Trần Yên Chi đương nhiên biết cậu ấm ăn chơi trác táng này đang nghĩ gì.
Song, cô không quan tâm.
Dù sao thì, cô cũng quen rồi.
Trong khoảnh khắc im lặng, Vũ Minh Hiếu giơ tay chỉ vào một con số trên bảng vật phẩm đấu giá, Trần Yên Chi chăm chú dõi theo, đúng là nghiên mực bằng ngọc trắng chạm khắc tinh xảo mà cô đang nhắm đến.
“Thành thật trả lời tôi một câu, tối nay tôi sẽ không tranh với cô.”
Trong lời nói của Vũ Minh Hiếu ẩn chứa đe dọa.
Nếu cô không hợp tác, cô sẽ chẳng thu được gì, trở về không thể giải thích với Vũ Đình Tuệ, một việc nhỏ cũng làm không xong, cô lấy đâu tư cách làm thư ký cho anh.
Trần Yên Chi lộ vẻ bất lực: “Cậu hai.”
Lại nữa rồi.
Vũ Minh Hiếu nhìn sang chỗ khác, hỏi cô: “Tối thứ Năm tuần trước tôi nhắn tin cho cô, sao cô không trả lời?”
Tin nhắn?
Ồ.
Là bài tiểu luận bằng chữ dài ngoẵng kia.
Trần Yên Chi giả vờ ngạc nhiên: “Cậu hai đã nhắn tin cho tôi sao?”
Luận kỹ năng diễn xuất, cô vẫn còn chút năng khiếu.
Nhân lúc Vũ Minh Hiếu chưa mở lời, Trần Yên Chi lại nói thêm: “Điện thoại của tôi cài đặt chế độ tự động chặn tin nhắn quấy rối, không ngờ nó không chừa cả anh.”
Cô gái vừa nói vừa mở điện thoại, vào phần cài đặt, đưa màn hình ra trước mặt Vũ Minh Hiếu, thái độ thành thật: “Cậu hai, anh chạm vào đây là có thể hủy được.””
Vũ Minh Hiếu: “…”
Hiển nhiên câu trả lời này không đủ làm cậu ấm hài lòng.
“Tôi sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng.”
Vũ Minh Hiếu mất kiên nhẫn. Đúng lúc, vật phẩm đấu giá thứ ba [Cao Sơn Ngưng Chỉ] lên sàn, anh ta nhìn cô gái bên cạnh, bình tĩnh hô giá: “Hai mươi triệu.”
Trần Yên Chi giật mình.
Tên này lại nhắm trúng đồng thời hai mục tiêu của cô.
Tối nay, mỗi lần cô giơ bảng, đều đại diện cho anh Vũ.
Bàn về nguồn tài chính, Vũ Đình Tuệ đang chiếm ưu thế vượt trội.
Nhưng chỉ vì một vật phẩm đấu giá, đường đường là giám đốc điều hành của BSS lại dung túng cho thư ký và em trai mình công khai cạnh tranh, như thế quá mất thể diện và thiếu khoan dung.
Song, nếu Trần Yên Chi trực tiếp từ bỏ [Cao Sơn Ngưng Chỉ], cô chỉ còn lại một lựa chọn cuối cùng là nghiên mực làm từ bạch ngọc.
Mà Vũ Minh Hiếu hiển nhiên sẽ không để cô dễ dàng đạt được mục đích.
Hiện tại Trần Yên Chi đang rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.
Có giơ bảng hay không đều là sự thiếu sót trong công việc của cô với tư cách là một thư ký.
Trần Yên Chi muốn gửi lời hỏi thăm đến 18 đời tổ tông nhà Vũ Minh Hiếu, nhưng nghĩ đến nhà Vũ Minh Hiếu cũng là nhà sếp mình nên đành bỏ qua.
Chưa đầy một chút sau [Cao Sơn Ngưng Chỉ] đã bị hét giá lên ba mươi triệu.
Nhìn cái vẻ chắc thắng của Vũ Minh Hiếu, Trần Yên Chi mím môi: “Cậu hai thật oai phong.”
Cậu ấm nhướng mày: “Cái này có gì đâu.”
Vừa dứt lời, có người giơ bảng đẩy giá lên ba mươi hai triệu.
Vũ Minh Hiếu không mấy bận tâm lại thêm ba triệu.
Đối phương tiếp tục báo giá: “Ba mươi sáu triệu.”
Vũ Minh Hiếu vừa định giơ bảng thì bị cô gái ngắt lời.
Trần Yên Chi nhắc nhở: “Một bức tranh thủy mặc đương đại, mức giá này đã là cực hạn rồi.”
“Cực hạn của bức tranh, phụ thuộc vào con người, chứ không phải bản thân bức tranh.”
Vũ Minh Hiếu không hề bỏ qua sự sùng bái toát lên trong mắt cô gái, anh ta cảm thấy rất hưởng thụ.
Vì vậy, trước khi đối thủ tăng giá, Vũ Minh Hiếu quyết định làm một hơi, trực tiếp giơ bảng lên năm mươi triệu.
Năm mươi triệu?
Những người tham gia đấu giá nghe thấy con số này, tất cả đều quay ra nhìn về phía người giơ bảng.
Thấy là cậu hai nhà họ Trần.
Bọn họ không còn ngạc nhiên nữa.
Cậu hai nổi tiếng là người phong lưu trong giới thượng lưu của Hà Thành. Tối nay không biết lại phung phí nghìn vàng để làm vui lòng mỹ nhân nào đây.
Năm mươi triệu mua một bức tác phẩm đương đại.
Chà.
Quả thật các cụ dạy cấm có sai, ngốc nghếch lắm tiền.