Khoảnh khắc lời nói ấy rơi xuống, cả hội trường như bị nhấn chìm vào một khoảng lặng tuyệt đối, không một tiếng động, không một nhịp thở rõ ràng, tất cả như đứng hình trong vài giây ngắn ngủi, rồi ngay sau đó, sự im lặng ấy vỡ tung thành một cơn chấn động thực sự.
Tiếng ồn ào bùng lên, câu hỏi chồng chéo, ánh đèn flash nhấp nháy điên cuồng, có người gần như bật dậy khỏi ghế, có kẻ không kịp giấu nổi vẻ kinh ngạc đến mức thất thần, bởi không ai có thể ngờ rằng scandal mà họ chờ đợi một lời “thanh minh” lại kết thúc bằng một màn công khai tình cảm thẳng thắn đến như vậy.
Thẩm Băng vẫn đứng đó, ánh đèn rọi xuống làm nổi bật từng đường nét lạnh lùng trên gương mặt, cô khẽ nâng micro lên, giọng nói không lớn nhưng lại mang theo lực áp chế khiến cả hội trường vô thức im lặng lại:
“Về vụ việc chụp lén ngày hôm qua, Thẩm thị sẽ chính thức tiến hành truy cứu trách nhiệm và xử lý triệt để tất cả cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến việc phát tán thông tin sai sự thật, cũng như hành vi bôi nhọ danh dự của chúng tôi.”
Cô dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc bén lướt qua từng khuôn mặt phía dưới, không hề nâng cao giọng, nhưng từng chữ lại rõ ràng đến mức không ai dám xem nhẹ:
“Tôi hy vọng những người liên quan… có thể chuẩn bị tâm lý từ bây giờ.”
Câu nói ấy rơi xuống như một nhát búa, không ồn ào nhưng đủ nặng để khiến bầu không khí lập tức thay đổi, những tiếng xì xào trước đó gần như biến mất, thay vào đó là một khoảng lặng mang theo áp lực vô hình.
Vài người trong đám đông thậm chí còn vô thức tránh đi ánh nhìn của cô, như thể chỉ cần bị bắt gặp thôi cũng đủ khiến họ trở thành mục tiêu tiếp theo, không ai dám chen lời, không ai dám đặt thêm câu hỏi—ít nhất là trong vài giây ngắn ngủi tưởng như kéo dài vô tận ấy.
Rồi bất ngờ, từ hàng ghế phóng viên phía dưới, một giọng nói vang lên, không quá lớn nhưng lại phá vỡ hoàn toàn sự căng thẳng vừa hình thành, mang theo chút dè dặt xen lẫn tò mò:
“Xin hỏi… hai người có thể chia sẻ một chút về chuyện tình của mình không? Và dự định trong tương lai… là gì?”
Câu hỏi vừa dứt, như một mồi lửa rơi vào đống cỏ khô, cả hội trường lập tức sống lại, nhưng lần này không còn là những câu chất vấn sắc bén nữa, mà là hàng loạt câu hỏi mang màu sắc “đời tư” bất ngờ đổ dồn tới, chồng chéo lên nhau:
“Hai người quen nhau từ khi nào vậy?”
“Ai là người tỏ tình trước?”
“Gia đình hai bên có biết chưa?”
“Có dự định kết hôn không?”
Âm thanh dâng lên từng đợt, vừa hỗn loạn vừa đầy hào hứng, như thể chỉ trong chớp mắt, một buổi họp báo căng thẳng đã bị biến thành một sân khấu công khai chuyện tình cảm lúc nào không hay.
Tiêu Nguyệt ngồi bên cạnh, ban đầu còn giữ được vẻ điềm tĩnh, nhưng khi nghe đến mấy câu hỏi kiểu “ai tỏ tình trước” thì khóe môi nàng không nhịn được mà giật nhẹ, nàng quay sang nhìn Thẩm Băng, ánh mắt thoáng qua một tia bất lực pha lẫn buồn cười, như đang hỏi “đây là họp báo hay talkshow vậy?”
Còn Thẩm Băng thì hiếm khi lộ ra biểu cảm, lúc này cũng khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng sững lại trong một khoảnh khắc rất ngắn—rõ ràng là ngay cả cô cũng không lường trước được tình huống này.
Không khí trên sân khấu bỗng trở nên có chút… kỳ lạ, Tiêu Nguyệt khẽ ho một tiếng, đưa micro lên môi, nhưng lại không nói ngay, như đang cân nhắc xem nên trả lời theo cách nào cho “đúng mực”, cuối cùng nàng bật cười nhẹ, giọng nói mềm đi vài phần, mang theo chút trêu chọc hiếm thấy:
“Mọi người… chuyển chủ đề nhanh thật đấy, tôi còn tưởng hôm nay là đến để ‘xử’ tôi cơ mà,” lời nói vừa dứt đã khiến phía dưới bật lên vài tiếng cười, bầu không khí cũng vì thế mà dịu xuống đôi chút.
Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang Thẩm Băng, khóe môi cong lên mang theo ý cười rõ ràng hơn:
“Còn về chuyện tình cảm… nếu tôi nói hết ở đây thì sau này chắc chẳng còn gì để mọi người tò mò nữa,” nàng dừng lại một nhịp, như cố tình kéo dài sự chờ đợi, rồi mới chậm rãi nói tiếp, “chỉ có thể nói là… chúng tôi gặp nhau vào một thời điểm rất không hoàn hảo, nhưng lại ở bên nhau theo một cách rất nghiêm túc,” câu nói không dài, nhưng lại đủ để khiến người ta tự tưởng tượng ra vô số câu chuyện phía sau.
