Thẩm Băng còn chưa kịp mừng thay nàng thì đến lượt mình, vừa cắn một miếng cá, mặt cô lập tức biến sắc, cổ họng nghẹn lại, dạ dày cuộn lên khó chịu đến mức không chịu nổi, cô buông đũa, bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, để lại Tiêu Nguyệt ngồi đơ ra vài giây, rồi quay sang nhìn mẹ Thẩm.
Và bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý kia, lúc ấy nàng mới hiểu, suýt chút nữa bật cười thành tiếng nhưng phải cố nhịn, còn trong phòng vệ sinh, Thẩm Băng đang ôm bụng, nhăn nhó đến mức không còn giữ nổi hình tượng, một lúc lâu sau mới lết ra, mặt mày xanh xao, vừa ngồi xuống đã thở dài:
“Không hiểu sao… cá hôm nay tanh kinh khủng…”
Tiêu Nguyệt nhìn cô, cuối cùng không nhịn nổi nữa, vừa cười vừa giả vờ lo lắng:
“Băng Băng, chị sao vậy, tự nhiên lại nghén thay em à?”
Câu nói nghe như trêu nhưng lại khiến mẹ Thẩm bên cạnh bật cười khẽ, còn Thẩm Băng thì nhíu mày:
“Đừng nói linh tinh.”
Nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Nguyệt lại mềm đi thấy rõ, dù bản thân vẫn còn khó chịu, cô vẫn gắp thêm thức ăn, cố nuốt từng miếng một, chỉ vì thấy nàng ăn được ngon lành, trong lòng lập tức nhẹ đi một nửa.
Ăn xong, mẹ Thẩm còn gọt hai đĩa xoài, một chua một ngọt, Thẩm Băng nhìn qua nhìn lại, cuối cùng lại với tay lấy miếng xoài chua, cắn một cái rất tự nhiên, mẹ Thẩm nhướng mày hỏi:
“Tự nhiên ăn chua làm gì?”
Thẩm Băng nhún vai:
“Con không biết, nhưng thấy ngon.”
Câu trả lời tỉnh bơ đến mức khiến Tiêu Nguyệt phải quay mặt đi vì sợ cười lộ, cả hai người phụ nữ nhìn nhau, ánh mắt đầy ý vị.
Còn Thẩm Băng thì hoàn toàn không hay biết mình đã “trúng chiêu,” chỉ lẳng lặng ăn xoài, thi thoảng còn cau mày vì chua, nhưng vẫn tiếp tục ăn, như thể có một lực nào đó thúc đẩy, mà không hề biết rằng, có những cơn “đồng cảm” trong tình yêu… đôi khi lại chân thật đến mức không cần giải thích.
Thời gian không còn trôi nhanh nữa mà như chậm lại theo từng nhịp thở của Tiêu Nguyệt, đến tháng thứ năm, những cơn ốm nghén từng khiến nàng kiệt sức cuối cùng cũng lùi về phía sau, để lại một cơ thể nhẹ nhõm hơn nhưng lại nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Buổi sáng hôm ấy khi Thẩm Băng đưa nàng đến bệnh viện tái khám, hành lang trắng lạnh lẽo thường ngày dường như cũng trở nên dịu đi bởi cách hai người nắm tay nhau không rời, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi cũng sẽ đánh rơi mất thứ gì đó rất quan trọng.
Khi màn hình siêu âm sáng lên, những hình ảnh nhỏ bé chập chờn hiện ra, bác sĩ khẽ mỉm cười, giọng mang theo sự vui mừng không giấu nổi:
“Chúc mừng, là song thai!”
Câu nói rơi xuống nhẹ như gió nhưng lại khiến trái tim cả hai chấn động, Tiêu Nguyệt mở to mắt, bàn tay đặt lên bụng theo bản năng, ánh mắt vừa sáng lên vừa run rẩy như đang chạm vào một giấc mơ quá thật:
“Song… thai sao… thật luôn à…?”
Còn Thẩm Băng đứng cạnh, rõ ràng là vui đến mức muốn cười nhưng ánh mắt lại vô thức trầm xuống, cô nắm tay nàng chặt hơn, giọng thấp nhưng vững như một lời cam kết đã được chuẩn bị từ rất lâu:
“Ừ, thật, nên từ giờ em không được phép sợ một mình nữa.”
Tiêu Nguyệt quay sang nhìn cô, môi mím lại.
“Nhưng… em sợ mình sẽ mệt hơn, sẽ không chịu nổi…”
Lời còn chưa dứt đã bị kéo vào một cái ôm rất chắc, Thẩm Băng không nói ngay mà cúi xuống áp trán vào tóc nàng, hít một hơi thật chậm rồi mới lên tiếng.
“Vậy thì để tôi chịu cùng em, em đau một phần thì tôi chịu hai phần, em không gồng nổi thì tôi gồng thay, nghe chưa?”
Câu nói nghe như dỗ dành nhưng lại mang theo sự kiên định đến mức khiến người ta không thể nghi ngờ, Tiêu Nguyệt bật cười khẽ trong nước mắt, giọng mềm đi:
“Chị nói như kiểu em là trẻ con vậy.”
Thẩm Băng nhướng mày, không phủ nhận.
“Thì em vốn là mèo nhỏ của tôi mà.”
Một câu nói nửa trêu nửa thật khiến không khí bớt căng thẳng, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi nàng, như thể đang tự khắc ghi thêm một lý do để bảo vệ người trước mặt.
Rời khỏi bệnh viện, ánh nắng chiều rơi xuống bụng Tiêu Nguyệt đã hơi nhô lên, phản chiếu thành một vầng sáng ấm áp, Thẩm Băng liếc nhìn rồi khẽ cười.
