Trần Yên Chi nghiêng đầu nhìn bóng dáng đang tất bật trong bếp, nghi ngờ hỏi: “Tối nay không lái xe à?”
Âm thanh đảo thức ăn trong nồi ngừng lại hai giây, Đặng Huệ Anh ném qua đây một ánh mắt ý bảo cô tự mình cảm nhận.
Ồ.
Suýt thì quên.
Hôm nay là thứ Sáu, theo quy định của Giải trí Kim Sa, những lao động theo hợp đồng không phải địa phương không được tự ý nhận đơn.
Nói trắng ra thì, bọn họ cố ý đàn áp người ngoại tỉnh.
Trần Yên Chi âm thầm hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà ông chủ Đặng Huệ Anh rồi quay sang nhà vệ sinh rửa tay, chờ cô bước ra, tất cả món ăn đã được dọn lên bàn.
Phòng ăn nhỏ, nhưng vừa đủ đặt một bàn vuông, hai người ai nấy mở nắp bia, cụng nhau, Đặng Huệ Anh nói: “Cuối tuần tớ sẽ đi biển, cậu ở nhà tự tung tự tác, đừng để tớ về mà thấy cái tủ lạnh còn sạch hơn cả cái mặt của cậu.”
Trần Yên Chi vừa ăn vừa huýt sáo: “Đi biển làm gì, rõ ràng lén lút giấu tớ nuôi chó bên ngoài.”
“…”
Nhìn kìa, cái dáng vẻ kia mới tội nghiệp làm sao.
Đặng Huệ Anh cười phá lên xoa đầu cô: “Dù có đi nữa, cũng là chó hoang thôi, làm sao tốt bằng hương vị trong nhà.”
“Có thật hả?” Trần Yên Chi hoảng hốt, hỏi: “Vậy tối qua cậu về nhà lúc nửa đêm là đi chơi bời với đàn ông?”
“Cậu nghĩ quá nhiều rồi.”
“Thế cái bao cao su trong túi tớ là sao?”
Bao cao su…
Sau hai giây im lặng, Đặng Huệ Anh bình tĩnh giải thích: “Tối qua tớ đi đón một vị khách ở sân bay, ai ngờ người đó còn dẫn cả vợ theo, tớ đã nói là đi Ma Cao rồi, đưa vợ theo là có ý gì?”
“Nhưng đến thì cũng đến rồi, tớ đành phải tiếp đãi tử tế, khách sạn là tớ sắp xếp, còn ân cần chuẩn bị vài bộ dụng cụ** cho vợ chồng họ, kết quả vô ích, chẳng dùng cái nào.”
“Tại sao?”
Đặng Huệ Anh giang hai tay: “Hai vợ chồng họ đang chuẩn bị có con mà.”
Thôi được rồi, sự thật đã quá rõ ràng.
Nhưng nhắc đến chuyện này, Trần Yên Chi không khỏi than phiền về chuyện xấu hổ trong lúc đi giao tài liệu cho sếp hôm nay.
Nghe xong trọn bộ phim ngôn tình máu cún, thủ phạm lại chẳng hề có chút hối lỗi nào.
Nhìn Trần Yên Chi mặt mày buồn thiu, Đặng Huệ Anh không nhịn được tò mò hỏi: “Nói thật nhé, ngày nào cũng kè kè bên cạnh người có quyền thế như Vũ Đình Tuệ, cậu chưa từng bị cám dỗ hả?”
“Ngồi ở cái ghế thư ký này, cám dỗ ở đâu cũng có, nhưng mà, cậu có thấy dân thường nào muốn trèo lên đỉnh kim tự tháp chưa?”
Nói tóm lại, Trần Yên Chi cũng chỉ là một cô gái trẻ vừa bước sang tuổi đôi mươi.
Người như bọn họ, đối mặt với người đàn ông mạnh mẽ, có thực lực, khó có thể hoàn toàn thờ ơ.
Nhưng sự ngưỡng mộ của cô dành cho Vũ Đình Tuệ không liên quan gì đến tình dục và tình ái.
Trạng thái lúc này của cô càng giống như đứng trên vai người khổng lồ để ngắm nhìn thế giới.
Lý trí hoàn toàn chiếm ưu thế.
–
Cuối tuần không có bạn thân mới cô đơn, lẻ loi, hiu quạnh biết bao.
Trần Yên Chi ở nhà chơi game, lâu rồi không đăng nhập, cô ngạc nhiên phát hiện tài khoản của mình đã bị đánh cắp.
Cô thấy không phục, thử liên lạc với dịch vụ khách hàng để lấy lại.
Nhưng mọi chuyện vẫn kết thúc trong thất bại.
Càng nghĩ càng bực, Trần Yên Chi dùng số điện thoại công ty đăng ký một tài khoản mới, vào khu vực dịch vụ công cộng, nhập ID cũ trước đây, nhắn tin riêng cho kẻ cướp tài khoản đó.
[Tên trộm đáng chết, nguyền rủa anh ăn c*t không kịp thổi.]