Đến nội dung chính

Chương 103

admin 1.847 Chữ Cài Đặt

Buổi sáng se lạnh mang theo chút ẩm dịu của đầu đông, vậy mà trong lòng Tiêu Nguyệt lại có chút bứt rứt khó gọi tên, nàng chống cằm ngồi bên cửa sổ một lúc lâu rồi bỗng nổi hứng muốn làm điều gì đó “ra dáng vợ hiền” một chút.

Thế là nàng kéo dì Lý vào bếp, ánh mắt sáng rỡ như trẻ con lần đầu được giao nhiệm vụ quan trọng, từng bước rửa rau, thái củ, ướp gia vị đều cẩn thận đến mức giống như đang chăm chút một tác phẩm nghệ thuật hơn là một hộp cơm trưa bình thường.

Dù đôi lúc lóng ngóng đến mức làm rơi cả muỗng hay cắt miếng cà rốt méo mó, nàng vẫn bật cười tự trêu mình, cuối cùng sau gần cả buổi sáng loay hoay, một hộp cơm hoàn chỉnh cũng được đặt ngay ngắn trên bàn, không quá hoàn hảo về hình thức nhưng lại đầy ắp tâm ý, khiến Tiêu Nguyệt nhìn mà mắt cong cong, trong lòng vừa hồi hộp vừa mong chờ phản ứng của người kia.
Nàng ôm hộp cơm như ôm một bí mật nho nhỏ, nhờ quản gia đưa đến công ty, suốt quãng đường đầu óc cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Thẩm Băng mở hộp ra, có thể sẽ nhướng mày bất ngờ, rồi cười, rồi buông một câu trêu chọc quen thuộc khiến nàng đỏ mặt, chỉ nghĩ thôi mà khóe môi đã tự động cong lên.

Đến khi bước vào sảnh công ty, ánh đèn sáng lạnh phản chiếu lên sàn đá bóng loáng, Tiêu Nguyệt theo thói quen mỉm cười chào những ánh nhìn xung quanh rồi tiến thẳng đến quầy lễ tân, giọng nói tuy nhẹ nhưng lại mang theo khí chất không dễ bị xem thường:

“Xin hỏi phòng Chủ tịch Thẩm ở tầng mấy?”

Thế nhưng đáp lại nàng không phải là sự lịch sự như mong đợi mà là một ánh nhìn từ trên xuống đầy dò xét, lễ tân khẽ nhếch môi hỏi ngược lại:

“Cô có hẹn trước không?”
Khiến Tiêu Nguyệt hơi nhíu mày, cảm giác khó chịu len vào từng câu chữ:

“Đặt lịch gì chứ?”

Nhưng đối phương vẫn giữ nguyên thái độ, thậm chí còn lạnh nhạt hơn:

“Không có hẹn thì không được gặp, mời cô rời đi”

Câu nói nghe qua tưởng bình thường nhưng lại mang theo rõ ràng sự khinh thị, khiến ánh mắt Tiêu Nguyệt chậm rãi hạ xuống, giọng nói cũng trầm lại một tông:

“Các cậu làm lễ tân mà tiếp khách kiểu này à? Gọi cho Chủ tịch Thẩm, tôi cần gặp ngay”

Thế nhưng tên kia lại bật cười khẩy, lời nói bắt đầu lộ rõ sự báng bổ:

“Cô tưởng mình là ai? Chủ tịch muốn gặp là gặp chắc?”

Bầu không khí xung quanh lập tức trở nên căng lại, vài nhân viên đi ngang cũng khẽ dừng bước, cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong khí thế của người phụ nữ đang đứng trước quầy, Tiêu Nguyệt không còn giữ vẻ dịu dàng thường ngày, ánh mắt lạnh xuống, từng chữ nói ra chậm rãi nhưng đủ khiến người nghe rùng mình:
“Cho dù tôi là ai, các cậu cũng không có quyền đối xử với người khác như vậy”

Thế nhưng đối phương vẫn không biết điểm dừng, lời nói càng lúc càng quá đáng, khiến tay nàng hơi siết lại quanh chiếc điện thoại, bụng nhô nhẹ dưới lớp váy như nhắc nàng phải giữ bình tĩnh, nhưng giới hạn đã chạm ngưỡng.

