Như thể hiểu rõ tâm tư của cô, Vũ Đình Tuệ chỉ khẽ nhếch khóe môi, nghiêng người cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu.
Thuốc lá chạm vào môi người đàn ông, Trần Yên Chi không kiềm chế được bản năng của mình, vội đứng lên ngoan ngoãn giúp sếp châm lửa.
Khoảng cách gần hơn, hương gỗ thoang thoảng trên thân người đàn ông xộc vào xoang mũi.
Đó là một mùi hương rất dễ chịu.
Như tuyết tùng trên núi cao, lẫn trong hương trầm cổ. Sang trọng mà lạnh lùng, hương đầu khiến người tỉnh táo, hương cuối lại đủ làm người ta say đắm.
Không gian tĩnh lặng.
Hai người, một ngồi một đứng, Trần Yên Chi muốn hoàn thành động tác thì chỉ còn cách cúi người xuống.
Ánh mắt của Vũ Đình Tuệ như hồ sâu không đáy rơi vào trên người thiếu nữ, nhìn lọn tóc dài trượt xuống đầu vai mà cô không hay biết, mái tóc hơi xoăn như lông vũ nhẹ nhàng, mềm mại lướt qua đùi anh.
Đây không phải là lần đầu Trần Yên Chi châm thuốc cho anh.
Nhưng hôm nay rõ ràng rất đặc biệt.
Sau khi châm xong, cô liền hối hận, nghĩ đến khúc nhạc đệm vừa rồi, nếu mình lại làm việc này thêm một lần nữa, chẳng phải càng dễ gây hiểu lầm sao?
Trần Yên Chi bị suy đoán của bản thân làm cho hoảng sợ.
Người ngay thẳng không sợ bóng gió, việc không có thật, sao phải tự tẩy não mình.
Trên ghế sofa, Vũ Đình Tuệ chậm rãi nhả sương, anh nửa nhắm mắt, qua làn khói hỏi cô: “Thư ký Trần đã có bạn trai chưa?”
Giọng điệu cực kỳ bình thường.
Vấn đề riêng tư.
Nếu là bình thường, Trần Yên Chi chắc chắn sẽ trả lời đúng sự thật.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, để đưa ra lời giải thích cho chiếc bao cao su vừa nãy, cũng là để chứng minh mình trong sạch, Trần Yên Chi mở mắt nói dối: “Có rồi ạ.”
Có trong mộng.
Trần Yên Chi ra vẻ nghiêm túc như một học sinh tiểu học thề thốt với thầy giáo rằng bài tập của mình bị chó gặm mất, cô không hề hay biết, dáng vẻ nói dối của cô vô cùng ngây thơ.
Sau câu này, không thấy Vũ Đình Tuệ có phản ứng gì.
Trần Yên Chi theo chiến thuật ban đầu, nhấc tách trà, thổi nhẹ một hơi, uống từng ngụm nhỏ, chợt nghe người đàn ông cười khẽ một tiếng.
Nụ cười này, không biết là anh tin hay không tin.
Dù sao, câu chuyện cũng dừng tại đó, Vũ Đình Tuệ không hỏi thêm gì.
Trần Yên Chi đắm chìm trong mớ suy nghĩ, không vội không vàng đi theo chú Minh ra cổng biệt thự.
Trên con đường rợp bóng cây, đối phương lịch sự nói: “Tôi tiễn cô đến đây thôi, thư ký Trần, cô đi thong thả nhé.”
Trần Yên Chi đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng, cô gật đầu chào tạm biệt chú Minh.
–
Ngoài cửa sổ, phong cảnh lướt qua, taxi quay về theo đường cũ.
Giữa chừng có chút tắc nghẽn, chờ tới công ty đã là một tiếng sau.
Trần Yên Chi ra ngoài làm việc, Nhã Ân xin nghỉ, hôm nay phòng thư ký trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Lúc mở cửa bước vào, bên trong chỉ có vài trợ lý thực tập. Thấy cô trở lại, mọi người lần lượt chào hỏi rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình.
Trở lại vị trí công tác, Trần Yên Chi mở máy tính, đăng nhập hộp thư hệ thống, hàng loạt thông báo chưa đọc đang chờ cô trả lời.
Không biết đã ngồi bao lâu, cho đến khi ánh chiều tà chiếu nghiêng trên mặt biển xa xa, gần tới giờ tan ca, Đặng Huệ Anh nhắn tin hỏi cô khoảng mấy giờ về nhà.
Trần Yên Chi và bạn thân thuê một căn nhà ở khu đô thị Thanh Hà, từ công ty đi tàu điện đến Thanh Hà chỉ mất bốn trạm.
Mặc dù khu dân cư này khá cũ kỹ, không bằng căn hộ thương mại, nhưng bù lại dân cư đông đúc, rất có không khí sinh hoạt, quan trọng là tiền thuê tương đối rẻ.
Chờ Trần Yên Chi vào nhà thay giày, trên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn ba món, một canh, cùng với bốn lon bia.