Thẩm Băng đứng bên cạnh, nghe vậy thì khẽ liếc nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng không phủ nhận, chỉ trầm giọng bổ sung, ngắn gọn nhưng chắc chắn:
“Còn về tương lai… chúng tôi không có ý định giấu giếm nữa.”
Cô không nói quá nhiều, nhưng bàn tay đặt trên bàn lại khẽ dịch sang, khoảng cách rất nhỏ thôi, nhưng đủ để chạm nhẹ vào tay Tiêu Nguyệt trong tích tắc—một cử chỉ kín đáo đến mức nếu không để ý sẽ không thấy, nhưng lại mang theo một loại khẳng định còn rõ ràng hơn bất kỳ lời tuyên bố nào.
Buổi họp báo vừa khép lại chưa đầy một giờ, toàn bộ nội dung đã bị cắt ghép, lan truyền với tốc độ chóng mặt, từ các trang tin giải trí đến mục tài chính đều đồng loạt đưa tin, cụm từ khóa liên quan đến hai người nhanh chóng leo thẳng lên vị trí đầu bảng tìm kiếm.
Như một cơn sóng dữ quét qua toàn bộ mạng xã hội, những đoạn video ghi lại khoảnh khắc công khai, ánh mắt trao nhau trên sân khấu, thậm chí cả cái chạm tay tưởng chừng vô tình kia cũng bị phóng đại, phân tích đến từng chi tiết, càng xem càng khiến người ta không thể rời mắt.
Danh tiếng của Tiêu Nguyệt vốn đã ở đỉnh cao, nay lại như được tiếp thêm một tầng ánh sáng khác, không còn đơn thuần là “ảnh hậu” đứng trên sân khấu nữa, mà trở thành tâm điểm của một câu chuyện khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa tò mò.
Còn Thẩm Băng—người vốn chỉ xuất hiện trong những bản tin tài chính khô khan—lại bất ngờ bước vào ánh đèn của giới giải trí với khí chất không thể xem nhẹ, hai cái tên tưởng chừng thuộc về hai thế giới khác nhau, giờ đây lại được đặt cạnh nhau một cách tự nhiên đến mức không thể tách rời.
Trên những màn hình LED khổng lồ treo dọc các tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố, hình ảnh của hai người liên tục xuất hiện, khi thì là khoảnh khắc Tiêu Nguyệt ngồi dưới ánh đèn sân khấu, ánh mắt bình tĩnh mà sắc sảo, khi lại là dáng vẻ Thẩm Băng bước vào hội trường.
Khí chất áp đảo đến mức chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến người khác nín lặng, có đoạn còn ghép lại cảnh hai người đứng cạnh nhau, một người lạnh lùng, một người kiêu ngạo, nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ, như thể vốn dĩ họ sinh ra là để đứng cùng một khung hình.
Dòng người dưới phố vẫn tấp nập qua lại, nhưng không ít người đã vô thức dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên màn hình, có người bật cười, có người khẽ huýt sáo, cũng có người thì thầm với bạn bè, giọng đầy cảm thán:
“Đẹp đôi thật đấy…”
Một câu nói đơn giản, nhưng lại được lặp lại ở rất nhiều nơi, từ quán cà phê ven đường cho đến văn phòng công sở, từ những cuộc trò chuyện phiếm đến các diễn đàn sôi nổi trên mạng, tất cả đều xoay quanh hai con người ấy, như thể chỉ sau một đêm, họ đã trở thành biểu tượng mới cho cái gọi là “cặp đôi hoàn mỹ.”
Không chỉ dừng lại ở những gì vừa xảy ra trong buổi họp báo, cư dân mạng như bị kích thích trí tò mò đến cực điểm, chẳng mất bao lâu, một loạt “bằng chứng lịch sử” từ thời cấp ba của hai người bị đào lại, những bức ảnh tưởng chừng đã ngủ yên trong quá khứ nay lần lượt xuất hiện, lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Tấm thì chụp ở sân sau trường, nơi ánh nắng chiều rơi lác đác qua tán cây, Tiêu Nguyệt tựa đầu vào vai Thẩm Băng, vòng tay ôm lấy eo cô một cách rất tự nhiên, nụ cười nơi khóe môi khi ấy không hề có sự phòng bị của hiện tại, mà thuần túy đến mức khiến người ta nhìn vào cũng thấy lòng mềm đi.
Tấm khác lại là trong căng tin ồn ào, Thẩm Băng cau mày như đang khó chịu điều gì đó, nhưng tay vẫn kiên nhẫn đút từng muỗng cơm cho Tiêu Nguyệt, động tác vụng về mà lại cẩn thận đến lạ, còn nàng thì chẳng hề khách sáo, vừa ăn vừa cười, ánh mắt cong cong như chứa cả một bầu trời nhỏ.
Rồi cả bức ảnh khiến cộng đồng mạng “bùng nổ” nhất—giữa sân trường phủ đầy giấy trắng bay tán loạn trong một buổi lễ tốt nghiệp, hai người đứng giữa đám đông, không hề quan tâm đến xung quanh, chỉ đơn giản là nghiêng người, trao nhau một nụ hôn vội nhưng lại chân thành đến mức khiến người xem cũng phải sững lại trong vài giây.