Trở về nhà sau sự việc bất ngờ, cô cũng đã kịp bình tâm lại mà chất vấn bản thân xem cần làm gì tiếp theo! Trằn trọc mãi đêm hôm đó, cô đã có giấc mơ kì lạ đầu tiên! Đây hẳn là lần đầu tiên cô có được 1 giấc mộng tiên báo như bao con chiên Gemini khác! 1 chiến binh có thân hình kì lạ khoác lên bộ trang phục rách rưới đeo trên mặt chiếc mặt nạ phân chia 2 màu trắng đen tách biệt!
“Đây là? Không gian kì lạ quá?”
“Chào mừng con chiên của ta! Hẳn đây là lần đầu tiên con được chạm mặt ta nhỉ? Vậy là cuối cùng cuộc sống của con cũng đã có chút bất cập đến độ phải lo âu như vậy rồi sao?”
“Ngài đây là? Ngài biết tôi sao? Tôi đang ở đâu đây?”
“Bình tĩnh lại! Ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho con! Để xem nào, trước tiên về bản thân ta! Ta là vị thần Zodiac khởi nguyên bảo hộ cho những con chiên có cùng dòng dõi với ta, Zodiac Gemini!”
Rianna lúc này cũng chưng ra nét mặt bất ngờ vô cùng, cho đến lúc này cô mới thật sự biết được rằng mình lại là 1 trong số những Gemini ít ỏi trên thế gian này!
“Chờ đã? Chẳng phải tôi là…Cancer sao ạ?”
“Phản ứng tốt thật đấy! Quả nhiên theo dõi sự phát triển của các con rất thú vị mà! Nhưng mà ta không thể nhầm lẫn được đâu, con đích thực là 1 Gemini! Chỉ có những người chung dòng dõi với ta thì ta mới có thể can thiệp được vào tinh thần được! Nơi đây là 1 khoảng không vô định để ta kết nối vào tâm trí của các con vậy thôi!”
Rianna Chưa kịp định hình lại tinh thần thì vị thần kia lại lên tiếng!
“Hẳn là con đã có chút trục trặc trong cuộc sống rồi nhỉ? À…ra là 1 cậu bạn thuở nhỏ nhỉ? Gặp lại cậu chàng này không khiến con muốn hàn gắn sao?”
“Tôi chưa sẵn sàng cho việc này! Tôi đã lừa dối cậu ấy…hẳn là lúc này cậu ấy vẫn còn nghĩ rằng Cellia lưu lạc lại ở nhà thờ cũ đó không chừng!”
“Vậy thì 1 cuộc nói chuyện ngắn với cậu ấy để xin lỗi chẳng phải sẽ tốt hơn cho cả 2 sao?”
“Nhưng mà…”
“Nói chuyện với cậu ta và sau đó lại xin phép di chuyển cơ sở lưu trú đi? Chẳng phải con đã từng làm vậy rồi sao? Nếu cậu ta là khách quen của nơi đó thì ta sẽ cắt đứt được quan hệ tại đây thôi! Chúc may mắn!”
…
Tuy bán tín bán nghi nhưng sau cùng cô ấy cũng chấp nhận lựa chọn mà vị thần kia đã vạch ra cho! Ngày hôm sau trở lại làm việc, cô đã được thông tin rằng cậu ta thật sự hay lui tới đây để bàn chuyện làm ăn với đối tác! Ấy thế nhưng dù hay phải lui chân tới những chốn ăn chơi thế này mà cậu ta lại chưa hề sử dụng chút dịch vụ mờ ám nào cả! Nghe đến đây trong thân tâm Rianna cũng hình thành nên 1 chút ấn tượng khác về quý tộc với cậu ta!
Vài ngày sau cậu ta thật sự trở lại đây, đó là cơ hội tốt để Rianna tiếp cận và đưa ra lời xin lỗi về những chuyện năm xưa với cậu chàng! Nhưng chuyện liệu có suôn sẻ như vậy?
“Raftel! Là Raftel phải không? Thật trùng hợp khi gặp cậu ở đây! Cậu vẫn khỏe chứ?”
Cô đã trút lấy dũng khí mà tới hỏi thăm cậu như vậy nhưng mà phía cậu ấy thì…
“Chị Cellia? Chị làm việc ở đây sao? Trùng hợp thật đấy? À xin lỗi đã phải để chị trông thấy bộ dạng kì quặc này rồi! Giờ đây em đã là 1 ông chủ lớn về kinh doanh các mảng rượu rồi! À phải rồi nếu chị làm việc ở đây vậy nghĩa là chị đã rời khỏi nhà thờ rồi sao? Thật tiện quá! Giờ em đã có tài sản trong tay rồi! Em sẽ thực hiện lời hứa năm xưa với chị! Nào hãy cùng theo em về nhà đi! Em sẽ không để chị phải vận động chân tay như thế này nữa! Nhiều năm qua em vẫn nghĩ rằng chị còn sống ở nhà thờ ấy nên em cũng đã gửi lại không ít tiền về để tân trang cho quê hương, không ngờ lại được gặp chị ở đây 1 cách tình cờ như vậy! Hẳn là chị cũng đang cố gắng để hỗ trợ họ nhỉ? Chị quả là không thay đổi gì so với lúc xưa cả!”
Quả nhiên là cậu ấy cũng sẽ không nhận ra sự việc ngày hôm đó, hơn nữa cậu ấy cũng còn chu cấp tiền về cho tổ ấm cũ của cậu ấy! 1 con người hiền lành lương thiện và hào phóng nữa? Hay là tình yêu của cậu tta dành cho Cellia lớn đến mức đó? Dẫu sao thì việc cần làm của Rianna lúc này vẫn phải là lời xin lỗi chân thành nhất!
“Tôi xin lỗi Raftel! Chuyện năm xưa chỉ là hiểu nhầm giữa chúng ta mà thôi! Từ nay chúng ta đường ai nấy đi nhé! Cậu cũng không cần phải chu cấp chăm sóc cho tổ ấm cũ của cậu nữa! Lúc này tôi còn mục tiêu xa hơn cần phải để tâm tới! Tôi xin lỗi rất nhiều!”
Nói xong cô vội chạy ra khỏi đó trong lòng chất chứa nhiều nhiều suy tư về những gì đã trả lời, có lẽ cô đã quên điều gì đó quan trọng?
…