Đến nội dung chính

Chương 206: Những nghi vấn tồn đọng

admin 822 Chữ Cài Đặt

– Tỉnh lại sau giấc ngủ quên, anh có chút bỡ ngỡ khi lạc vào giữa 1 không gian lạ lẫm có phần eo hẹp cho đến khi bình tĩnh lại anh dần nhớ lại mọi thứ, khi những kí ức đau buồn về sai lầm của mình vừa kịp ùa về thì anh lại nghe thấy tiếng nói kéo anh lại về với thực tại như 1 cách để gạt đi nỗi đau!Rina: “Anh tỉnh lại rồi! May quá, trông anh lúc đó như đã quá mệt mỏi vậy nên tôi không lỡ đánh thức anh dậy! Anh thấy ổn rồi chứ?”

Cô ấy vẫn nở 1 nụ cười tươi tắn như vậy, cô ấy vẫn luôn có thái độ như vậy khi đối xử với người lạ sao? Sự tò mò của tôi được đẩy lên 1 chút nhưng lý trí không cho phép tôi đặt ra nghi vấn về những gì riêng tư của cô ấy…thôi đành vẫn là giữ im lặng!

Rina: “Sắc mặt của anh đã tốt hơn rồi! Thật tạ ơn trời, đêm qua anh đã phải kể chuyện bằng cái giọng của người chán sống ấy! Tôi lo lắm đó! Nhưng may mắn thật, anh vẫn vực dậy được sau chuyện ấy!”
Chờ đã…tôi đã sơ sẩy mà kể chuyện ra cho cô ấy sao? Tôi đã nói được những gì rồi? Tệ thật, rõ ràng từ sau khi cha mẹ mất sớm tôi đã luôn dặn với lòng phải mạnh mẽ mà tiến bước, giờ té ra tôi lại phải nhờ cậy vào 1 người lạ nghe cái câu chuyện đau buồn ấy của mình mới có thể vực dậy lại sao? Thật thảm hại nhỉ…tôi nghĩ vậy!

Walford: “Tôi đã nói những gì rồi?”

Rina: “À…để xem nào…anh chỉ nói mơ hồ rằng vì sai lầm và sự ương bướng của mình mà dẫn đến cái chết của 1 người quan trọng khác! Nhưng đến cuối cùng người quan trọng ấy vẫn không nhìn anh bằng ánh mắt trách mắng!”

Walford: “Hiểu rồi…vậy ra tôi vẫn giữ được ranh giới! Tôi sẽ không làm phiền cô nữa! Cảm ơn đã cho tôi nghỉ lại! Tạm biệt!”

Rina: “Ể? Chờ đã…tôi không có ý định đuổi anh đi đâu! Anh có thể ở lại nghỉ ngơi đến khi cảm thấy tốt hơn hẳn! Tôi sẽ chăm sóc cho anh! Nhé!”
Khi trông thấy nụ cười của cô ấy lần nữa…tôi đã có vài suy nghĩ riêng nhưng rồi những lời trăng trối cuối cùng của Shiroka làm tôi phải tỉnh lại…cô ấy đã mong mình có thể đoàn tụ với 2 người em gái…vậy thì tôi cũng phải cố gắng hoàn thành cái nghĩa vụ ấy…lúc này hẳn là Frei cũng đang bắt đầu tìm kiếm manh mối rồi, nhưng mà liệu có dễ dàng như vậy không? Dẫu sao trong suốt thời gian qua hẳn là cô ấy cũng cật lực tìm kiếm tung tích rồi chứ nhỉ? Vậy nhưng kết quả đâu có khả quan đến vậy?

Cellia và Rianna…chắc hẳn là Frei cũng cảm giác bất ngờ giống tôi lúc đó, cái tên Cellia thật sự quá đỗi quen thuộc khi nhắc đến, dẫu sao dù hoạt động cùng nhau không lâu nhưng tôi đã nhớ được gương mặt của cô ấy rồi…!

Chờ đã…gương mặt…là gương mặt…gương mặt quen thuộc…? Ngước lên nhìn về hướng nụ cười vẫn còn vấn vương ấy, hóa ra cái gương mặt mà tôi cảm thấy quen thuộc kia thật sự rất giống với Cellia?
Không…tất cả chỉ mới là phỏng đoán…nếu là sự trùng hợp như vậy thì ta vẫn phải làm rõ vài thứ trước! Nghĩ vậy rồi nhất định phải họp bàn lại với Frei đã…dù không thật sự muốn thừa nhận nhưng tôi rất kém trong việc xử lý vấn đề và đưa ra phương án lý tưởng 1 mình như vậy…tôi đã có đủ sai lầm để trưởng thành đến độ có thể nhận thức được điều ấy rồi! Lần này sẽ khác…bên cạnh đó tôi cũng không muốn làm phiền người đã giúp đỡ mình khi chỉ mới có chút hoài nghi như vậy!

Walford: “Cảm ơn cô, tấm lòng của cô thật cao cả! Nhưng mà tôi xin phép rời đi! Dù thế nào thì việc của tôi vẫn còn đó, không thể mãi mà ủ rũ như vậy được!”

Rina: “Là vậy sao? Được rồi! Nếu anh cảm thấy không ổn thì hãy trở lại đây nhé! Nơi này sẽ luôn chào đón anh!”

Vẫn là 1 nụ cười…xem ra đó là hành động đi kèm với lời nói thành thói quen của cô ấy rồi! Thật muốn giữ nụ cười ấy lại cho riêng mình thật đấy! Nhưng cho đến khi kiểm chứng được những hoài nghi của mình…tạm thời tôi không nên làm phiền cô ấy nữa!

Đã đến lúc phải đối mặt với rắc rối mà mình gây ra rồi…Frei lúc này đã bớt nóng chưa nhỉ…!