Nàng không nói thêm một lời nào, trực tiếp bấm số gọi, ở đầu bên kia, Thẩm Băng đang trong phòng họp, gương mặt lạnh lùng lật tài liệu, điện thoại rung lên với cái tên quen thuộc “bà xã đại nhân”, vừa nhìn thấy đã lập tức nhấc máy, nhưng chưa kịp mở lời, giọng nói của Tiêu Nguyệt đã truyền qua, không còn mềm mại mà sắc như lưỡi dao mỏng:

“Thẩm Băng, cho chị năm phút, mau lăn xuống sảnh ngay”

Chưa đợi phản ứng, cuộc gọi đã bị cắt, để lại một khoảng im lặng ngắn ngủi nhưng đủ khiến cả người Thẩm Băng cứng lại, cô đứng phắt dậy, bỏ mặc cả phòng họp còn đang dang dở, lao ra ngoài như gió, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

“Chết rồi, mèo nhỏ sao lại nổi giận rồi??”

Thang máy vừa mở, cô gần như không chờ cửa mở hết đã lao ra, bước chân gấp gáp đến mức khiến vài nhân viên né không kịp, vạt vest bay lên theo quán tính, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng giữa đại sảnh, khí thế lạnh lẽo đến mức khiến cả không gian như hạ nhiệt vài độ.

Thẩm Băng phanh lại, nhưng vì quán tính mà trực tiếp trượt một đoạn dài trên sàn đá bóng, đầu gối chạm đất ngay trước mặt Tiêu Nguyệt, cả người dừng lại gọn gàng như thể… đã luyện tập trước.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa hoảng vừa lấy lòng, giọng nói mềm hẳn đi, ngoan đến mức không ai tin đây là vị tổng tài vừa rồi còn lạnh như băng trong phòng họp:

“Bà xã đại nhân gọi nô tài?”

Cả sảnh như nổ tung trong im lặng, vài người suýt đánh rơi tài liệu, vài người đứng ngoài cửa kính thì dán sát mặt vào xem, còn tên lễ tân lúc nãy thì mặt trắng bệch, chân run như muốn khuỵu xuống, đến lúc này mới hiểu mình vừa đắc tội với ai.

Tiêu Nguyệt cúi mắt nhìn người đang quỳ trước mặt mình, vẻ mặt không hề thay đổi, rồi chậm rãi liếc sang phía quầy lễ tân, giọng nói nhẹ như gió nhưng lạnh buốt:

“Đây là nhân viên công ty chị tuyển vào sao? Chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác… kiểu này cũng xứng đứng ở quầy lễ tân à?”

Không cần lớn tiếng nhưng từng chữ đều như ép không khí xuống thấp, Thẩm Băng nghe xong, ánh mắt lập tức chuyển hướng, sắc bén đến mức khiến người kia gần như đông cứng, cô vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, giọng trầm xuống:

“Chuyện này là sao?”

Chưa cần hỏi thêm, những người xung quanh đã nhanh chóng kể lại toàn bộ, càng nghe sắc mặt cô càng tối lại, đến khi kết thúc, cô đứng dậy, không chút do dự:

“Từ bây giờ, cậu không còn thuộc công ty tôi nữa, phòng nhân sự xử lý ngay”

Câu nói ngắn gọn nhưng dứt khoát như một nhát cắt, khiến tên lễ tân gần như sụp đổ tại chỗ, còn Tiêu Nguyệt thì không buồn nhìn thêm, xoay người ôm hộp cơm bước thẳng vào thang máy, dáng đi vẫn thẳng tắp, chỉ là tay ôm hộp cơm hơi siết lại một chút.

Thẩm Băng thấy vậy lập tức hoảng, vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa tự nhủ hôm nay nhất định phải dỗ cho bằng được, đi ngang qua khu văn phòng, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên:

“Trời ơi Thẩm tổng quỳ luôn kìa…”

“Bà chủ đúng là đỉnh cao…”

“Yêu đến mức này thì ai dám cãi nữa…”

Khiến mặt Thẩm Băng đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa cố giữ lại chút sĩ diện cuối cùng, quay đầu quát một câu:

“Chưa thấy vợ chồng người ta giận nhau bao giờ à?! Làm việc đi!”

