Chưa đầy một giờ sau khi cơn sóng dư luận còn đang cuộn trào chưa kịp hạ nhiệt, mạng xã hội bất ngờ chấn động lần nữa—lần này không phải là một bài “bóc phốt” vô căn cứ, mà là một đoạn video được đăng tải bởi Kito hacker, cái tên từ lâu đã gắn liền với những lần phơi bày sự thật khiến cả giới truyền thông phải dè chừng.
Đoạn video quay rõ ràng trước cửa khách sạn vào tối hôm ấy, không còn góc chụp mập mờ, không còn ánh sáng đánh lừa thị giác, mọi thứ hiện ra chân thực đến mức không thể chối cãi—Tiêu Nguyệt đứng cách vị đạo diễn một khoảng vừa đủ, hoàn toàn không có bất kỳ hành động thân mật nào như những lời đồn ác ý trước đó.
Giọng của vị đạo diễn vang lên rất rõ, mang theo chút bất lực pha lẫn ngượng ngùng:
“Tiêu Nguyệt à, cảm ơn em nhiều lắm, nếu không có em chắc giờ tôi phải ngủ gầm cầu mất…”
Ngay sau đó, giọng Tiêu Nguyệt cũng vang lên, không nhịn được mà bật cười:
“Ông đúng thật là… chỉ vì giành bánh với con mà bị đuổi ra ngoài, nói ra chắc chẳng ai tin nổi luôn đấy.”
“Thì ai mà ngờ được!” vị đạo diễn thở dài, vừa bực vừa bất lực, “Con bé đó còn mách vợ tôi nữa chứ, giờ thì hay rồi…”
Cuộc đối thoại đơn giản, đời thường đến mức có phần buồn cười ấy lại trở thành bằng chứng rõ ràng nhất, đập tan toàn bộ những suy đoán bẩn thỉu trước đó, không cần một lời thanh minh, không cần bất kỳ bài viết giải thích nào—chỉ một đoạn video, sự thật đã tự lên tiếng.
Dư luận đảo chiều gần như ngay lập tức, những bình luận trước đó từng chỉ trích gay gắt bắt đầu im bặt, thay vào đó là làn sóng xin lỗi, bênh vực, thậm chí còn quay sang chỉ trích ngược lại những kẻ đã cố tình bóp méo câu chuyện.
Tốc độ lan truyền của đoạn video nhanh đến mức không một ai có thể kiểm soát.
Ở căn hộ riêng, khi mọi thứ dần yên xuống sau cơn bão dư luận, Tiêu Nguyệt vẫn ngồi bất động trên sofa, điện thoại trong tay còn sáng màn hình, đoạn video kia vẫn đang dừng ở khung hình trước cửa khách sạn, nhưng ánh mắt nàng lại không còn dừng ở đó nữa, mà là ở cái tên vừa xuất hiện phía trên—Kito hacker.
Nàng chớp chớp mắt, như thể đang cố xác nhận lại mình không nhìn nhầm, rồi khẽ nghiêng đầu, lẩm bẩm rất nhỏ:
“Hmm… tại sao vậy nhỉ?”
Thật sự… nàng không quen biết người này.
Không có bất kỳ mối liên hệ nào, không hợp tác, không gặp mặt, thậm chí trước đây nàng cũng chỉ nghe qua cái tên đó như một nhân vật “truyền thuyết” trên mạng—người chuyên phơi bày sự thật, nhưng cũng cực kỳ khó đoán, không phải kiểu sẽ tùy tiện nhúng tay vào chuyện của người khác.
Vậy mà lần này… anh ta lại xuất hiện đúng lúc nhất.
Tiêu Nguyệt ngả người ra sau, tựa lưng vào sofa, ánh mắt vẫn dán vào màn hình, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành điện thoại, suy nghĩ cứ xoay vòng, nhưng càng nghĩ lại càng không ra đáp án hợp lý nào, nàng khẽ cười, nụ cười mang theo chút khó hiểu lẫn bất lực:
“Mình… cũng không nổi tiếng đến mức được hacker quốc tế ‘bảo kê’ chứ nhỉ…”
Nhưng rồi, nụ cười ấy chậm rãi dịu lại.
Dù không hiểu lý do, nhưng có một điều nàng biết rất rõ—nếu không có đoạn video này xuất hiện kịp thời, mọi chuyện chắc chắn sẽ không kết thúc nhẹ nhàng như vậy.
Tiêu Nguyệt cúi mắt xuống, nhìn lại đoạn video thêm một lần nữa, ánh mắt dần trở nên trầm hơn, không còn là sự hoang mang ban đầu, mà là một cảm giác gì đó rất khẽ… như thể có ai đó đang đứng phía sau, âm thầm giúp nàng dọn sạch con đường phía trước.
“…Thôi kệ,” nàng thở nhẹ ra, giọng nhỏ đến mức gần như tự nói với chính mình, “dù sao… cũng là giúp mình mà.”
