Sáng hôm sau, mọi người đã trong trạng thái tỉnh táo hoàn toàn và bắt đầu chuẩn bị cho chuyến thăm đền theo lời của Lance và trưởng làng.”Myleid, con có còn người thân nào ở đây không? Con có thể chọn về thăm họ hoặc đi theo chúng ta và biết thêm về nguồn gốc của mình!”
“Cảm ơn người đã hỏi thăm, con không mong rằng sẽ gặp ai đó còn thân thích ở nơi này được nữa, vốn dĩ con đi tha hương vì nơi này không còn gì để giữ chân con lại…chuyến đi này có lẽ sẽ giúp con có thêm chút động lực dù chỉ 1 chút thì cũng tốt! Hơn nữa con muốn trông thấy sự trưởng thành từ Cellia mà mới ngày nào vẫn còn phải dựa vào người chị này mà dày công chăm sóc nữa! Như vậy ổn chứ ạ?”
“Dẫu sao cũng đã đồng hành cùng nhau rồi! Cùng đi khám phá tiếp nào Myleid!”
Cảm ơn em Cellia, nào ta mau đi thôi.
…
Ngay từ khi đi qua cánh cổng đến vùng đất này, thứ to lớn vươn trồi lọt thẳng vào tầm mắt họ là 1 bóng cổ thụ to lớn đằng xa, theo lời người đời hay gọi thì đó là thế giới thụ! Có nhiều câu chuyện và lời đồn đại xung quanh cổ thụ lâu đời này nhưng đó là vấn đề phía sau…phần về hiện tại, 4 con người và vị trưởng làng đang cùng nhau hướng tới phía bóng cổ thủ to lớn ấy và xem ra ở đó…
“Chúng ta tới nơi rồi!”
“Vẫn là bóng cổ thụ to lớn ngày nào, nó vẫn không thay đổi gì nhiều suốt 600 năm qua nhỉ?”
“Đúng là cổ thụ này rồi nhưng mà theo lời 2 người hôm trước thì chẳng phải chúng ta sẽ đi đến ngôi đền nào đó sao? Vậy thì tại sao lại tìm đến đây? Cellia em biết gì đó chứ? Cô thì sao Myleid?”
Myleid và Cellia cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, cảm giác của 1 con người đã sống ở 1 nơi nào đó nhiều năm và bị 1 du khách gặng hỏi điểm nổi tiếng ở đây mà mình không biết thì khá ngượng? Giờ thì Cellia và Myleid đều trải qua cảm giác ấy…
“Chúng ta đã đến đúng nơi, và 2 người kia cũng không thể biết được nó đâu! Vốn dĩ nơi này vẫn được dấu kín và truyền miệng thông tin qua nhiều đời của gia đình ta hay các trưởng làng khác mà thôi! Nhưng giờ thì khác…chúng ta có ngài ở đây rồi, Lance đó nhỉ? Nếu ngài thật sự là nhân vật tầm cỡ như những gì đã khẳng định vậy thì nơi này…hẳn là ngài hiểu rồi nhỉ?”
“Mà phải rồi nhỉ, vốn dĩ nơi này cũng là do ta đóng phong ấn lại mà! Chờ 1 chút…*The Metal order: Chìa khóa đền cổ thụ!*”
Cả 4 người còn lại đều sững sờ trước những gì đang diễn ra sau khi Lance niệm phép lên bóng cổ thụ to lớn ấy, 1 cánh cổng to lớn nguy nga mọc lên giữa những rễ cây khổng lồ bám sát mặt đất, xem ra họ thật sự đã đến đúng nơi, ở đây chính xác tồn tại ngôi đền nọ…
“Giờ thì ông đã tin ta rồi chứ?”
“Phải! Lão hoàn toàn cảm phục! Quả nhiên ngài là Lance vị Celestial Pisces cuối cùng của niên đại cũ đã thất lạc giữa trận chiến! Thật không ngờ lão lại sống được đến ngày có thể trông thấy cái sự kì bí này mang đến! Ah…vậy ra lời tiên tri đã thành sự thật rồi!”
“Lời tiên tri…? Chuyện đó là sao…?”
Shion chưa kịp hỏi lại thì ông lão lại nói tiếp!
“Vậy thì chuyện ở đây, giờ xin giao lại cho ngài, phần tôi có lẽ đã biết quá nhiều thứ rồi…tôi vẫn còn quý trọng cái mạng già này lắm nên là xin phép cáo lui!”
1 lần nữa Shion lại có nhiều câu hỏi trong đầu, dường như 2 người này vẫn còn nắm giữ rất nhiều bí mật nhưng thứ cần bận tâm ở đây trước hết là những gì trong đền mà họ có thể khai thác được! Vốn dĩ mục đích tìm đến ngôi đền này vẫn còn là bí mật khi Lance đã cố tình né tránh các chủ đề khác ngoài bản thân vào đêm hôm qua!
“Được rồi…có lẽ tôi nói điều này bây giờ cũng đã khá muộn màng! Nhưng hãy nhớ những lời này, con đường phía trước cho đến khi trải qua toàn bộ ngôi đền là 1 núi những thông tin quan trọng và có thể sẽ có nhiều trở ngại nữa…nói chung là hãy chuẩn bị 1 tinh thần tỉnh táo để sẵn sàng cho mọi chuyện! Hiểu chứ? Nhất là con đó Myleid…tuy ta không rõ rằng con có phải là 1 trong số họ không nhưng nếu khả năng cao là vậy thì ta nhất định sẽ giang tay bảo vệ cho con!”
Thêm 1 lời cảnh báo của Lance, nhóm 3 cô gái kia lại 1 lần nữa trở lên ngơ ngác! Hơn nữa, lần này Myleid đã được nhắc đến đích danh? Rốt cuộc là chuyện gì sẽ xảy ra ở trong đền mà khiến Lance phải lo lắng mà đưa ra lời cảnh báo như vậy?
…