“Áp lực lớn thật đấy, cái thứ quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Frei em nghĩ sao?””Rõ ràng hắn không bình thường, chỉ riêng với cái kích thước khổng lồ thế kia thì cũng đủ để đánh giá rồi, hơn nữa áp lực tỏa ra từ hắn cũng rất mạnh mẽ, không nghi ngờ gì nữa hắn chắc chắn là 1 trong số những thất chủng đại ác ma tối thượng rồi!”
Ngay trong khoảnh khắc Frei và Walford đã dễ dàng nhận ra sự hiện diện hùng hổ phía sau họ đó rõ ràng là 1 trong số những thất chủng, họ vẫn phải mất 1 khoảng thời gian ngắn để lấy lại bình tĩnh cũng như chuẩn bị tinh thần cho 1 cuộc chiến có thể sẽ nổ ra! Trong khi đó Krake lại vô cùng hứng thú với những gì đang diễn ra bên trong hồ!
“Thật là 1 cảnh tượng kì lạ đấy? Hết đám quái vật xoàng chạy toán loạn rồi lại có 1 con Mosagon nằm ấp trứng ở 1 môi trường vốn không phù hợp này rồi cả những giọt nước ứ đọng giữa không trung nữa? Haha, thú vị thú vị lắm! Là do mày làm ra hả nữ hoàng quái vật biển? Cũng vui đấy nhưng mà khi ta đã ở đây thì số phận của mày đã được định sẵn rồi!”
Krake vẫn đang tập trung vào cảnh vật và hiện tượng kì lạ bên trong hồ mà không để tâm đến gì khác!
“Này này Walford, mau chạy thôi, hắn là thất chủng đấy, bây giờ không phải là lúc để do dự ở đây đâu, mau chạy thôi trước khi hắn để ý đến!”
“Anh xin lỗi nhưng mà quả nhiên anh vẫn còn bận tâm về thứ trong hồ đó, hơn hết là tính mạng của con Mosagon kia!”
“Tại sao anh lại phải làm trò dại dột như vậy chứ! Mau chạy đi mà!”
“Vả lại nếu như hắn để tâm tới thị trấn này thì nó cũng sẽ nát bấy ra thành từng mảnh mất! Vì vậy, ta có lẽ nên hành động trước khi có gì đó thật sự tồi tệ diễn ra!”
“Chết tiệt!”
“Này gã khổng lồ khốn kiếp! Định làm gì trong lãnh địa của bọn ta đây hả? Mau để yên cho thứ sinh vật đáng thương đó rồi ngươi sẽ được thả tự do chạy trốn, hoặc không thì…”
“Con người sao? Ngạo mạn thật đấy? Chúng mày chưa biêt ta là ai phải không? Thôi được rồi, ta đã định sẽ xử lý con Mosagon này trước nhưng mà phần ngon thì nên để sau cùng chứ nhỉ? *Concussion!*”
Walford vừa lao nhanh tới vừa tung ra những lời khiêu khích của Walford đã dễ dàng kích động đến Krake khiến hắn chuyển sự tập trung của hắn hướng từ con Mosagon kia về phía Walford, và chỉ 1 lần dậm chấn động hắn đã dễ dàng khiến Walford bay về phía bờ, Frei cũng nhanh chóng lao tới và đỡ được Walford.
“Thêm 1 con người ngu ngốc nữa à? Thế ý mày là muốn thế nào đây? Khôn hồn thì chạy ngay đi trước khi ta cho 2 bây trở về với cát bụi mồ yên mả đẹp đồi thông hai mộ đấy!”
“Đừng có nhiều lời, ngươi mới là kẻ phải chạy đấy, nơi này không chứa chấp 1 kẻ phá hoại đâu! Để yên cho con Mosagon đó đi mau!”
“Đừng có kích động hắn thêm nữa Walford! Anh đang cố làm gì vậy hả?”
“Hắn vẫn chưa phát hiện ra khu vực có người, phải cảm ơn địa hình ở đây đã cản trở tầm nhìn thật tốt rồi vậy nên việc của chúng ta bây giờ là phải kéo hắn ra xa khỏi khu vực của con Mosagon đó cũng như là thị trấn càng xa càng tốt!”
“Ra là vậy à, hóa ra anh không mất tỉnh táo đến độ lao vào 1 cuộc chiến mà không suy nghĩ thấu đáo gì trước ha?”
“Thôi nào, chuyện còn lại để sau đi, giờ thì nhờ em đấy, với tốc độ của mình thì cố gắng lôi kéo hắn ra khỏi phạm vi ảnh hưởng có thể đi! Trong lúc đó anh sẽ cảnh báo 2 người kia cùng con Mosagon để họ có biện pháp ứng phó thêm nữa!”
“Um, em hiểu rồi cứ giao cho em! *The Speed order: cường tốc!*
Tên khổng lồ quá khổ, sao nào? Có đua được với ta không?”
“Hm…giờ thì đến lượt mày à? Thôi được, ta sẽ chiều theo ý chúng mày 1 chút vậy! Chờ đó!”
Frei đã thành công lôi kéo được Krake chạy ra xa, trong lúc đó Walford thì cảnh báo cho Raftel và Rianna về những gì đang xảy ra, 2 người họ nhanh chóng tức tốc chạy về phía thị trấn để cảnh báo họ về những biện pháp phòng tránh thiệt hại do rung chấn, còn phía Walford cậu lại 1 lần nữa lao tới phía con Mosagon.
…