như một lời hứa đã được định sẵn kết cục.