Thang máy từ từ đi lên.
Chỉ vài chục giây đã đến tầng 17.
“Ting” một tiếng cửa mở, hòa cùng giọng nói trầm ấm của sếp vang lên trong tai Trần Yên Chi.
Hóa ra buổi đấu giá tối nay, Vũ Đình Tuệ vốn không định tự mình tham dự.
Cô một mình đi trước, sau đó xem và đấu giá.
Cũng tức là, cô thấy vật gì tốt thì tự đấu giá vật đó.
Kể từ khi làm thư ký đến nay, đây là lần đầu tiên Trần Yên Chi cảm thấy lúng túng đến thế.
Trong lúc bàng hoàng, nhìn cửa thang máy sắp đóng lại, cô vội quay đầu hỏi người đàn ông: “Ngân sách của sếp là bao nhiêu ạ?”
Những chuyện khác có thể không cần bàn, nhưng điều này rất quan trọng.
Vũ Đình Tuệ bình tĩnh nhìn cô, môi mỏng khẽ mở: “Không có giới hạn.”
“…”
Đúng là khiến người ta phấn khích.
Trần Yên Chi gật đầu, mỉm cười đáp: “Sếp cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt.”
Cửa thang máy khép lại, thân hình cao lớn của người đàn ông dần biến mất khỏi tầm nhìn.
Trần Yên Chi thôi cười.
Trong lòng lo lắng phát điên.
Cô thở hắt một hơi, bình tĩnh bước vào hội trường, coi như đây là một trải nghiệm quý giá.
Vào thời điểm này, tất cả những người tham gia đấu giá đã có mặt đầy đủ.
Trần Yên Chi tìm chỗ ngồi của mình, gần hàng ghế đầu, nằm ngay chính giữa phía dưới toàn bộ sân khấu trưng bày.
Vị trí này cực kỳ thuận lợi, có thể quan sát toàn bộ hiện vật một cách trọn vẹn không bị che khuất.
Hai chữ “anh Vũ” quả thật không phải chỉ để trưng bày cho đẹp.
Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh đặt danh sách ghi các món đấu giá tối nay, Trần Yên Chi xem kỹ sau đó đã xác định được mục tiêu trong lòng.
Một bức tranh thủy mặc [Cao Sơn Ngưng Chỉ], một chiếc nghiên mực bằng ngọc trắng khắc hoa văn có nguồn gốc từ thời Minh.
Chủ tịch thích sưu tầm mực nổi tiếng từ xưa đến nay, hai thứ này vừa có phẩm vị vừa có khí chất, tặng người lớn tuổi là hợp nhất.
Hơn nữa, ở địa vị và thân phận của bậc trưởng bối, họ không thiếu thứ gì.
Quan trọng nhất vẫn là lòng hiếu thảo của sếp Vũ.
Mười phút sau, phiên đấu giá chính thức bắt đầu.
Món đấu giá đầu tiên đã gây xôn xao không nhỏ.
Trong lúc những tấm thẻ bài lần lượt được giơ lên, chỗ ngồi bên cạnh Trần Yên Chi vốn trống bỗng chốc phải đón chủ nhân của nó.
Mùi nước hoa đàn ông hơi quen thuộc xộc vào mũi, cô vô thức nghiêng đầu nhìn, mí mắt không khỏi giật nhẹ.
Vũ Minh Hiếu?
Cái tên trên ghế ngồi này…
Được rồi, đúng là oan gia ngõ hẹp.
“Cậu hai.” Trước khi đối phương nhận ra cô, Trần Yên Chi chủ động chào hỏi.
Vũ Minh Hiếu ngồi xuống, nghe tiếng cô gái bên cạnh, anh ta chán chường quay đầu, bất ngờ chạm phải đôi mắt trong trẻo dịu dàng.
Phản ứng đầu tiên của anh ta là: “Anh cả cũng ở đây sao?”
Trần Yên Chi giữ vững nụ cười: “Đúng vậy.”
“Anh ấy thích món nào?”
“Vẫn chưa xác định.”
Thấy cô nói chêm chọc cười, Vũ Minh Hiếu cười khẩy: “Sao vậy, có anh trai tôi chống lưng nên thư ký Trần giờ đây càng thêm coi thường tôi phải không?”
Lời này tương đối nghiêm trọng.
Trần Yên Chi thở dài, hạ giọng giải thích: “Anh Vũ cho tôi toàn quyền quyết định, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa ưng món nào, cậu hai có thể giúp tôi tham khảo ý kiến được không.”
Vũ Minh Hiếu không chịu được nhất là vẻ đơn thuần vô hại của cô thư ký nhỏ này.
Rõ ràng mỗi lần người bị làm cho tức chết là anh ta, người bị dạy bảo cũng là anh ta.
Có ai ngờ đường đường là cậu hai nhà họ Trần mà lần nào cũng bị một cô nhóc dạy cho một bài học.
Nghĩ đến ba ngày “tai ương trong ngục tù”, cảm xúc bức bối trong lòng Vũ Minh Hiếu khó mà giải tỏa, nếu không phải hôm nay anh cả cũng ở đây, anh ta chắc chắn sẽ phải đòi lại gấp trăm gấp nghìn lần món nợ này từ cô thư ký trẻ.