Nhưng sâu trong lòng, một ý nghĩ thoáng qua rồi lại bị nàng tự mình gạt đi—bởi nếu nghĩ kỹ hơn một chút, có lẽ nàng sẽ nhận ra… có những người, dù ở cách xa hàng ngàn cây số, vẫn luôn dõi theo nàng theo cách mà nàng chưa từng biết tới.
Sau khi đoạn video được tung ra, mạng xã hội gần như “quay xe” trong chớp mắt, những lời mỉa mai cay nghiệt trước đó chưa kịp lắng xuống đã bị thay thế bằng vô số bình luận bênh vực, xin lỗi, thậm chí còn tâng bốc quá mức, như thể tất cả đều chưa từng xảy ra, bầu không khí đảo chiều nhanh đến mức khiến người trong cuộc cũng phải thấy… có chút buồn cười.
Tiêu Nguyệt ngồi trong phòng nghỉ, màn hình điện thoại liên tục sáng lên bởi thông báo, nàng lướt qua từng dòng chữ, ánh mắt bình thản hơn nhiều so với tưởng tượng, không còn đau đớn hay hoang mang như lúc đầu, chỉ là một sự tỉnh táo đến lạ, như thể vừa tận mắt chứng kiến một màn kịch mà ai cũng có thể đổi vai bất cứ lúc nào, nàng khẽ thở ra, môi cong lên rất nhẹ:
“Đúng là… đổi mặt nhanh thật.”
Mọi thứ tưởng chừng đã trở về quỹ đạo, danh tiếng của nàng không những không bị ảnh hưởng mà còn có xu hướng tăng lên, nhưng chỉ những người đứng đủ lâu trong giới này mới hiểu—sóng ngầm chưa bao giờ biến mất, nó chỉ lặng đi để chờ một thời điểm thích hợp hơn mà thôi.
Ở một góc khác của mạng xã hội, nơi không quá ồn ào nhưng lại đầy toan tính, vẫn có những kẻ không chịu buông tha, họ không nói thẳng, không công kích trực diện như trước, mà chuyển sang những lời lẽ mập mờ, những câu nói tưởng như vô hại nhưng lại chứa đầy ác ý:
“Cũng chỉ là may mắn thôi mà, lần này có người đứng ra giúp, chứ không thì…” hay “Trong giới này, ai mà chẳng có vài mối quan hệ ‘đặc biệt’, chỉ là chưa bị lộ ra thôi.”
Những lời nói ấy không ồn ào, nhưng lại len lỏi, như từng giọt nước nhỏ xuống mặt đá, không tạo ra tiếng động lớn nhưng đủ để bào mòn dần dần.
Trong phòng hóa trang, ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống gương, Tiêu Nguyệt ngồi yên để chuyên viên chỉnh lại lớp trang điểm, gương mặt nàng phản chiếu trong gương vẫn hoàn hảo như mọi khi—không tì vết, không biểu cảm dư thừa—nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt đã khác, không còn trong veo hoàn toàn như trước, mà thêm vào đó là một tầng sắc lạnh rất mỏng, như lớp băng phủ trên mặt hồ tĩnh lặng.
Người quản lý đứng bên cạnh, lướt qua vài bình luận tiêu cực còn sót lại, không nhịn được mà cau mày:
“Mấy người này đúng là rảnh rỗi quá rồi, chuyện rõ ràng như vậy mà vẫn cố bới móc.”
Tiêu Nguyệt nghe vậy chỉ khẽ cười, nghiêng đầu một chút, giọng nói nhẹ nhưng không hề yếu ớt:
“Nếu họ không như vậy… thì em đâu còn là mục tiêu nữa,” nàng dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua chính mình trong gương, như đang đánh giá một người xa lạ, “ở vị trí này, bị ghét cũng là chuyện bình thường thôi.”
“Nhưng mà—”
“Không sao đâu,” nàng cắt lời, nhưng không hề khó chịu, chỉ là bình tĩnh đến mức khiến người khác không biết nên phản ứng thế nào, “so với việc bị dìm xuống đáy, thì đứng ở đây để họ ganh tỵ… nghe cũng không tệ lắm, ít nhất chứng tỏ em đang ở đúng chỗ mà họ không với tới được.”
Câu nói mang theo chút hài hước rất nhẹ, nhưng phía sau lại là sự thật trần trụi mà ai cũng hiểu, người quản lý thoáng sững lại rồi bật cười bất lực:
“Em đúng là… không biết nên khen hay nên lo nữa.”
Tiêu Nguyệt không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt để chuyên viên hoàn thiện nốt lớp trang điểm, hàng mi dài khẽ rung lên trong ánh đèn, giống như che giấu đi tất cả những suy nghĩ sâu hơn mà nàng không muốn ai nhìn thấy, bởi hơn ai hết, nàng hiểu rất rõ.
Trong thế giới này, không phải cứ vượt qua một cơn sóng là có thể yên ổn, mà là phải học cách đứng vững giữa những cơn sóng nối tiếp nhau, dù có lúc, chính nàng cũng không chắc mình còn giữ được bao nhiêu phần của con người ban đầu.