Sau khi được duyệt thông qua tiến hành vào thị trấn, nhóm 4 người nhanh chóng di chuyển đến chiếc hồ lớn đáng ngờ đó.”Hình như em bắt đầu cảm nhận được nó rồi…dù chỉ 1 chút nhưng quả nhiên ở đây có gì đó bí ẩn thật.”
“Chả trách sao mà quanh đây lại thu hút nhiều quái vật đến vậy?”
Frei và Walford đã hăng hái tiến lại gần chiếc hồ và thám thính xung quanh hòng thu thập thêm manh mối, trong khi đó Raftel nhận trông nom Rianna và quan sát từ xa trong trường hợp có chuyển biến xấu 2 người sẽ lập tức báo về phía chính quyền bên trong thị trấn.
“Trước mắt thì vẫn phải đuổi bớt vài con đang nằm trong hồ đã. Frei phiền em!”
“Được rồi, lên nào! *Stormrage!*”
Frei nhanh chóng khuấy động trên mặt hồ bằng 1 cơn gió lốc mạnh, và điều đó đã thành công đuổi được 1 số lượng lớn những con quái vật hạng xoàng. Dẫu vậy quả thật số lượng vẫn là quá nhiều, khiến cho 2 người nhanh chóng có suy nghĩ phải tìm hướng đi khác.
“Không được rồi, cứ thế này thì có là chúng ta đi nữa thì cũng quá sức mất! Tại sao chúng lại tụ tập ở nơi này đông đến vậy chứ?”
“Mệt quá, em không đứng lên nổi nữa, chết tiệt liệu có cách nào tốt hơn không nhỉ?”
Sau 1 hồi vung thương vung rìu mệt mỏi đến độ thở không ra hơi nữa thì Walford và Frei đã phải hạ mình nằm xuống trên bờ.
“Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đó mà đã gần quá giờ chiều rồi đấy chứ, mặt trời đã gần lặn rồi, có lẽ hôm nay chúng ta không kịp nữa rồi, mau thu dọn quay lại thôi.”
“Haiz, cho anh nằm lại 1 chút nữa đã, thỉnh thoảng dư ra chút thời gian ra để thư giãn như này cũng không tệ mà? Ta không có nhiều cơ hội được ngả mình xuống bên bờ hồ thơ mộng như này ngước mắt lên nhìn theo ánh mặt trời chiều tà và những hàng mây trôi từ từ chậm rãi thế kia đâu!”
“Nhưng mà cũng không nên để 2 người kia phải trông ngóng chúng ta từ xa như vậy chứ? Thôi nào mau mau đứng dậy coi!”
“Chờ đã…những áng mây kia…không chừng nó lại có tác dụng đó Frei!”
Sau khi nằm thư giãn dưới ánh chiều tà ngả màu, ánh mắt trôi theo những áng mây đã khiến Walford nảy ra ý tưởng gì đó, anh bỗng bật phắt mình dậy, 2 tay nắm lấy 2 bờ vai nhỏ nhắn của Frei lắc nhẹ như 1 đứa trẻ con tìm thấy quà, anh đang vô cùng phấn khích!
“Phải phải rồi Frei, giờ đây em đã là 1 Celestial thức tỉnh rồi, biết đâu ta lại có thể áp dụng cách này không chừng!”
Frei chưng ra nét mặt ngờ nghệch khó hiểu…
“Nhưng mà thứ quyền năng của em chỉ có thể thao túng tốc độ thôi, sẽ giúp gì được cho lúc này chứ? Anh có phải say nắng rồi không vậy?”
“Không không, là thế này này Frei! Thời gian qua, em cũng chỉ luyện tập để kiểm soát tốc độ của bản thân để áp dụng cho chiến đấu phải không? Nhưng quyền năng của 1 Celestial có nhiều ứng dụng tốt hơn thế nếu chúng ta biết cách vận hành chúng, ví dụ như việc Shiroka đã có thể rút được mảnh linh hồn ra khỏi tổ đó?”
“Em hiểu rồi, quả thật đó giờ em chỉ tập trung vào việc luyện tập kiểm soát tốc độ trên chính em mà thôi, vậy ý anh là lần này em nên sử dụng quyền năng theo 1 hướng khác? Vậy ý tưởng đó của anh là thế nào?”
“Nhìn vào mặt hồ kìa, khi nãy chúng ta có bận xử lý đám quái vật thì dù tạo ra khoảng trống được 1 thời gian thì dòng nước cũng sẽ sớm lấp lại vào vị trí đó phải không? Vậy thì em có thể thử điều khiển tốc độ của dòng nước khiến nó trôi chậm lại ha? Như vậy có lẽ chúng ta sẽ có thời gian để giải đáp bí ẩn đang được cất giữ dưới lòng hồ nước này?”
Walford rất hăng say mô tả lại ý tưởng tuyệt vời của mình, thậm chí đến cả Frei cũng có phần ngơ ngác khi nghe những lời giải thích của Walford. Lúc này Frei đã khẽ nở 1 nụ cười, ấn tượng của cô bé về chàng trai kia đã có nhiều chuyển biến tốt hơn ở lần này, từ 1 chàng trai có phần vô tri nhưng lại nghiêm túc, ngờ nghệch nhưng lại tử tế, giờ đây ấn tượng về cô trong anh đã có chút gì đó về sự thông minh chăng? Nghĩ đến đây cô thậm chí đã bật cười thành tiếng.
“Haha, em không ngờ là anh cũng có những lúc đưa ra được những ý tưởng thiên tài như vậy đấy chứ?”
“Em nói vậy là sao chứ? Coi thường anh à? Xin lỗi đi, từ nay em sẽ còn được chứng kiến nhiều hơn!”
“Um, em trông cậy vào anh đấy! Giờ thì thử xem nào! *The Speed order: kiểm soát dòng nước!*”
…