Igel: “Kỹ năng múa giáo cũng điêu luyện rồi đó ha? Quả là 1 dịp may mắn mà! Ngươi không thấy vui sao Aries?”Walford: “Có gì mà vui vẻ ở đây chứ! Ta thì chỉ đơn thuần muốn đập tan cái bản mặt cười cợt đó lại thôi!
*Khảm hỏa thuật!* *Spearstrike!*”
Igel: “Ối chà! Mới làm nóng có chút thôi mà đã căng thẳng như vậy à? Có thể nhẹ nhàng hơn với phái yếu không?
*LaunchSpike!*”
Walford: “Chính cái giọng điệu cợt nhả đó mới là thứ khiến ta phát cáu đấy đồ khốn!
*Speakstrike!*”
Igel: “Hể? Ta thì chỉ muốn vui vẻ 1 chút thôi mà! Thật ra thì ngươi khá hợp gu của ta đấy! Ta có thể đi nơi nào đó hẹn hò thay vì ở đây làm nhau bị thương mà ha? Ngươi không muốn giải quyết mọi chuyện theo hướng hòa bình hơn 1 chút sao?
*Spikewall*”
Walford: “Sau những gì mà các ngươi gây ra thì các ngươi nghĩ mình có cái quyền để tận hưởng 1 cuộc sống bình thường được à? Thật vớ vẩn!
*Firegoddance!*”
Igel: “Hể? Đẹp mắt quá đó chứ? Muốn khiêu vũ với ta rồi sao? Đừng ngại mà!”
Walford: “Hả! Bớt xàm ngôn lại đi tên khốn! Chính cái thái độ đó!”
Igel: “Ta không có ý giỡn cợt gì đâu! Những gì ta nói nãy giờ đều là sự thật! Binh đoàn ác quỷ khá hiếm phụ nữ như ta! Hơn hết là ta có trong mình trái tim của 1 người thiếu nữ mới lớn, mong muốn có 1 tình yêu cháy bỏng ngang trái mà!”
Walford: “Chuyện đó thì sao chả được! Không phải chuyện của ta! Mau tiếp chiêu!
*Fireball!*”
Igel: “Nếu là về chuyện ác quỷ bọn ta có xứng đáng được quyền tận hưởng cuộc sống bình thường được hay không à? Các ngươi tự ý quy cho bọn ta những tội danh quá đáng và không có quyền được sống nhưng nếu ta nói đó là suy nghĩ tiêu cực theo góc nhìn của các ngươi thôi thì sao?”
Walford: “Ý ngươi là sao chứ?”
Igel: “Ối ya? Có hứng thú rồi sao? Tốt lắm! Thế thì ta tạm họp chuyện 1 chút nào! Nhưng hãy nhớ những lời ta nói vừa rồi thật sự là những lời trong thâm tâm của ta đó nhé! Ta thật sự có cái nhìn về ngươi theo hướng lãng mạn đó! Nên ta mới muốn kể với ngươi chuyện này!”
Walford: “Nhiều lời quá! Rốt cuộc là ngươi có định nói hay không đây?
*Fireball!*”
Igel: “Thôi nào bớt nóng bớt nóng! Hạ hỏa nào! Ta sẽ kể mà!
Các ngươi cho rằng ác quỷ bọn ta trước giờ luôn hoành hành nhiều chuyện xấu xa và gieo rắc sự sợ hãi bất an đến con người mà phải không?”
Walford: “Chẳng phải sự thật thì đó là bản chất của các ngươi sao?”
Igel: “No no! Bản chất của ta là 1 cô gái dễ thương hòa đồng vui vẻ đấy nhé! Nhưng đó là về riêng ta! Còn về phía tập thể ác quỷ thì…cũng có thể nói rằng những điều trước giờ chúng ta làm là cần thiết!”
Walford: “Ý ngươi là sao?”
Igel: “Nghĩa là có những việc chúng ta phải làm dù không thật sự muốn đó!”
Walford: “Tại sao chứ?”
Igel: “Xã hội loài người đều có người lãnh đạo cấp cao như vua, hoàng đế hoàng hậu hay gì đó tương tự mà phải không? Vậy thì ác quỷ cũng vậy! Chúng ta có chúa quỷ! Tổ mẫu của chúng ta!
Các ngươi luôn phải dày công không màng sống chết mà bảo vệ cho họ những người có địa vị quyền chức cao quý! Ác quỷ cũng vậy! Chúng ta vì muốn hướng đến mục tiêu hồi sinh vị lãnh tụ vĩ đại!”
Walford: “Ngươi nói phải? Nhưng những hành động trước giờ của các ngươi luôn làm tổn hại đến xã hội loài người thì thật không thể tha thứ được!”
Igel: “Vì vậy ta đã nói đó là những điều chúng ta buộc phải làm! Giống như con người phải luôn nạp năng lượng duy trì sự sống qua thức ăn nước uống và những cách khác! Nếu vậy thì ta nói ác quỷ cần chìm đắm trong sự sợ hãi của con người để duy trì thì sao?”
Walford: “Cái gì?”
Igel: “Woa! Biểu cảm ấn tượng thật đấy! Phải! Và với lượng nỗi sợ hãi chúng ta thu thập được lại tiếp tục được dùng để hồi sinh những ác quỷ khác! Dần dần là để hoàn toàn làm trỗi dậy trở lại xã hội quỷ!”
Walford: “…”
Igel: “Đó là lý do mà số lượng nạn nhân thật sự phải chết của các ngươi vẫn còn rất là thiểu số mà phải không? Tất nhiên thì trong xã hội nào cũng sẽ có vài cá thể cá biệt rồi! Ta không thể quản lý hết chúng mà phải không? Nhất là những kẻ nắm giữ mảnh linh hồn của chúa quỷ bọn ta! Ngoài cách giết chúng để thu thập lại thì quả thật chúng ta không có cách nào khác cả!”
Walford: “…”
Igel: “{Hehe! Hắn bắn đầu hoang mang rồi! Tốt lắm!}”
…