“Hai đứa này xem ra cũng biết chọn thời điểm xuất hiện, náo nhiệt hẳn.”
Tiêu Nguyệt nghiêng đầu nhìn cô, giọng nhẹ tênh nhưng lại đầy mong chờ:
“Em thấy… ồn một chút cũng tốt, nhà mình trước giờ hơi yên tĩnh.”
Thẩm Băng bật cười, nhưng tay lại vô thức siết chặt hơn, như đang nắm cả ba người trong cùng một cái nắm tay.
Những ngày sau đó, nhịp sống trong nhà thay đổi rất rõ ràng, buổi sáng không còn là tiếng chuông báo thức vội vã mà là mùi cháo nóng lan ra từ bếp, Thẩm Băng đứng đó với vẻ mặt nghiêm túc như đang xử lý một hợp đồng lớn, thỉnh thoảng còn nếm thử rồi nhíu mày điều chỉnh, đến khi bưng ra trước mặt nàng mới hơi nghiêng đầu:
“Hôm nay thử ăn cái này xem, tôi đã hỏi bác sĩ rồi, không gây khó chịu đâu.”
Tiêu Nguyệt chống cằm nhìn cô, khóe môi cong lên.
“Thẩm tổng bây giờ đổi nghề làm đầu bếp luôn rồi à?”
“Nếu làm đầu bếp mà em chịu ăn ngoan thì tôi ký hợp đồng dài hạn cũng được.”
Cô đáp ngay, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại đầy ý cưng chiều, khiến Tiêu Nguyệt bật cười rồi ngoan ngoãn cầm muỗng.
Buổi chiều, họ ra sân vườn, Golden chạy vòng quanh như một đứa trẻ tăng động, thỉnh thoảng lại dừng lại ngẩng đầu nhìn bụng Tiêu Nguyệt rồi vẫy đuôi như đang giao tiếp với hai “thành viên mới,” nàng đặt tay lên bụng, giọng nhỏ lại như đang nói chuyện riêng:
“Hai đứa ngoan nhé, đừng hành mẹ quá.”
Thẩm Băng đứng phía sau, vòng tay ôm lấy eo nàng, cằm tựa lên vai:
“Nếu chúng dám quậy, tôi sẽ ghi sổ lại, đợi ra đời tính tiếp.”
Tiêu Nguyệt bật cười, quay đầu nhìn cô:
“Chị định làm mẹ hay làm chủ nợ vậy?”
“Tôi làm người chống lưng cho em.”
Thẩm Băng đáp, không cần suy nghĩ, câu nói ngắn gọn nhưng lại nặng đến mức khiến lòng người mềm đi.
Càng về những tháng sau, khi bụng Tiêu Nguyệt ngày một lớn, cảm xúc của nàng cũng trở nên mong manh hơn, có những đêm chỉ vì một chuyện nhỏ cũng khiến nàng bật khóc, ngồi co lại trên giường, giọng run run:
“Băng Băng… em thấy mình vô dụng quá…”
Thẩm Băng đang ngủ cũng lập tức tỉnh dậy, không hỏi lý do mà kéo nàng vào lòng, bàn tay lớn vỗ nhẹ sau lưng.
“Ai nói em vô dụng, em đang mang cả thế giới của tôi trong người đấy.”
Câu nói vừa buông ra đã khiến Tiêu Nguyệt nghẹn lại, cô còn cố tình nói thêm, giọng pha chút trêu chọc để nàng bớt căng thẳng.
“Với lại em mà vô dụng thì tôi chắc phá sản lâu rồi.”
Tiêu Nguyệt bật cười trong nước mắt, đấm nhẹ vào vai cô:
“Nói linh tinh.”
Nhưng vẫn rúc sâu hơn vào lòng cô, như tìm được chỗ trú ẩn an toàn nhất.
Những buổi chiều nắng dịu, hai người ngồi trên xích đu trắng ngà giữa vườn hoa hồng, gió thổi nhẹ qua làm tóc Tiêu Nguyệt bay lòa xòa, nàng tựa đầu vào vai Thẩm Băng, còn cô thì đặt tay lên bụng nàng, cảm nhận những chuyển động rất khẽ bên trong, ánh mắt lần đầu tiên hiện rõ sự dịu dàng không che giấu:
“Mèo nhỏ… hình như chúng đang đạp tôi.”
Tiêu Nguyệt bật cười.
“Không phải đạp chị, là chào chị đó.”
“Vậy thì ngoan, sau này ra đời nhớ đứng về phía tôi.”
Thẩm Băng lẩm bẩm, như đang thương lượng với hai sinh mệnh chưa chào đời, khiến Tiêu Nguyệt cười đến mức phải nắm lấy tay cô, còn Golden nằm bên cạnh, ngẩng đầu nhìn hai người rồi khẽ “ư ử” như góp vui.
Khoảnh khắc ấy bình yên đến mức khiến người ta quên mất thời gian đang trôi, chỉ còn lại cảm giác ấm áp lan dần trong lồng ngực, và Thẩm Băng, lần đầu tiên trong đời, không nghĩ đến công việc, không nghĩ đến lợi ích hay toan tính, chỉ đơn giản là siết nhẹ vòng tay, thì thầm đủ để một mình nàng nghe thấy:
“Chúng ta cứ như vậy thôi, chậm một chút cũng được, miễn là đi cùng nhau.”
Còn Tiêu Nguyệt chỉ khẽ “ừm” một tiếng, mắt nhắm lại, nụ cười rất nhẹ nhưng lại sâu đến mức khiến người ta hiểu rằng, hạnh phúc thật ra không cần quá lớn lao, chỉ cần có một người luôn ở đó, chưa từng rời đi.