Rina: “Anh lại sao thế? Đăm chiêu quá ha?”
Walford: “À xin lỗi, tôi lại thất lễ rồi… Chỉ là chút căng thẳng thôi! Tôi không thường bước chân vào phòng của phụ nữ thế này!”
Rina: “Mặc dù trông anh rất bảnh và mang phong thái của 1 quý tộc bậc cao sao?” Walford: “Điều đó lạ lắm à?”
Rina: “Không! Tôi chỉ muốn thử phản ứng của anh thôi! Thú vị thật đấy! Dù mới biết anh từ hôm trước thôi nhưng quả nhiên anh toát ra vẻ gì đó làm tôi rất hứng thú á!” Walford: “Tôi sẽ không coi đó là lời khen đâu!”
Rina: “Phải rồi ha? Tôi đoán chắc anh cũng thường được phụ nữ vây quanh khá nhiều rồi nên những lời như này chắc là anh cũng được nghe mấy lời như vậy ha?” Walford: “Ý tôi không phải vậy!”
Rina: “Haha!”
Walford: “Tại sao cô lại…”
Rina: “Lại làm cái công việc này à? Có lẽ tôi đã kể hơi nhiều so với 1 người lạ mới gặp cơ mà chắc sẽ ổn thôi! Tôi muốn báo đáp lại công nuôi dưỡng tôi suốt thời gian tôi lớn lên trong nhà thờ! Tôi muốn giúp mọi người ở đó! Những đứa em, những đứa trẻ lạc hay có những hoàn cảnh éo le mà bị mất gia đình như tôi! Công việc này tuy có bị đánh giá về nhân cách nhưng mà đồng lương lại khá béo bở!”
Walford: “Cô lớn lên trong nhà thờ sao?”
Rina: “Phải? Chuyện đó làm anh tò mò hơn sao?”
Walford: “{Có vẻ là 1 manh mối tốt! Cứ theo đà này thì…! } Trong điều kiện vật chất thiếu thốn như vậy mà cô lại lớn lên và phát triển tốt về nhan sắc như vậy sao?”
Rina: “Hể? Đó là cách anh thả thính con gái người ta sao? Kỳ thật đấy! Nhưng mà phải rồi nhỉ… Chắc là do gen nhà tôi tốt chăng? Mặc dù tôi cũng chẳng nhớ mặt mũi cha mẹ như thế nào!”
Walford: “{Cô ấy vừa nhắc tới gia đình rồi vậy thì có lẽ là nên…} Cô có anh chị em gì đó không?”
Rina: “Tôi cũng không rõ nữa! Tôi không có nhiều ký ức Lúc nhỏ của mình cho lắm!” Walford: “Vậy à! Xin lỗi vì đã làm phiền cô!”
Rina: “Đừng lo về nó! Cũng đã lâu rồi tôi không tâm sự với người ngoài như thế này! Nó làm tôi có chút thoải mái ấy! Cảm ơn anh!”
Walford: “{Không nhớ gì sao? Xem ra manh mối bị đứt đoạn ở đó rồi… Xem ra là phải tự điều tra từ nhà thờ kia thôi! Liên lạc với Frei sau vậy!} Tôi đã nán lại khá lâu rồi! Có lẽ tôi nên ra về thôi! Cô cũng mau nghỉ ngơi đi!”
Rina: “Cảm ơn anh về ngày hôm nay!”
Walford: “Cô đã giúp tôi ngày hôm trước rồi mà! Đó là đáp lễ thôi!”
Rina: “À thì… Ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?”
Walford: “Nếu như cô không phiền!”
Rina: “Tất nhiên là không rồi! Tôi sẽ không bao giờ thấy phiền khi tiếp đón 1 anh chàng tốt tính đẹp trai như này đâu!”
Walford: “Đừng có làm tôi ngại thêm nữa!” Rina: “Ể? Không thích sao? Nhưng mà tôi cũng chưa có biết tên anh!”
Walford: “À phải rồi nhỉ… Xin lỗi, tôi lại quên mất điều cơ bản ấy! Cô có thể gọi tôi là Walford!” Rina: “Quả nhiên là cái tên rất hào nhoáng nhỉ? Hẹn gặp lại
Walford! Chúc ngủ ngon!”
Walford: “Um! Hẹn gặp lại!”
…
Walford: “Manh mối chỉ dừng lại ở nhà thờ thôi nhỉ… Được rồi tới gặp Frei thôi!”
…
Rina: “*Lẩm bẩm trong vô thức*”
Gemini: “Chồi non đã mọc rồi! Kết quả trong 10 năm gieo mầm! Ta đã thất bại với con ả Shiroka rồi nhưng mà cũng thật may mắn khi có cậu! Tốt lắm! Mọi thứ vẫn diễn ra như sắp xếp! Sớm thôi ta cũng sẽ làm cậu thức tỉnh Walford!”