Đến nội dung chính

Chương 12: Tiếp khách hả?

admin 695 Chữ Cài Đặt

Tất nhiên là phúc lợi rồi, dù sao thì ở đây, số người được vào khu vực VIP xem thi đấu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vũ Đình Tuệ không những là cổ đông của Trường đua ngựa Minh Khai mà còn là thành viên của Hội Ngựa, hơn hết anh là một chủ ngựa kỳ cựu.

Đáng tiếc, theo lời đồn, con ngựa mà anh Vũ nuôi đã nghỉ hưu vào năm ngoái, nếu không, hôm nay chủ nhân có mặt, chắc chắn ngựa cũng sẽ khoe sức tranh tài, tung hoành trên đường đua.

Trần Yên Chi đi theo sau Phạm Đạt đến phòng VIP sang trọng.

Thời điểm bước vào, cảnh tượng bên trong khiến cô giật mình.

Ở cuối phòng VIP rộng lớn là một khán đài riêng, rất kín đáo, lúc này có vài người đang ngồi ở đó, nam có, nữ cũng có, nhưng duy chỉ không thấy Vũ Đình Tuệ đâu.

Bên cạnh bọn họ là nhân viên phục vụ mặc đồng phục, mỗi người cầm một chiếc iPad, sẵn sàng phục vụ việc đặt cược và mua ngựa cho các quý ông quý bà.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay là một buổi họp riêng, tất cả những người có mặt đều là bạn bè trong vòng quan hệ của Vũ Đình Tuệ.

Trần Yên Chi với tư cách là thư ký trưởng của Vũ Đình Tuệ đã từng gặp mặt hai vị trong đó, một người là Thái tử gia nhà họ Chu ở Cửu Long, Chu Vĩnh Bình.

Người còn lại là con trai vợ cả của nhà họ Nông ở thủ đô xa xôi, Bùi Hoài Dương.

Cả hai đều là những nhân vật đứng trên đỉnh cao quyền quý cùng với anh Vũ ở Hà Thành, buổi tụ hội này, đám cậu ấm cô chiêu con nhà giàu bình thường hoàn toàn không dám mơ tới.

Trần Yên Chi hoài nghi mục đích Vũ Đình Tuệ gọi mình tới không biết có phải bảo cô đến tiếp khách không?

Mới nghĩ đến đây, chợt thấy Thái tử gia nhà họ Chu đang xem thi đấu vẫy tay với cô.

Hành động kia, không khác gì đang gọi chó.
Trần Yên Chi cắn răng, đi về phía đó.

Đối phương chỉ nhìn lướt qua, lúc này mới làm như nhận ra cô.

“Hóa ra là thư ký Trần, vừa nãy tôi nhầm người, còn tưởng là cô hồng nhan tri kỷ nào của tôi lén theo dõi tôi đến đây để đòi nợ.”

Chu Vĩnh Bình nửa ngả người trên ghế gỗ tử đàn, giọng nói mang theo ý cười lười biếng, không có vẻ kiêu ngạo, nếu bỏ qua ánh mắt lạnh lùng của anh ta, sợ rằng sẽ nhầm tưởng anh ta là người tính tình hòa nhã.

Có thật sự nhầm người hay không, Trần Yên Chi không nghĩ quá nhiều.

“Chúc tổng giám đốc Chu buổi chiều tốt lành.” Cô mỉm cười, lịch sự chào hỏi.

Kế tiếp, Trần Yên Chi quay sang bên kia, nhìn về phía Bùi Hoài Dương, dịu dàng nói: “Chào anh Bùi.”

Giọng cô ngoan ơi là ngoan khiến Bùi Hoài Dương cũng phải ngẩng đầu nhìn.

Đập vào mắt là một chiếc váy dài thướt tha, thanh khiết, là một cô gái có ngoại hình nổi bật.
Bùi Hoài Dương gấp cuốn sách trên tay, gật đầu coi như chào hỏi lại Trần Yên Chi.

Lúc này, cửa phòng nghỉ phía sau phòng riêng mở, Vũ Đình Tuệ kết thúc cuộc gọi bước ra.

Hôm nay, người đàn ông mặc bộ vest màu xanh đậm, lúc đi ra áo vest đã cởi và đưa cho nhân viên phục vụ, chỉ để lại áo sơ mi và áo ghi lê ôm sát cơ thể, dưới ánh đèn, chất liệu cao cấp phác họa đường nét bả vai vô cùng săn chắc.

Vũ Đình Tuệ bước những bước dài về phía khán đài, ánh mắt ấm áp dừng ở trên người cô gái khoảng hai giây, người sau lễ phép gọi một tiếng “anh Vũ”, giọng điệu mềm mại nhưng có lực, cảm xúc hơi phức tạp.

Giống như ban đầu cô đang rất vui, kết quả bị ai đó hoặc điều gì đó nửa đường quét sạch hứng thú.