Mắng xong thấy cũng hơi hả giận, Trần Yên Chi cầm cốc đi ra bếp ép nước trái cây.
Vài phút sau, cô quay lại, giao diện game hiện pop-up, tập trung nhìn kỹ.
[Đăng nhập hết hạn, tự động logout!]
Trần Yên Chi: “?”
Thời gian bắt đầu đếm ngược.
Con số giảm về 0, màn hình hoàn toàn bị con heo màu hồng xâm chiếm.
Trần Yên Chi: “…”
Thật quá đáng!
Hết cách, chiều Chủ Nhật, Trần Yên Chi xách máy tính tới Trung Tâm Sửa Chữa Minh Khai, chủ cửa hàng vừa chép miệng vừa hỏi cô: “Có vấn đề gì thế người đẹp?”
Trần Yên Chi mở máy tính, quay màn hình về phía đối phương, đẩy qua: “Bị nhiễm virus rồi.”
Nghe cô kể lại đầu đuôi sự việc, chủ tiệm cúi người vừa kiểm tra vừa trêu ghẹo: “Còn trẻ mà đã tìm bạn trai về chơi trò kích thích rồi à, không thể click lung tung vào mấy web đen đâu nhé.”
“…”
Cảm ơn, bà đây không có cái sở thích đó.
Trần Yên Chi trả tiền đặt cọc, chủ tiệm nói phải chờ ba tiếng.
Gần đó là trường đua ngựa Minh Khai, hôm nay đúng dịp có cuộc đua, chủ tiệm gợi ý cô có thể đi dạo một vòng, tiện thể thử vận may.
Từ nhỏ đến lớn, Trần Yên Chi luôn khá may mắn với những khoản tiền ngoài ý muốn, dù sao cũng rảnh, xem như giết thời gian đi.
Chờ cô đến trường đua, khán đài ngoài trời hình vòm đã chật ních người.
Dưới sân cát, huấn luyện viên đang dẫn những con ngựa tham gia trình diễn cho khán giả đi dạo hai vòng quanh sân để khán giả dễ đặt cược.
Không hổ là ngựa đua chuyên nghiệp, lông mượt như lụa, thân thể săn chắc uyển chuyển, nhìn từ xa, gần như con nào cũng có dáng dấp của một nhà vô địch.
Chỉ có điều, Trần Yên Chi dù chọn người hay chọn ngựa, đều quen dựa vào dữ liệu để quyết định.
–
Trước quầy BET·HERE đông nghịt người, sau khi đặt cược xong, Trần Yên Chi đến khu vực mua đồ uống ở trung tâm thương mại phía Tây, nơi đó gần khán đài VIP, cách cửa phụ khoảng 50 mét có một hành lang, dù tầm nhìn không quá rộng, nhưng ít người và yên tĩnh, điểm quan trọng là có thể nhìn trực tiếp chú ngựa vô địch nhanh chóng lao ra khỏi vạch đích.
Nửa tiếng sau, cuộc đua bắt đầu.
Gió nhẹ thổi qua mặt, Trần Yên Chi cầm ly nước cam tựa nửa người vào lan can kính, phía xa cuộc đua đang diễn ra hết sức sôi động, cô xem một cách say mê.
Hôm nay Trần Yên Chi mặc một chiếc váy dài hai dây thắt eo, bên ngoài khoác áo jeans mềm màu hồng nhạt, vốn đã sở hữu làn da trắng mịn, chỉ nhìn từ phía sau khó mà liên tưởng cô với một nhân viên văn phòng.
Dù vậy, vẫn có người nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cách đó vài chục mét, bước chân của cả nhóm người tạm dừng lại vì người đi đầu đột nhiên dừng lại.
Phạm Đạt nhìn theo ánh mắt của sếp, thấy bóng lưng một cô gái, anh ta quan sát kỹ, không dám chắc hỏi: “Có phải là thư ký Trần không?”
Vũ Đình Tuệ đứng thẳng người, lặng lẽ nhìn một lát rồi hỏi trợ lý: “Đứng ở vị trí đó, có thể nhìn thấy gì?”
Phạm Đạt ngẫm nghĩ: “Chắc chỉ thấy được khoảng một phần ba tình hình trận đấu, góc nhìn không tốt.”
Nói xong, anh ta thấy sếp quay lưng đi với vẻ lạnh lùng, chỉ để lại một câu hờ hững: “Gọi cô ấy vào.”
Ai cơ?
Tất nhiên là thư ký Trần rồi.
Sau khi nhận được thông báo, Trần Yên Chi vẫn chưa phản ứng kịp.
Phải là nghiệp duyên cỡ nào mà đi đâu cũng gặp nhau vậy?
Nhìn thấy cô muốn từ chối, Phạm Đạt cười bảo: “Yên tâm đi, không phải bắt cô làm thêm giờ đâu, coi như là phúc lợi cho nhân viên của sếp.”