Frei: “Vậy thì đã có chuyện gì xảy ra?”Walford: “Chỉ là tình cờ thôi…đêm qua anh đã lảng vảng ở 1 góc phố tối vắng người qua để suy ngẫm lại về những gì mình đã làm, ở đó anh đã gặp 1 cô gái…”
Frei: “Hể? Quả nhiên là 1 cô gái nhỉ?”
Walford: “Ý anh không phải kiểu đó, điều làm anh bất ngờ hơn là…cô ấy có dung mạo rất giống với Cellia…điều đó làm anh phải bận tâm…”
Frei: “Phải rồi…những lời trăng trối của cô Shiroka lúc đó, có nhắc đến 2 cái tên là Cellia và Rianna nhỉ? Chờ đã, trước hết thì anh đã hỏi lại tên của cô gái đó chưa?”
Walford: “Cô ấy nói tên là Rina Weinstrinker! Nó khá giống với cái tên kia làm anh phải đặt chút nghi vấn tuy nhiên anh cũng chưa dám mạo muội mà hỏi thăm kỹ hơn…dù sao thì cũng đâu có ai muốn làm phiền người đã giúp đỡ mình đâu phải không?”
Frei: “Em nghĩ có thể là sự trùng hợp thôi, chẳng lẽ nào 2 người chị em ở chung thành phố bấy lâu nay mà không nhận ra nhau sao? Chuyện vô lý như thế…!”
Walford: “Cái sự tình cờ mà gia đình Katssute có được mảnh linh hồn rồi còn cả con trai nuôi ấy lại là ác quỷ giả trang nữa thì anh không nghĩ mấy cái này cũng không thể xảy ra đâu! Nhất định là có uẩn khúc nào đó!”
Frei: “Vậy giờ thì sao? Chúng ta nên giải quyết thế nào?”
Walford: “Anh không thật sự nghĩ ra gì cả…sau những chuyện vừa rồi, anh cảm thấy mình không thể tự đưa ra quyết định đúng đắn được nữa…anh sẽ nghe ý kiến của em trước!”
Frei: “Hể…lần này lại là em sao?”
Walford: “Hơn nữa có 1 điều làm anh phải chú ý…cô ấy đã ăn mặc với trang phục của mấy người trong giới thượng lưu ấy và cũng đeo nhiều trang sức nữa! Ấy thế nhưng khi cô ấy dẫn tới nhà thì căn nhà lại khá bình thường! Thậm chí nói là khá nhỏ…không chừng lại có gì đó khiến ta phải điều tra về thân thế của cô ấy trước đã!”
Frei: “Nếu vậy thì chúng ta có thể hành động riêng thế này! Em sẽ thu thập manh mối từ những thông tin mà em có thể tận dụng được qua quyền hạn của nhà Toreda! Phần anh thì hãy cố tiếp cận cô gái đó và khơi ra vài chuyện để kết nối với nhau đi!”
Walford: “Có vẻ là ổn đấy! Được rồi triển khai thôi!”
…
– Trời đã trở tối trên con đường lui tới nhà cô gái kia, tình cờ trong 1 con hẻm vắng Walford lại phát hiện ra 1 cảnh tượng bạo lực! Có vẻ là 1 cô gái đang bị mấy tay săn ra tay để cướp bóc?
Walford: “Có tiếng động à? Ai ở đằng đó?”
Đám cướp: “Chết tiệt có người đến kìa!
Lo cái quái gì đối phương chỉ là 1 tên đẹp mã thôi mà! Xử lý nó luôn đi!
Lên!!!”
Walford: “Gì chứ? Cướp bóc à? Không biết lượng sức!
*Mỗi người 1 vụt!*”
Đám cướp: “*Gục*”
Walford: “Đằng ấy không sao chứ? Có bị thương không? Chúng đã động thủ chưa?”
Rina: “Hể? Cảm ơn anh rất nhiều, đã ra tay cứu lấy tôi rồi…ể chờ đã…là anh chàng tối qua ha? Anh trở lại tìm tôi sao?”
Walford: “Trời tối làm tôi chưa kịp nhận ra cô, ra là Rina à…tình cờ thật đấy nhỉ…tôi chỉ đi dạo phố để khuây khỏa đầu óc thôi! Đúng vậy là tình cờ thôi!”
Rina: “Dẫu vậy vẫn cảm ơn anh!”
Walford: “{Trời ạ lại là cái nụ cười rạng rỡ ấy! Thật biết làm lay động lòng người mà!}
Vậy cô làm gì ở đây vậy? Tại sao lại chọn con đường vắng này để đi chứ?”
Rina: “Vì tính chất công việc của tôi nên tôi muốn ít người để ý đến mình nhất có thể…con đường vắng này là con đường tôi hay dùng để đi về nhất chỉ là hôm nay đột nhiên gặp chúng nên là…”
Walford: “Đừng có chủ quan như vậy nữa! Cô nên biết trân trọng thân thể của mình hơn chứ! Nếu không phải là tôi tình cờ có mặt ở đây thì liệu cô đã…”
Rina: “Ừm…tôi hiểu rồi…từ nay tôi sẽ cẩn thận hơn! Vậy anh có muốn về nhà tôi nữa không? Để tôi đền đáp gì đó cho anh nữa nhé!”
Walford: “Đây chỉ là tình cờ thôi, hơn nữa cô đã giúp đỡ tôi tối hôm trước rồi, không cần phải đền đáp gì nữa!”
Rina: “Nếu vậy thì có thể phiền anh hộ tống tôi về đến nhà được không? Dù sao thì…anh thấy đấy!”
Walford: “Nếu cô đã nói vậy thì có lẽ là được! Dù sao thì người nói cần phải trân trọng thân thể của cô hơn là tôi mà! Ta đi thôi!”
Rina: “Cảm ơn anh!”
…