Đến nội dung chính

Chương 209: Chớm nở

admin 658 Chữ Cài Đặt

Walford: “{Sau cùng vẫn nhẹ dạ mà theo cô ấy về đến nhà…} Vậy thì đến đây rồi! Cô nghỉ ngơi đi nhé! Tôi sẽ về luôn vậy!” Rina: “Hể? Anh không tính vào trong à? Dù sao cũng đã đến rồi mà? Nhé!” Walford: “{Không ổn rồi… Mình thật sự phải nghĩ cách để từ chối cái nụ cười rạng rỡ ấy của cô ấy! Nhưng mà…}”

Rina: “Nào vô thôi!”

Walford: “Cuối cùng thì vẫn vào…”

Rina: “Chờ chút nhé! Tôi sẽ chuẩn bị gì đó làm điểm tâm!”

Walford: “{Mình cứ nghĩ rằng do đêm qua đầu óc chưa tỉnh táo để nhận định chính xác cơ mà quả thật… Đây không thể nào là 1 căn phòng của tiểu thư đài các được! Nhưng với mấy thứ đồ lòe loẹt trên người cô ấy thì… ?”

Rina: “Sao thế? Anh cứ ngắm nghía xung quanh rồi nhìn chằm chằm vào người tôi vậy? Mà không trách được! Trông tôi quyến rũ thế này cơ mà! Haha… Đùa thôi!”
Walford: “Ể… À không, lỗi của tôi, tôi đã lỡ có hành động thất lễ rồi!”

Rina: “Nhưng mà tôi cũng phần nào hiểu được ý đồ của anh rồi…!”

Walford: “{Không lẽ…}”

Rina: “Tôi vốn thích chàng trai chủ động hơn! Nhưng trông anh rất hợp gu tôi, cao ráo đẹp trai lịch lãm, lại còn có chút ngại ngùng nữa ha! Ngoại lệ thôi đấy nhé! Muốn hẹn hò với tôi thì anh cũng cần phải chủ động hơn nữa đó nha!”

Walford: “Ể?”

Rina: “Phản ứng đó là sao? Không phải hả?”

Walford: “À không… Chỉ là tôi bất ngờ 1 chút thôi!”

Rina: “Anh quả thật kì lạ và thú vị thật đấy! Đây, mời anh dùng bữa ha! Chỉ là chút quà mọn thôi hi vọng hợp khẩu vị quý tộc như anh!”

Walford: “Cô biết tôi là quý tộc sao? Làm thế nào chứ? Tôi đã diện đồ khá là bình thường mà…!”

Rina: “Anh không qua mắt được tôi đâu! Tính chất công việc khiến tôi phải tiếp xúc với quý tộc hàng ngày mà!”
Walford: “À… Nhưng…à không… Quên đi!”

Rina: “Anh tò mò hả… Phải rồi nhỉ…với bộ dạng thế này nhưng nơi ở lại có phần tầm thường phải không? Ý anh là vậy ha? Mà cũng không phải lần đầu! Mấy gã trước đó khi nghe xong đều tỏ vẻ ra mặt mà, anh làm tôi hứng thú lắm đấy không biết anh sẽ phản ứng thế nào khi biết nhỉ?”

Walford: “Rốt cuộc là cô?”

Rina: “Tôi là gái phục vụ rượu! Sao hả? Thất vọng phải không! Đừng lo… Tôi cũng quen với việc này rồi!

Á à… Xem ra lại phải đổi chỗ ở mới nữa rồi, không ngờ bị lộ nhanh vậy! Nhưng mà dù sao cũng là tại tôi dẫn anh về đây! Là lỗi của tôi! Anh có thể ra về ngay cũng được, tôi sẽ xem như chúng ta chưa từng gặp mặt!”

Walford: “Chuyện đó là thật sao…quả nhiên đám lưu manh kia tấn công cô là có chủ đích nhỉ?”

Rina: “Tôi đoán vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm thì 1 gã trong đám đã có cưa cẩm tôi! Mà chờ đã? Phản ứng của anh ngoài mong đợi của tôi đấy! Thường thì mấy gã theo đuổi tôi sau khi biết chuyện ấy thì khinh thường ra mặt rồi làm đủ thứ trò phiền phức nữa! Quả nhiên anh thú vị thật đấy!”
Walford: “Tôi không nghĩ đó là chuyện gì đó đáng khinh… Tôi không có quyền dạy cô phải làm gì cả! Miễn là cô ổn với việc này tôi cũng không thể làm gì hơn!”

Rina: “Haha! Nghiêm túc quá rồi đấy! Nhưng tôi cũng thích khía cạnh đó nữa! Sao hả? Muốn hẹn hò với tôi chứ?”

Walford: “{Có lẽ đây sẽ là dịp tốt để mình điều tra thêm về cô ấy chăng?}”