Quá trình có mất chút thời gian khi đối tượng áp dụng quyền năng lần này có phạm vi vô cùng rộng lớn là toàn bộ số nước chảy trong hồ, không khó hiểu khi việc đó dễ dàng làm cho Frei càng cảm thấy kiệt sức hơn khi phải hi sinh 1 lượng lớn thánh thuật để thi triển!
“Woa…việc này có chút mệt mỏi hơn em tưởng đấy! Cảm giác như tỉnh dậy sau 1 trận ốm no đòn vậy.”
“Cách so sánh kì cục thật đấy nhưng mà anh hiểu, đó hẳn là do tác dụng của việc phải hi sinh quá nhiều thánh thuật cho 1 lần thi triển đấy. Thế nào rồi? Em vẫn ổn chứ?”
“Em vẫn khỏe! Vậy thì giờ cùng coi độ hiệu nghiệm của ý tưởng đó nào! *Stormrage!*”
“Được chưa? Trông có vẻ như là, chờ đã nhìn kìa! Những dòng nước bị thổi bay đi, chúng vẫn lơ lửng trên không trung kìa? Và vùng nước bị em đánh thẳng vào vẫn chưa được lấp lại, xem ra là thành công rồi nhỉ?”
“Um um, tuyệt quá ha?”
2 người nhìn nhau vui mừng phấn khởi trao cho nhau 1 cái đập tay hoành tráng để chúc mừng, ý tưởng của Walford thật sự đã thành công, nhưng vấn đề trước mắt vẫn còn, về việc tìm kiếm nguyên nhân xảy ra sự lôi kéo quái vật đến mặt hồ này trú ngụ vẫn còn đó, đôi bạn trẻ lại phải tiếp tục đánh bay dòng nước ra để liên tục tạo khoảng trống trong hồ.
“Phải rồi, trạng thái của nước thế này sẽ giữ được trong bao lâu? Không phải là sẽ bị như thế này mãi đâu nhỉ? Trông kì cục lắm!”
“Nó sẽ tự động trở lại như cũ sau 1 ngày hoặc theo lệnh của em hoặc là cho đến khi lượng thánh thuật còn lại của em dùng để duy trì nó đã hết, dẫu sao thì trước khi nó trở lại trạng thái ban đầu thì em cũng sẽ nhận được cảnh báo từ The Speed thôi nên đừng lo lắng về nó!”
“Tốt lắm, vậy thì cùng lục tung chiếc hồ này lên cho ra lẽ nào!”
Cứ như vậy đôi bạn trẻ đã liên tục khuấy động trong hồ và đuổi đi không ít lượng quái vật đang làm tổ ở trong. Mất 1 khoảng thời gian không lâu sau, họ đã gặp 1 chút rắc rối với 1 con Mosagon hay rồng nước kia vẫn không di chuyển khỏi vị trí nằm của nó ở đó cho dù 2 bạn trẻ kia liên tục tung ra loạt chiêu gây chấn động khắp nơi. Điều đó cho ho nghi ngờ về kết quả của cuộc tìm kiếm ắt là ở đâu đó bên dưới vị trí nằm của nó?
“Walford! Anh có đang nghĩ giống em không?”
“Hẳn rồi, con rồng nước đó quá bất thường, vả lại chúng ta đã lục tung mọi chỗ xung quanh và không phát hiện gì cả, nếu vậy thì chỉ có thể là do bản thân nó hoặc là tại chỗ nó nằm lên thôi ha?”
“Vậy thì phủ đầu nó thôi! *Khảm phong thuật! Windslash!*”
“Trông có vẻ như nó vẫn không phản ứng lại nhỉ? Được rồi để anh giúp nào! *Khảm hỏa thuật! *Flameburst!*”
Sau khi tung ra 2 đòn uy lực lao thẳng tới vị trí của con Mosagon, nó cũng không hề né tránh mà sẵn sàng hứng trọn đòn tấn công, hệ quả là chiếc đuôi to lớn của nó đã đứt ra làm lộ ra thứ ánh sáng lấp lánh kì lạ phát ra từ phía trong lòng của nó.
“Đó là…quả nhiên là nó cũng không khác biệt với mấy con quái kia là bao nhỉ? Chỉ có điều con này thật sự đã bước vào giai đoạn đó rồi, vậy ra đó là tại sao nó không chịu di chuyển dù chỉ 1 bước.”
“Ánh sáng đó? Hể? Là trứng sao? Vậy là nó đang ấp trứng dưới hồ à? Phải rồi nhỉ? Trong số những con chúng ta đã đuổi đi vừa rồi không có con nào có trứng khác cả, vậy ra là nó không muốn hi sinh những đứa con bé bỏng sắp sinh sôi của mình à?”
“Anh nghĩ có thể lý do là ở nó rồi không chừng?”
“Ý anh là sao?”
“Mosagon là rồng nước nhưng môi trường thích hợp của chúng là ngoài biển hơn là ở trong những chiếc hồ thế này, những con mà chúng ta đuổi đi vừa rồi cũng đa phần là quái vật biển, và so với chúng thì Mosagon có vẻ thuộc tầng lớp cao cấp hơn đám kia, hay theo cách mà chúng ta có thể dễ hình dung hơn thì Mosagon giống như là chủ nhân của chúng vậy? Không biết vì lý do gì mà nó lại ấp trứng ở đây nhưng có lẽ những con khác cũng đã di cư theo để bảo vệ cho nó chăng?”
“Bảo vệ mà lại chuồn trước, tệ thật đấy nhưng mà anh nói có lý lắm? Vậy thì giờ sao đây? Bỏ qua cho nó thôi sao?”
“Anh nghĩ như vậy cũng được, dẫu sao thì chúng ta cũng đuổi được kha khá lượng quái vật ở đây rồi chắc là việc lưu thông sẽ ổn thôi!”
Ngay khi Walford và Frei vừa quay đầu chuẩn bị rút về phía 2 người đồng đội đứng ở xa còn đang ngóng trông thì 1 đòn công kích hắc ám đầy uy lực va chạm xuống ngay giữa lòng hồ.
“Ồ, xem ta tìm được gì này? Haha, mẻ lớn rồi mẻ lớn rồi, ta đã thấy thật kỳ lạ khi 1 lượng lớn quái vật đã hướng tới biển dọc theo khu rừng này, linh tính mách bảo ta hãy tìm đến nơi chúng đang chạy trốn khỏi và kết quả thật thú vị! 1 con Mosagon, nếu không phải nó thì còn con quái vật nào phù hợp hơn cho việc làm chủ thể của ta được nữa chứ?”
Nhận ra đòn công kích và giọng nói có phần khoa trương kia khiến cho Walford và Frei lập tức quay đầu, và trước mắt họ là 1 cảnh tượng không tưởng!
1 tên ác quỷ u ám bao bọc xung quanh cơ thể to lớn khổng lồ ấy của hắn bằng thứ hào quang hắc ám, ngay lập tức tỏa ra áp lực vô hình tới 2 chiến binh trẻ khiến họ nhận ra được sự nguy hiểm không tưởng của kẻ trước mặt, cảm giác rất giống với tên Wal mà họ đã cảm nhận được từ hồi cuộc chiến ở Wissen! Và đó không ai khác là 1 trong số những thất chủng đại ác ma, tuộc ma thần Krake!
…