Sau buổi gặp mặt ngày hôm đó, Rianna cũng đã lập tức thu xếp để di chuyển sang 1 nơi làm việc khác! Cô đã tự tin cho rằng mình đã giải quyết được những hiểu làm khi xưa và mong muốn Raftel có thể tự do tìm kiếm hạnh phúc! Nhưng những lời nói cử chỉ không quyết đoán của cô ngày hôm trước lại làm cho Raftel nghi hoặc ngờ vực rằng cô đang cố nói gì đó ẩn ý hơn là từ chối cậu ấy! Hơn nữa điểm mấu chốt quan trọng nhất là Rianna đã chưa từ chối danh tính Cellia mà Raftel vẫn còn áp đặt cho cô!Cô cũng đã bận tâm với những gì mà Raftel đã nói ngày hôm trước! Vì nếu Cellia không ở đó thì hẳn là Raftel cũng sẽ không chu cấp đầy đủ tài sản về nhà thờ ấy để nuôi dưỡng cuộc sống tốt hơn ở đó cho Cellia! Nên sau khi nói với cậu rằng cậu không cần phải gửi tiền về nhà thờ ấy nữa thì từ nay cô sẽ đứng ra ứng 1 khoản tiền lớn kiếm được để gửi về thay cho cậu ấy như là 1 cách để cảm ơn và sửa chữa sai lầm gây ra cho cậu!
Rianna sau đó đã có nhiều cuộc di chuyển nơi làm việc khắp các chốn trên toàn Dogaland, cứ mỗi lần như vậy chỉ vài ngày sau Raftel đã nắm bắt tin tức và tìm đến cô! Nhiều cuộc cãi vã đã xảy ra!
“Hôm nay là ở đây sao! Chào Cellia! Lần này hãy cùng em nói chuyện tử tế nào!”
“Tôi đã nói là để tôi yên mà! Sao cậu vẫn dai quá vậy? Và hơn hết thì tôi cũng đã nói nhiều lần rồi! Tôi không phải là Cellia!”
Phải…đến lần gặp thứ 2 cô mới nhận ra vấn đề ở việc xác nhận danh tính ấy của mình! 1 sai lầm tai hại, điều đó khiến Raftel cho rằng cô chỉ đang cố chữa cháy cho lời nói của mình để lảng tránh cậu ấy!
“Tại sao chị phải tốn công sức như vậy chứ? Em đã có đủ khả năng để chăm sóc chị cũng như mọi người ở đó rồi mà! Nhìn này, em có thể đáp ứng cho chị mọi thứ! Vậy nên hãy trở về chung sống với em đi!”
Thật tội nghiệp cho 1 chàng trai si tình, nhưng trong chuyện này cả Cellia và Rianna cũng đều có lỗi khi chưa từng thú nhận về bản thân trước đây! Mãi cho đến khi chia tay khỏi nhà thờ ấy vẫn chỉ có thiểu số người biết được danh tính của 2 chị em nhưng thật tiếc rằng Raftel lại không nằm trong số đó!
“Tôi thật sự không phải là Cellia mà! Tôi là chị gái song sinh của con bé! Và thời gian qua bản thân tôi cũng đang tìm kiếm con bé nữa! Xin đừng đến làm phiền tôi nữa! Nếu cậu yêu quý con bé đến vậy thì thay vì dành thời gian cho tôi hãy ra ngoài kia và thu thập thông tin về con bé thì hơn đó!”
“Chị nhất định muốn cự tuyệt em đến vậy sao? Dù cho trước đây chúng ta từng rất thân thuộc như vậy? Tại sao chứ? Em có gì không tốt để chị phải chối bỏ mạnh mẽ đến vậy? Thôi được rồi, em sẽ không làm phiền chị nữa! Nhưng khi có chuyện gì xảy ra xin chị hãy nghĩ đến em và tìm đến em, em có quen biết với mấy ông chủ lớn ở đây! Em không muốn chị bị xảy ra chuyện gì cả! Hẹn gặp lại!”
Sau những lời cự tuyệt đầy cay đắng ấy chàng trai cũng lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng, cô thì vẫn quét dọn 1 góc mà còn không định đưa mắt hướng về phía chàng trai lần cuối!
Sau đó cô vẫn liên tục di chuyển theo chu kỳ ngày hoặc tháng để nhằm cắt đuôi hoàn toàn Raftel nhưng quả nhiên sau lần trò chuyện có phần cay nghiệt ấy cậu ta quả thật không tìm đến cô nữa!
Nhưng từ sau đó nhiều chuyện kì lạ cũng bắt đầu diễn ra với cô! Cô bắt đầu quên dần đi nhiều chuyện mà chỉ hành động theo những gì mình quen thuộc và thói quen! Cô dần quên mất ý định ban đầu là tìm kiếm em gái của mình, chuyện về Raftel và nhiều thứ sau đó! Tại vì…
…
“Thứ lỗi cho ta! Giúp con quên đi những chuyện khiến con khổ sở như vậy có lẽ sẽ khiến con cảm thấy hạnh phúc hơn đấy chứ? Hơn hết, ta còn mục đích riêng của mình! Ta không thể để cả Rina và Raftel tìm ra Cellia à không Celestial Cancer sớm như vậy được! Những mục tiêu của ta sẽ lại đi sai hướng nữa mất! Tạm thời hãy quên hết những chuyện này đi, nhưng ta vẫn sẽ đảm bảo chuyện chu cấp cho nhà thờ cho con! Hãy yên tâm mà ngủ đi nhé con chiên của ta!”
…