Frei: “Không thể nào…cô ấy đã…chết tiệt…lại 1 lần nữa…ngay trước mắt mình mà!!!”Walford: “Chuyện này…tôi…!”
Frei: “Anh đã thấy rõ hậu quả rồi chứ! Ác quỷ là ác quỷ và chúng không tốt đẹp như anh nghĩ! Chúng vỗn dĩ đã là thiên địch của loài người chúng ta rồi! Từ bỏ đi và làm lạnh cái đầu lại!”
Walford: “Tôi xin lỗi…
*Chạy vụt đi mất.*”
Frei: “Thứ đồ mù quáng…việc còn lại, có lẽ mình sẽ phải tự xử lý rồi…”
…
– Frei kể lại những gì đã diễn ra bên ngoài rìa thành phố, đã có những giọt nước mắt lắng đọng trên gương mặt phúc hậu của người chồng, chỉ trong 1 đêm thôi mọi thứ diễn ra quá nhanh! Tổ ấm của Barack đã tan nát, bóng dáng cô đơn đó bây giờ không còn có thể gượng nổi nụ cười như mọi khi được nữa…
…
Trên 1 con phố vắng người qua, trời thì tối sầm, mưa thì như trút nước, 1 con người đang day dứt dằn vặt vì những hành động ngu xuẩn của mình mà làm liên lụy đến tính mạng của 1 người quan trọng, tuy chỉ gắn bó trong thời gian ngắn nhưng trong lòng anh đã thầm ghi nhận Shiroka như 1 người chị, người thầy tốt bảo ban mình hết sức hòng để mình đạt được đỉnh cao sức mạnh 1 cách thuận lợi nhất! Tuy đã được đánh giá là người bốc đồng và hành động thiếu suy nghĩ từ lâu nhưng hẳn đây là lần đầu tiên cậu phải tự trách bản thân như vậy, đây là lần đầu tiên cậu gián tiếp gây ra cái chết của 1 ai đó! Cậu đã khóc…tiếng khóc nức nở của 1 chàng trai trong độ tuổi sung sức ấy át hẳn cả tiếng mưa rào ngoài kia…..ấy thế mà…
“Anh không sao chứ? Đã có gì đó làm anh phải phiền lòng đến mức này sao? Nếu không bận tâm thì anh có thể chia sẻ 1 chút với tôi không? Đừng lo tôi không có ý đồ gì xấu đâu! Chỉ là tình cờ thấy anh như vậy tôi cũng không nỡ bỏ mặc được!” – Những lời dỗ dành ngọt ngào ấy len lỏi tới trái tim đang có phần hiu quạnh của chàng trai, ngước lên anh trông thấy bóng dáng của 1 thiếu nữ mà phải nói là thực sự toát lên 1 vẻ đẹp của 1 thánh nữ…..hơn hết là anh lại thấy gương mặt kia trông thật quen thuộc!
“Tôi là Rina Weinstrinker! Nếu anh thấy không ổn thì có muốn theo tôi về nghỉ ngơi không? Tôi sẽ làm gì đó khiến anh cảm thấy tốt hơn!”
Chàng trai vẫn chưa trả lời cô gái, anh vẫn đang giương đôi mắt lạnh lùng hướng về phía cô như có thái độ thù địch hòng đuổi cô đi, nhưng sau cùng bằng vài lời dụ ngọt…
“Thôi nào, anh không cần phải cảm thấy phiền phức hay gì đâu! Tôi làm vậy là vì tôi muốn thôi, khóc 1 mình trong mưa giữa 1 con hẻm vắng người thế này thì không thể nào mà lại bình thường được đúng không? Nào, theo tôi về nhà đi! Tôi sẽ nấu gì đó khiến anh tốt hơn!”
Phải rồi…lúc trở lại anh chàng cũng đã định dành thời gian cho bữa tối với nhà Toreda thì đột ngột bị Shiroka kéo đi, anh vẫn đang rất đói sau trận chiến nữa…khó mà cưỡng lại được…!
“Cô…kì lạ thật đấy! Vậy làm phiền cô!” – Anh chàng lúc này như cũng đã buông lỏng cảnh giác
“Vâng tất nhiên rồi! Nào ta đi thôi!” – Kể cả trong màn đêm tối như vậy, nụ cười tỏa nắng đó lại dễ dàng lay động đến anh chàng đang bất cần kia!
…
– Trở về đến căn nhà cũ kĩ cuối góc phố, nơi mà thường được gọi là khu ổ chuột, chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây tuy không bằng trong nội thành nhưng để mà nói là thiếu thốn hay bẩn thỉu thì chưa tới…dẫu vậy anh chàng cũng vẫn có chút bất ngờ khi trang phục cùng mớ trang sức trên người cô gái thì không thể nào rẻ tiền được! Anh có chút tò mò nhưng vẫn dấu mà không hỏi đến!
“Chờ chút nhé! Khăn đây! Anh có thể sử dụng phòng tắm bên trong, trong lúc đó thì tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho chúng ta!” – 1 lần nữa nụ cười ấy dễ dàng dỗ ngọt cậu ta, từ lúc ấy cậu ta như không còn phản kháng lại 1 lời gì từ phía cô gái nữa…
– Thời gian trôi qua từng chút từng chút, họ đã dùng bữa cùng nhau, cô gái cũng cố gắng hỏi chàng trai nhiều chuyện, với mỗi lần như thế cô lại nở 1 nụ cười tỏa nắng đến độ làm cho anh cũng không thể từ chối nổi nữa! Chỉ 1 thời gian ngắn, xem ra mối quan hệ giữa 2 người đã trở nên thân thiết hơn trông thấy! Anh không giấu gì cô mà kể những gì đã diễn ra, cô cũng im lặng lắng nghe rất chú tâm thỉnh thoảng lại gật gù cái đầu như ra vẻ đồng cảm!
Vậy là chỉ sau 1 đêm thôi, anh chàng kia như đã gỡ bỏ được 1 chút dằn vặt bên trong mình…hơn nữa xem ra, từ sau cái chết của Teresa – người em gái cũng là người thân cuối cùng của anh! Trong anh lúc này như đã dạt dào 1 thứ cảm xúc gì đó tuy cũ nhưng mới mà đã lâu anh không còn cảm nhận được! Ấm áp từ tình thương cũng như sự thành tâm của cô gái khiến anh dễ chịu đến mức dễ dàng ngủ thiếp đi…