Lúc này, tại sảnh tiệc ở tầng cao nhất của khách sạn, một cuộc đàm phán thương mại về vụ sáp nhập tài chính xuyên quốc gia đã gần đi đến hồi kết.
Người chủ trì cuộc gặp tối nay có hai vị.
Giám đốc điều hành Tập đoàn BSS Vũ Đình Tuệ và Thái tử nhà họ Chu tại Cửu Long Chu Vĩnh Bình.
Từ khi Bùi Hoài Dương tiếp quản sản nghiệp gia tộc đến nay, đây là lần đầu tiên anh ta đưa chiến lược đầu tư từ Ninh Bắc chuyển sang Hà Thành. Muốn thành công ngay từ bước đi đầu tiên, không thể thiếu sự hậu thuẫn từ hai ông trùm tài chính tại địa phương này.
Một thương vụ sáp nhập đã được thương thảo gần ba tháng, dù nhà họ Bùi đang đứng trên đỉnh quyền lực tại 49 thành phố, sức nặng trong lời nói của anh ta cũng không bằng thể diện của Vũ Đình Tuệ ở khu vực Hà Thành.
Chẳng qua, với người kinh doanh, trên thương trường chỉ bàn chuyện kinh doanh.
Bùi Hoài Dương đặt tách trà xuống, nghiêng mình nhận một bản thỏa thuận hợp tác từ trợ lý, từ từ đẩy về phía Vũ Đình Tuệ đang ngồi đối diện.
Thấy vậy, Chu Vĩnh Bình nhướng mày: “Không có phần của tôi sao?”
“Đương nhiên có, nhưng trước mắt phải nợ đã.”
Còn về việc nợ đến khi nào, phải xem bao giờ vị Thái tử này sẽ nắm trọn quyền lực gia tộc trong tay.
Có một số chuyện không cần nói rõ, ba người quen biết nhau nhiều năm, những chuyện trong nội bộ gia tộc, từ lâu đã hiểu rõ như gương sáng.
Trong lúc tán gẫu, tiếng lật giấy vang lên.
Vũ Đình Tuệ xem lướt qua sơ bộ vài trang, gõ nhẹ tàn thuốc, nói: “Thành ý của cậu chủ Bùi cũng không tồi, nhưng nửa năm nữa, không biết nhà họ Bùi có đợi nổi không.”
“Nếu là người khác, tôi e là không dám đánh cược.” Bùi Hoài Dương nâng chung trà, hít nhẹ một hơi, trong làn khói trà lượn lờ vương vấn, gương mặt trong trẻo như ngọc dưới ánh đèn hiện ra vừa thật vừa mộng.
Ngừng một lát, anh ta nói: “Nhưng cậu là Vũ Đình Tuệ, đừng nói là nửa năm, cho dù trì hoãn thêm hai năm cũng đáng để tôi cược thêm một ván.”
Hai người chơi trò úp úp mở mở, Chu Vĩnh Bình trở thành kẻ bàng thính.
Thực ra không cần hỏi nhiều, từ kế hoạch chiến lược của BSS tại chi nhánh kinh đô năm ngoái cũng phần nào đoán ra.
Lần này Vũ Đình Tuệ muốn áp đảo dư luận, bắt đầu tiến quân vào lĩnh vực mới.
Chu Vĩnh Bình cười trêu: “Cậu chủ Bùi có từng nghĩ, có lẽ chẳng cần đến nửa năm, máy bay riêng phục vụ công việc của Đình Tuệ sẽ phải thường xuyên bay đi bay về giữa Hà Thành và Sài Thành không?”
Nghe vậy, Bùi Hoài Dương nghiêm túc đáp: “Đó là điều mà tôi cầu còn không được.”
Thời gian đối với anh ta quý giá hơn tất cả mọi thứ.
Nếu thật sự có thể đạt được sớm hơn, tình hình của nhà họ Bùi tại Sài Thành sẽ hoàn toàn thay đổi.
Điều duy nhất anh ta lo lắng hiện nay là, hồ nước sâu giữa hai nơi dưới sự khuấy động của các thế lực sẽ ngày càng trở nên đục ngầu.
Trở ngại sau này của Đình Tuệ khi đến thủ đô, nói trắng ra vẫn là người đang tĩnh dưỡng trên núi Thái Bình kia.
Nhưng Bùi Hoài Dương vẫn cảm thấy, ngày đó sẽ không phải chờ lâu.
Bởi vì, ba chữ Vũ Đình Tuệ chính là uy lực lớn nhất khiến người ta tin phục.
Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, buổi đấu giá ở tầng 17 đã đi được nửa chặng đường.
Sau khi bàn xong công việc, Chu Vĩnh Bình bỗng nhiên nảy ra ý định, anh ta bấm chuông gọi quản lý tầng cao nhất, giao nhiệm vụ liên kết buổi đấu giá ở tầng dưới lên màn hình.
Nhân viên khách sạn làm việc rất hiệu quả, chỉ trong vài phút, màn hình LCD khổng lồ phía Đông của sảnh tiệc đã lấp kín toàn bộ mặt tường.
Để tiện cho ba vị khách quý xem đấu giá từ xa, quản gia đeo tai nghe Bluetooth, kết nối với hiện trường, cầm cuốn giới thiệu vật phẩm đấu giá để trực tiếp thuyết minh.