Nhưng vừa dứt câu đã lập tức quay đầu lại, tốc độ giảm hẳn, dáng vẻ từ tổng tài lạnh lùng biến thành một “mèo lớn cụp tai”, lúng túng chui vào thang máy theo sau Tiêu Nguyệt, đứng cạnh mà không dám nói gì, chỉ dám len lén nhìn sắc mặt nàng, trong đầu đã bắt đầu nghĩ cách… xin lỗi thế nào cho không phải ngủ sofa tối nay.

Cửa thang máy khép lại trong một tiếng “tách” rất khẽ, không gian kín lập tức trở nên yên ắng đến mức có thể nghe rõ cả nhịp tim của hai người, Thẩm Băng đứng nghiêng người, hơi cúi xuống nhìn Tiêu Nguyệt, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:

“Mèo nhỏ… đừng giận nữa mà… là lỗi của tôi, tôi xuống chậm…”

Thế nhưng đáp lại cô chỉ là dáng đứng khoanh tay lạnh lùng cùng gương mặt quay đi không thèm liếc, đôi môi mím chặt như thể đang ghi sổ từng lỗi một để tính sau, khiến Thẩm Băng đứng đó mà lòng thấp thỏm như học sinh bị gọi phụ huynh, vừa muốn nói thêm lại vừa sợ nói sai câu nào là tối nay phải ôm gối ra sofa thật.

Lên tới văn phòng, Tiêu Nguyệt đi thẳng một mạch, không chậm lại lấy một nhịp, ngồi phịch xuống sofa, chân bắt chéo, tay vẫn khoanh trước ngực, cả người toát ra một loại “đừng ai chọc vào tôi lúc này”.

Trong khi Thẩm Băng thì chẳng khác gì cái bóng dính phía sau, đi một bước theo một bước, cuối cùng đứng cạnh sofa, cúi người xuống, giọng nhỏ xíu nhưng lại chứa đầy sự cẩn trọng:

“Mèo nhỏ… tôi sai rồi, đừng giận nữa được không…?”

Không có phản hồi, chỉ có hàng mi cụp xuống và vẻ mặt vẫn lạnh tanh khiến cô càng thêm cuống, chạy vòng ra phía trước để nhìn rõ biểu cảm, rồi lại lật đật chạy về bên cạnh, đầu nghiêng qua nghiêng lại như con mèo đang cố tìm cách đọc tâm trạng chủ nhân, tay thì vô thức vò vò vào nhau, đến mức tự thấy mình thảm quá mới buột miệng:

“Em đem cơm tới mà tôi còn chưa ăn… em giận nữa… chắc tôi chết thật mất…”

Câu nói nghe vừa đáng thương vừa có chút “diễn sâu”, nhưng lại trúng ngay điểm mềm nào đó trong lòng Tiêu Nguyệt, nàng khẽ “hừ” một tiếng, không nhìn cô mà chậm rãi mở túi, lấy ra hộp cơm đã chuẩn bị từ sáng, đặt lên bàn kính rồi đẩy nhẹ về phía trước, giọng vẫn còn giữ vẻ làm giá nhưng đã mềm đi rõ rệt:

“Ăn đi… lần này tạm tha”

Chỉ một câu thôi mà Thẩm Băng như được đặc xá, mắt sáng lên, gương mặt lập tức giãn ra, mở hộp cơm ra không chút do dự, dù màu sắc có hơi… thử thách thị giác một chút, mùi vị cũng mang hơi hướng “lần đầu vào bếp đầy dũng cảm”

Nhưng cô vẫn ăn ngon lành như đang thưởng thức sơn hào hải vị, vừa ăn vừa gật đầu liên tục:

“Ngon… thật sự ngon, đây chắc chắn là bữa trưa ngon nhất tôi từng ăn”

Tiêu Nguyệt liếc sang, khóe môi khẽ cong một cái rất nhẹ, kiểu đã nguôi giận tám phần nhưng vẫn cố giữ hai phần sĩ diện:

“Ừ… biết vậy là được”